Tổng thống Donald Trump dọa gửi 25 triệu người Mexico đến... Nhật Bản

Hải Anh |

Ông Donald Trump đã dọa Thủ tướng Shinzo Abe rằng ông sẽ gửi 25 triệu người Mexico đến Nhật Bản.

Tờ Wall Street Journal dẫn lại những câu chuyện hậu trường của hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada từ các quan chức Châu Âu. Trong đó, ông Donald Trump khiến các đối tác nhiều phen “thất kinh” vì những lời bông đùa với các chủ đề khác nhau, từ thương mại đến khủng bố và người di cư.

Có thời điểm, tổng thống Mỹ nhấn mạnh việc di cư là một vấn đề lớn đối với Châu Âu. Sau đó, ông nói với Thủ tướng Nhật Bản rằng: "Shinzo, ngài không gặp vấn đề này, nhưng tôi có thể gửi cho ngài 25 triệu người Mexico và ngài sẽ sớm phải rời khỏi văn phòng". Câu nói làm kích động không khí tức giận trong phòng họp, theo một quan chức EU.

Nguồn tin nói thêm, khi chủ đề chuyển sang Iran và khủng bố, ông Donald Trump nhắm vào Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. "Ông phải biết về điều này, Emmanuel, bởi vì tất cả những kẻ khủng bố đều ở Paris", Tổng thống Donald Trump nói.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker cũng là mục tiêu nhắm tới khi ông Donald Trump nhiều lần chỉ trích khối về việc chống độc quyền và phạt thuế với các công ty công nghệ Mỹ lên tới hàng tỷ USD.

Bất đồng về thương mại đã bao trùm hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức tại Canada tuần trước. Các nhà lãnh đạo những nền kinh tế lớn nhất thế giới cùng chống lại việc đe dọa áp thuế thép và nhôm nhập khẩu của chính quyền ông Donald Trump.

Sau khi từ chối ký vào tuyên bố chung, ông Donald Trump và các trợ lý hàng đầu đã chỉ trích, cáo buộc Thủ tướng Canada Justin Trudeau, không trung thực và phản bội.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.