Tổng thống Donald Trump điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình về COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi Mỹ vượt Trung Quốc về số ca mắc COVID-19.

Ông Donald Trump nêu trong cuộc họp báo ngày 26.3 rằng, ông có cuộc điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình lúc 21h (26.3, giờ địa phương), tức 9h sáng 27.3 giờ Bắc Kinh, theo AFP.

Tổng thống Mỹ cho biết sẽ trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc về đại dịch toàn cầu. Ông khẳng định, hai nhà lãnh đạo có "mối quan hệ rất tốt đẹp".

Ngoài COVID-19, ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình cũng có khả năng sẽ trao đổi về kế hoạch đàm phán hiệp định thương mại mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 của Mỹ là 82.404 ca, vượt Trung Quốc và Italia, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

Theo Đại học Johns Hopkins, có 81.782 ca mắc COVID-19 ở Trung Quốc và 80.589 ca ở Italia. Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt qua mốc hơn 500 nghìn ca, với số liệu mới nhất là 529.093 ca.

Reuters đưa tin, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông tin sáng 27.3 rằng, có 55 ca mắc COVID-19 được ghi nhận ở đại lục ngày 26.3, phần lớn là các ca từ bên ngoài vào. Một ca lây nhiễm cục bộ là ở tỉnh Chiết Giang.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lây lan, Guardian cho hay, Trung Quốc tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới với các công dân nước ngoài từ cuối tuần này. Các biện pháp khác bao gồm hạn chế các hãng hàng không nước ngoài không quá một chuyến bay mỗi tuần. Mỗi hãng hàng không Trung Quốc được phép có một đường bay đến bất kỳ quốc gia cụ thể nào với không quá một chuyến bay mỗi tuần.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ vượt Trung Quốc, đứng đầu thế giới về số ca nhiễm COVID-19

Khánh Minh |

Mỹ vượt Trung Quốc về số ca COVID-19, trở thành nước có số người nhiễm bệnh đứng đầu thế giới.

Mỹ đạt thoả thuận gói giải cứu lớn nhất lịch sử giữa dịch COVID-19

Khánh Minh |

Nhà Trắng và Thượng viện Mỹ vừa đạt thoả thuận về gói kích thích 2 nghìn tỉ USD, lớn nhất lịch sử, để tạo cú hích cho nền kinh tế đang vật lộn giữa đại dịch COVID-19.

WHO cảnh báo Mỹ có thể trở thành tâm dịch COVID-19

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hôm 24.3 rằng Mỹ có thể trở thành tâm dịch COVID-19 mới.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Mỹ vượt Trung Quốc, đứng đầu thế giới về số ca nhiễm COVID-19

Khánh Minh |

Mỹ vượt Trung Quốc về số ca COVID-19, trở thành nước có số người nhiễm bệnh đứng đầu thế giới.

Mỹ đạt thoả thuận gói giải cứu lớn nhất lịch sử giữa dịch COVID-19

Khánh Minh |

Nhà Trắng và Thượng viện Mỹ vừa đạt thoả thuận về gói kích thích 2 nghìn tỉ USD, lớn nhất lịch sử, để tạo cú hích cho nền kinh tế đang vật lộn giữa đại dịch COVID-19.

WHO cảnh báo Mỹ có thể trở thành tâm dịch COVID-19

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hôm 24.3 rằng Mỹ có thể trở thành tâm dịch COVID-19 mới.