Tổng thống Donald Trump bị Thủ tướng Canada từ chối gặp

Hải Anh |

Hôm 31.5, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết đã từ chối đến Washington gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bởi điều kiện tiên quyết "hoàn toàn không thể chấp nhận".

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đề nghị tới Washington tuần này để hoàn tất cuộc họp tái đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mike Pence điện đàm thông báo, cuộc họp với Tổng thống Mỹ sẽ chỉ có thể xảy ra nếu Thủ tướng Canada đồng ý đưa một "điều khoản hoàng hôn" (điều khoản có thời hạn) kéo dài 5 năm vào trong thỏa thuận.

Theo AP, ông Justin Trudeau đã từ chối đi vì điều kiện tiên quyết "hoàn toàn không thể chấp nhận". Ông đưa ra bình luận này trong khi công bố các động thái đáp trả của Canada với việc Mỹ áp thuế thép và nhôm nhập khẩu từ nước này.

Trong tuyên bố của Nhà Trắng cuối ngày 31.5, Tổng thống Donald Trump đáp trả: "Sáng cùng ngày, thông điệp này đã được chuyển tới Thủ tướng Justin Trudeau của Canada: Mỹ sẽ đồng ý một thỏa thuận công bằng hoặc sẽ không có thỏa thuận nào".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Justin Trudeau có cuộc điện đàm hồi tuần trước. Trong đó, ông Trudeau đề nghị gặp ông Trump vì cảm thấy đã gần đạt được một thỏa thuận, chỉ cần "chốt hạ" từ hai bên. Theo Thủ tướng Canada, trước cuộc gọi của Phó Tổng thống Mỹ hôm 29.5, ông Donald Trump có vẻ tán thành đề nghị gặp gỡ này.

Lâu nay ông Justin Trudeau đã tỏ rõ thái độ không nhất trí với "điều khoản hoàng hôn" vì các doanh nghiệp cần sự chắc chắn khi đầu tư lâu dài và điều có thời hạn 5 năm một lần sẽ tạo ra sự không chắc chắn.

Một quan chức Nhà Trắng giấu tên tiết lộ, ông Mike Pence đã thảo luận các vấn đề sơ bộ mà chính quyền ông Donald Trump muốn làm rõ trước cuộc họp trực tiếp tại Nhà Trắng, trong đó có cả "điều khoản hoàng hôn". Nguồn tin cho biết, một loạt các vấn đề vẫn chưa được giải quyết nhưng Mỹ mong muốn tiếp tục đàm phán với Canada.

Thủ tướng Justin Trudeau cũng chỉ trích quyết định áp thuế nhập khẩu thép và nhôm của Mỹ với nước này. Canada công bố kế hoạch đánh thuế trị giá 12,8 tỷ USD với hàng hóa của Mỹ để trả đũa. Ông Trudeau lấy làm tiếc về động thái áp thuế nhưng cho rằng Canada cần thực hiện việc này.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.