Tổng thống Donald Trump bắt tay vào “xử” hàng Trung Quốc

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump đã thông qua kế hoạch áp thuế trị giá hàng chục tỷ USD với hàng hóa của Trung Quốc trong ngày 15.6. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp một số thành viên nội các, các cố vấn thương mại hôm 14.6 và dự kiến áp thuế nhập khẩu ít nhất từ 35 tỷ USD đến 40 tỷ USD, theo một quan chức ngành công nghiệp và một quan chức chính quyền quen thuộc với các kế hoạch tiết lộ với AP. Số lượng hàng hóa bị áp thuế có thể lên tới 55 tỷ USD, quan chức giấu tên trong ngành công nghiệp cho biết.

Nếu tổng thống Mỹ hối thúc vấn đề này như dự kiến có thể dẫn tới chuỗi hành động thương mại đối với Trung Quốc và dẫn đến động thái trả đũa từ Bắc Kinh.

Quyết định áp thuế với Trung Quốc diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh giữa ông Donald Trump với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tổng thống đã phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc trong những nỗ lực nhằm buộc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân của nước này. Dù vậy, ông cũng đánh tiếng rằng: "Tôi phải làm những gì tôi cần phải làm" để giải quyết sự mất cân bằng thương mại.

Trong cuộc họp báo tại Singapore hôm 12.6, ông Donald Trump cho biết, Mỹ có "thâm hụt thương mại rất lớn với Trung Quốc và chúng tôi phải làm điều gì đó để giải quyết nó. Chúng tôi không thể tiếp tục để điều đó xảy ra". Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc là 336 tỷ USD trong năm 2017.

Ngoại trưởng Mike Pompeo đã trực tiếp nêu vấn đề thương mại với Trung Quốc hôm 14.6, khi đến Bắc Kinh gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và các quan chức khác, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Giới chức Mỹ không nói rõ liệu ông Mike Pompeo có thông báo dứt khoát cho phía Trung Quốc về động thái sắp tới không.

"Tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Tổng thống Trump điều chỉnh tình hình để thương mại trở nên cân bằng hơn, có lợi hơn và công bằng hơn cũng như cơ hội để người lao động Mỹ được đối xử công bằng”, ông Mike Pompeo phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Vương Nghị.

"Nếu chốt hạ bằng một cuộc chiến thuế quan, nó sẽ kết thúc với lạm phát giá và kết cục có thể là nợ tiêu dùng. Đó là tất cả các thành phần lịch sử cho một cuộc suy thoái kinh tế", Gary Cohn - cựu cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Donald Trump cho biết.

Trung Quốc đe dọa phản công nếu Mỹ tiếp tục kế hoạch áp thuế. Giới chức Trung Quốc tuyên bố sẽ hủy các hợp đồng đã đạt được hồi tháng trước về việc mua thêm đậu tương, khí thiên nhiên và các sản phẩm khác của Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh Sảng cho biết: "Chúng tôi đã tuyên bố rõ ràng rằng nếu Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại, trong đó có việc áp thuế, tất cả các kết quả đạt được của hai bên về thương mại và kinh tế sẽ không còn hiệu lực".

Bắc Kinh cũng đã lập danh sách các sản phẩm trị giá tới 50 tỷ USD Mỹ sẽ phải áp thuế trả đũa.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Móc túi người về hưu: Từ gửi tiền nhờ giữ hộ đến bỗng dưng... trúng thưởng

Bảo Hân |

Hiện nay, trên mạng xã hội có rất nhiều đối tượng, hình thức lừa đảo nhắm tới những người đã về hưu – những người có khoản tiền dành dụm và thường không rành về công nghệ.

Những hòn đảo Châu Âu sở hữu vẻ đẹp “cách ly” với thế giới

Thảo Phương |

Bên cạnh những địa điểm du lịch sôi động, Châu Âu còn nổi tiếng với một số hòn đảo giúp du khách đến gần hơn với thiên nhiên.