Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố gây sốc về Syria

Vân Anh |

Tổng thống Donald Trump hôm 29.3 bất ngờ tuyên bố sẽ rút lực lượng Mỹ khỏi Syria do một loạt nguyên nhân.

"Chúng tôi sẽ sớm rút khỏi Syria. Giờ là lúc để để những người khác chăm sóc họ" - RT dẫn lời ông Donald Trump phát biểu tại Richfield, Ohio.

Lý giải nguyên nhân rút quân, ông Donald Trump nói rằng IS đã bị đánh bại, trong khi Mỹ cần phải bảo vệ biên giới của mình và xây dựng lại cơ sở hạ tầng "đổ nát".

Theo CNN, tuyên bố của ông Donald Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Lầu Năm Góc nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ cần ở lại Syria trong ngắn hạn.

Mỹ đã chi tới 7 nghìn tỉ USD ở Trung Đông - ông Donald Trump nói, mô tả rằng Mỹ xây dựng trường học chỉ để cho quân nổi dậy phá hủy chúng, trong khi Washington không có kinh phí để xây trường ở Ohio.

"Chúng tôi xây trường, họ phá hủy. Chúng tôi xây lại, họ chưa phá nhưng sẽ phá" - ông Donald Trump nói.

Tổng thống cũng chỉ ra "bức tường" và 32.000 quân Mỹ đang canh gác ở biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên, trong khi biên giới Mỹ - Mexico không được bảo vệ. "Có gì đó sai sai phải không?" - ông Donald Trump hỏi đám đông.

Tuyên bố của ông Donald Trump về Syria phù hợp với những gì ông đã nói tại một cuộc họp báo tháng trước ở Washington cùng Thủ tướng Australia Malcom Turnbull.

"Chúng tôi ở đó chỉ vì một lý do là đánh đuổi IS rồi về nhà. Chúng tôi không ở đó vì bất cứ lý do nào khác và chúng tôi đã gần như hoàn thành mục tiêu của mình" - ông Donald Trump nói.

Tuy nhiên, điều này trái ngược với những tuyên bố trước đây của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ.

Hồi tháng Giêng, Ngoại trưởng lúc đó là Rex Tillerson vạch ra kế hoạch gia hạn sự hiện diện của Mỹ ở Syria để đảm bảo quá trình chuyển giao hòa bình cho thế hệ lãnh đạo hậu Assad.

Tháng 12 năm ngoái, Lầu Năm Góc nói quân đội Mỹ sẽ ở Syria "đến lúc nào cần thiết, để hỗ trợ các đối tác và ngăn chặn sự trở lại của các nhóm khủng bố".

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Nga - Thổ điện đàm bàn thảo sắp xếp thượng đỉnh về Syria

H.Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan điện đàm thảo luận về hội nghị thượng đỉnh Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran ở Ankara vào tháng 4 tới.

Quân đội Syria vây ráp phiến quân "lì lợm" bám trụ ở Đông Ghouta

Vân Anh |

Quân đội chính phủ Syria bao vây xung quanh thị trấn cuối cùng nằm trong tay quân nổi dậy ở Đông Ghouta sau khi lực lượng này nhận thời hạn chót để rời đi.

Hàng nghìn người rời đi, quân nổi dậy kiên quyết bám trụ Đông Ghouta

H.L |

Hàng nghìn người đã rời khỏi Đông Ghouta hôm 27.3, nhóm di tản lớn thứ ba này rời đi theo một thỏa thuận với chính phủ Syria do Nga làm trung gian.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Nga - Thổ điện đàm bàn thảo sắp xếp thượng đỉnh về Syria

H.Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan điện đàm thảo luận về hội nghị thượng đỉnh Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran ở Ankara vào tháng 4 tới.

Quân đội Syria vây ráp phiến quân "lì lợm" bám trụ ở Đông Ghouta

Vân Anh |

Quân đội chính phủ Syria bao vây xung quanh thị trấn cuối cùng nằm trong tay quân nổi dậy ở Đông Ghouta sau khi lực lượng này nhận thời hạn chót để rời đi.

Hàng nghìn người rời đi, quân nổi dậy kiên quyết bám trụ Đông Ghouta

H.L |

Hàng nghìn người đã rời khỏi Đông Ghouta hôm 27.3, nhóm di tản lớn thứ ba này rời đi theo một thỏa thuận với chính phủ Syria do Nga làm trung gian.