Tổng thống Donald Trump bắt đầu chuyến công du Trung Đông

Hà Liên |

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã có mặt tại Thủ đô Riyadh của Arab Saudi vào sáng thứ Bảy (20.5) trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông Donald Trump lên nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã đến Sân bay Quốc tế Vua Khalid vào khoảng 9h45 sáng 20.5 sau chuyến bay trong đêm từ thủ đô Washington trên chuyên cơ Air Force One. Ảnh: AP

Quốc vương Arab Saudi Salman đã chào đón vợ chồng Tổng thống Donald Trump ngay khi bước xuống các bậc thang chuyên cơ Air Force One. Ảnh: Reuters

Quốc vương Arab Saudi và Tổng thống Mỹ cùng đi trên thảm đỏ với sự tiếp đón trang trọng của đoàn Cận vệ Hoàng gia Saudi và quân nhạc cử quốc thiều. Ảnh: AP

Theo ABC News, việc Quốc vương Saudi ra tiếp đón là nghi thức tiếp đón trang trọng nhất, trái ngược với lần tiếp đón Tổng thống Barack Obama vào năm ngoái. Khi đó Thống đốc Riyadh là quan chức cấp cao nhất chào đón người đứng đầu nước Mỹ.  Ảnh: Reuters
Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đi phía sau. Bà chọn bộ jumpsuit màu đen với điểm nhấn là dây lưng màu vàng trong chuyến tháp tùng chồng công du nước ngoài. Ái nữ của Tổng thống Mỹ Ivanka Trump và chồng Jared Trump cũng tháp tùng ông trong chuyến công du này.  Ảnh: AFP

Tổng thống và Đệ nhất phu nhân sau đó tham gia tiệc trà tiếp đón do Quốc vương Salman tổ chức. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp song phương với người đứng đầu Hoàng gia Saudi. Tối nay, hoàng gia Saudi sẽ mời gia đình Tổng thống Mỹ dự tiệc chiêu đãi chính thức. Ảnh: AFP

Ngày mai (21.5), Tổng thống Donald Trump sẽ có bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh nói về mối quan hệ của Mỹ với thế giới Hồi giáo cũng như những nỗ lực toàn cầu để đối phó với chủ nghĩa cực đoan. Ảnh: Reuters

Sau Saudi Arabia, trong chuyến công du nước ngoài kéo dài 9 ngày, Tổng thống Mỹ sẽ tới thăm và làm việc tại Israel, Italy, Tòa thánh Vatican và Bỉ. Ông sẽ lần lượt gặp gỡ Vua Salman (Arab Saudi), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Giáo hoàng Francis, Tổng thống Italy Sergio Mattarella, Vua Philippe của Bỉ và các lãnh đạo các nước G7 trong chuyến công du. Ảnh: Sky News

 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Cố vấn thân cận của Tổng thống Donald Trump bị “chú ý“

K.M |

Một cố vấn cao cấp của Nhà Trắng "bị chú ý" trong cuộc điều tra về mối liên hệ có thể có giữa Nga với chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, tờ Washington Post dẫn một nguồn thạo tin ngày 19.5 cho hay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Cố vấn thân cận của Tổng thống Donald Trump bị “chú ý“

K.M |

Một cố vấn cao cấp của Nhà Trắng "bị chú ý" trong cuộc điều tra về mối liên hệ có thể có giữa Nga với chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, tờ Washington Post dẫn một nguồn thạo tin ngày 19.5 cho hay.