Phát biểu từ Nhà Trắng hôm 15.11 về chuyến thăm 5 quốc gia Châu Á bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines, ông Donald Trump nói ông muốn chia sẻ với nước Mỹ về "thành công rực rỡ" của mình.
Trong bài phát biểu, Tổng thống Donald Trump nói "nước Mỹ đã quay trở lại", đề cao chính sách đối ngoại của mình.
Nhà lãnh đạo Mỹ gọi đây là chuyến đi "lịch sử" và rằng Hoa Kỳ được các nước dành cho tình cảm nồng ấm, hiếu khách và quan trọng hơn hết là tôn trọng.
Về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Trung Quốc nhất trí rằng thỏa thuận gọi là "đình chỉ đổi lấy đình chỉ" đối với Bình Nhưỡng là điều không thể chấp nhận được.
Ông Donald Trump nhắc tới đề nghị được Trung Quốc và Nga hậu thuẫn, theo đó Bình Nhưỡng sẽ đình chỉ chương trình hạt nhân để đổi lại Mỹ và Hàn Quốc sẽ ngưng trệ các cuộc diễn tập quân sự chung.
Tổng thống Mỹ nói Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thừa nhận rằng một Triều Tiên có hạt nhân là "một mối đe dọa lớn".
Ông cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết thực thi chế tài của Liên Hợp Quốc nhằm làm kiệt quệ các nguồn thu Triều Tiên dùng phát triển vũ khí hạt nhân cũng như dùng "ảnh hưởng kinh tế to lớn của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng".
Tổng thống Donald Trump khẳng định mục tiêu là "phi hạt nhân hóa" Triều Tiên và rằng không còn nhiều thời gian. Mỹ đã nêu rõ "mọi phương án đã lên bàn thảo luận" - ông Donald Trump nói thêm.
Ông nhắc lại 3 mục tiêu chính của chuyến đi bao gồm đoàn kết thế giới chống lại tham vọng hạt nhân của Triều Tiên, củng cố đồng minh trong khu vực và đề cao thương mại công bằng, tương hỗ.
Ông Donald Trump một lần nữa quả quyết không thể chấp nhận thâm thủng thương mại giữa Mỹ với các nước ở mức 800 tỷ USD mỗi năm.
Nhà lãnh đạo Mỹ vốn là một tỷ phú lừng danh cho biết sẽ tăng tốc tối đa để giảm thiểu thâm hụt thương mại giữa Mỹ với các đối tác mậu dịch, dù không nêu rõ chi tiết bằng cách nào.