Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Becky Anderson của CNN, cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho rằng, cộng đồng quốc tế cần ưu tiên để nhiều viện trợ cần thiết đến được với người dân Afghanistan và hiện tại, hãy gác sự không tin tưởng với Taliban sang một bên.
“Thực tế là Taliban đang thực quyền kiểm soát đất nước" - ông nói.
Taliban đã nắm quyền kiểm soát Afghanistan sau cuộc tấn công quân sự nhanh chóng, bất ngờ vào mùa hè năm nay. Thủ đô Kabul thất thủ ngay sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, kết thúc cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Mỹ. Ông Karzai trở thành tổng thống đầu tiên được bầu sau sự sụp đổ ban đầu của Taliban năm 2001.
Phần lớn thế giới vẫn chưa chính thức công nhận chính phủ mới của Taliban do sợ lặp lại chính quyền Taliban từng nắm quyền vào những năm 1990. Dưới sự cai trị của Taliban, phụ nữ bị cấm học hành và làm hầu hết các công việc, trong khi nam giới buộc phải để râu.
Để ngăn chặn tiền rơi vào tay Taliban, các quốc gia trên thế giới đã đóng băng hàng tỉ USD viện trợ và tài sản của Afghanistan ở nước ngoài, làm tê liệt một quốc gia vốn đã phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ nước ngoài.
Chương trình Lương thực Thế giới cho biết, một nửa dân số Afghanistan phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đói và 3,2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi đang gặp rủi ro. Nền kinh tế Afghanistan đang gặp khó khăn nghiêm trọng, kéo theo tình trạng thất nghiệp tràn lan và khủng hoảng thanh khoản.
Tình hình ở Afghanistan khiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết ngày 22.12 nhằm tạo điều kiện hỗ trợ viện trợ cho Afghanistan đồng thời để khoản viện trợ này không rơi vào tay Taliban.
Ông Karzai cho hay, ông "hoan nghênh giải pháp". "Nó có thể là không đủ, nhưng đó là một sự khởi đầu" - ông nói.
Trong cuộc phỏng vấn, cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cũng đáp lại những cáo buộc của Thủ tướng Pakistan Imran Khan rằng, IS đã thực hiện các cuộc tấn công vào Pakistan từ Afghanistan.
Cựu Tổng thống Afghanistan nói rằng, "tôi hy vọng rằng chính phủ Pakistan sẽ không đổ lỗi cho Afghanistan về những gì Afghanistan vốn là nạn nhân".
Mặc dù gần đây tham gia vào các cuộc thảo luận với Taliban nhưng ông Hamid Karzai nói rằng, những ngày của ông trong chính phủ đã kết thúc và ông "không có mong muốn" cũng như "không bao giờ" sẽ đảm nhận vai trò nào trong chính phủ.
"Tôi muốn sống ở đây với tư cách là một công dân và làm tất cả những gì có thể cho đất nước này, cho trẻ em của đất nước này với tư cách là một công dân để chúng tôi có thể sống trong một đất nước hòa bình, ổn định và tôn quý" - ông nói.