Tổng thống Burundi đột tử

Hải Anh |

Tổng thống đương nhiệm Burundi đột tử ở tuổi 55 trong bối cảnh đệ nhất phu nhân đang phải điều trị, nghi mắc COVID-19.

Tổng thống Burundi Pierre Nkurunziza qua đời sau một cơn đau tim, theo thông cáo của chính phủ.

Thông cáo của chính phủ nói rằng, Tổng thống vốn là một người đam mê thể thao, đã tham gia một trận bóng chuyền hôm 6.6. Ông bị ốm ngay trong đêm và được đưa vào bệnh viện.

Sức khỏe của ông  Pierre Nkurunziza có chuyển biến tốt hôm 7.6 nhưng "đột ngột vào sáng thứ Hai, ngày 8.6.2020, sức khỏe ông đột nhiên xấu đi và ông bị đau tim".

Thông cáo gọi sự ra đi của Tổng thống Nkurunziza là "đột ngột" và kêu gọi người dân bình tĩnh. Burundi đã bắt đầu để tang 7 ngày Tổng thống.

The Guardian cho hay, Tổng thống quốc gia Châu Phi này qua đời bối cảnh có những báo cáo rằng vợ ông - Đệ nhất phu nhân Burundi Denise Nkurunzinza đã đến Nairobi, thủ đô Kenya, cách đây 10 ngày sau khi nghi mắc COVID-19.

Theo Narobi News, Đệ nhất phu nhân Denise đến Nairobi 10 ngày trước và nhập viện tại bệnh viện Aga Khan do nghi mắc COVID-19.

Burundi trước đó bị cáo buộc là đánh giá thấp mối đe dọa của đại dịch COVID-19. Tổng thống Nkurunziza từ chối áp đặt các biện pháp phong tỏa ngăn ngừa COVID-19 ở Burundi và cho phép các hoạt động thể thao, các cuộc tuần hành chính trị được triển khai. Quốc gia 11 triệu dân này công bố có 83 trường hợp mắc COVID-19.

CNN cho hay, Tổng thống Nkurunziza 55 tuổi và đảm nhận cương vị Tổng thống của quốc gia Trung Phi này từ năm 2005. Nhà lãnh đạo đương nhiệm 55 tuổi vừa qua đời dự kiến sẽ mãn nhiệm vào tháng 8 tới sau cuộc bầu cử diễn ra hồi tháng trước.

Trong cuộc bầu cử tháng 5.2020, ông Nkurunziza không tham gia tranh cử. Ứng viên thắng cử trong cuộc bầu cử này là Evariste Ndayishimiye - thành viên đảng cầm quyền của ông Nkurunziza. Theo đảng cầm quyền, ông Ndayishimiye giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với hơn 68% phiếu ủng hộ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Iran xử tử người đưa tin giúp Mỹ giết chết tướng Soleimani

Ngọc Vân |

Công dân Iran cung cấp thông tin để tình báo Mỹ và Israel tiêu diệt tướng Qassem Soleimani sẽ sớm bị xử tử - Bộ Tư pháp Iran cho biết ngày 9.6.

Chicago trải qua ngày chết chóc nhất trong 60 năm với 18 vụ giết người

Thanh Hà |

Chicago, Mỹ, xảy ra 18 vụ giết người trong ngày 31.5 - đánh dấu 24 giờ chết chóc nhất của thành phố trong vòng 60 năm qua.

Kết quả phiên xử đầu tiên cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd

Thanh Hà |

Derek Chauvin - cảnh sát Mỹ ghì chết người đàn ông da màu George Floyd đã ra tòa lần đầu tiên hôm 8.6 và được thẩm phán thành phố  Minneapolis yêu cầu mức phí tại ngoại là hơn 1 triệu USD.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Iran xử tử người đưa tin giúp Mỹ giết chết tướng Soleimani

Ngọc Vân |

Công dân Iran cung cấp thông tin để tình báo Mỹ và Israel tiêu diệt tướng Qassem Soleimani sẽ sớm bị xử tử - Bộ Tư pháp Iran cho biết ngày 9.6.

Chicago trải qua ngày chết chóc nhất trong 60 năm với 18 vụ giết người

Thanh Hà |

Chicago, Mỹ, xảy ra 18 vụ giết người trong ngày 31.5 - đánh dấu 24 giờ chết chóc nhất của thành phố trong vòng 60 năm qua.

Kết quả phiên xử đầu tiên cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd

Thanh Hà |

Derek Chauvin - cảnh sát Mỹ ghì chết người đàn ông da màu George Floyd đã ra tòa lần đầu tiên hôm 8.6 và được thẩm phán thành phố  Minneapolis yêu cầu mức phí tại ngoại là hơn 1 triệu USD.