Tổng thống Biden và Putin điện đàm giữa căng thẳng Ukraina

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden có kế hoạch điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 12.2 trong bối cảnh Mỹ cảnh báo Nga có thể tấn công Ukraina bất cứ lúc nào.

Cuộc trao đổi giữa lãnh đạo Nga-Mỹ diễn ra vào thời điểm mà các quan chức Mỹ mô tả là điểm mấu chốt có tính chất quyết định trong cuộc khủng hoảng Ukraina đang diễn ra, theo CNN.

Giới chức Mỹ cho rằng, Nga đã tăng đáng kể lực lượng trên thực địa cùng các khí tài quân sự quanh Ukraina và nhà lãnh đạo Nga có thể kích hoạt hành động bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, Nga chưa quyết định có hành động hay không, Nhà Trắng thông tin ngày 11.2.

Cuộc điện đàm của ông Biden với ông Putin dự kiến ​​vào 11h sáng 12.2, giờ ET (tức 23h cùng ngày, giờ Việt Nam), theo Điện Kremlin. Đây sẽ là cuộc điện đàm đầu tiên của hai nhà lãnh đạo kể từ cuối tháng 12.

Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm trong hôm nay (12.2). Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm trong hôm nay (12.2). Ảnh: AFP

Ngày 11.2, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ sẽ điện đàm nhưng không thông tin thời điểm cụ thể. Tổng thống Joe Biden đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ cuối tuần tại Trại David.

Cùng ngày, ông Sullivan cảnh báo cuộc tấn công của Nga vào Ukraina có thể sớm kích hoạt, bắt đầu bằng các cuộc ném bom trên không và tấn công bằng tên lửa. Ông thúc giục tất cả người Mỹ nên rời khỏi Ukraina "trong vòng 24 đến 48 giờ tới".

Cảnh báo được đưa ra ngay trước khi một quan chức quốc phòng cấp cao nói với CNN rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điều thêm 3.000 binh sĩ từ Sư đoàn Dù số 82 triển khai tới Ba Lan, bổ sung thêm cho 1.700 quân nhân đã có mặt tại đó. Những binh sĩ này được triển khai để giúp đỡ những người Mỹ muốn rời Ukraina.

Cũng trong ngày 11.2 khi đang công du khu vực Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tiết lộ, Mỹ tin rằng Nga có thể bắt đầu tấn công Ukraina "bất kỳ lúc nào".

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Quốc phòng Anh thăm Nga giữa căng thẳng Ukraina

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Anh đến thăm Mátxcơva, Nga ngày 11.2 để đàm phán về việc xoa dịu căng thẳng Ukraina.

Tổng thống Biden giục người Mỹ rời Ukraina ngay lập tức

Ngọc Vân |

Ngày 10.2, Tổng thống Joe Biden kêu gọi người Mỹ ở Ukraina rời đi ngay lập tức.

Tàu chiến Nga tiến vào Biển Đen

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 6 tàu tấn công đổ bộ của Nga đang tiến vào Biển Đen để tham gia các cuộc tập trận hải quân. Động thái này cung cấp thêm sức mạnh quân sự của Nga gần Ukraina khi căng thẳng đang diễn ra.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh thăm Nga giữa căng thẳng Ukraina

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Anh đến thăm Mátxcơva, Nga ngày 11.2 để đàm phán về việc xoa dịu căng thẳng Ukraina.

Tổng thống Biden giục người Mỹ rời Ukraina ngay lập tức

Ngọc Vân |

Ngày 10.2, Tổng thống Joe Biden kêu gọi người Mỹ ở Ukraina rời đi ngay lập tức.

Tàu chiến Nga tiến vào Biển Đen

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 6 tàu tấn công đổ bộ của Nga đang tiến vào Biển Đen để tham gia các cuộc tập trận hải quân. Động thái này cung cấp thêm sức mạnh quân sự của Nga gần Ukraina khi căng thẳng đang diễn ra.