Tổng thống Biden tuyên bố dấu mốc chống dịch COVID-19 quan trọng của Mỹ

Bảo Châu |

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 13.5, vui mừng tuyên bố dấu mốc quan trọng chống COVID-19 của nước này khi hướng dẫn mới cho phép người Mỹ đã tiêm chủng cởi bỏ khẩu trang.

Trong bài phát biểu ngày 13.5 tại Vườn Hồng, Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden - không đeo khẩu trang - tuyên bố: "Tôi nghĩ đây là một cột mốc quan trọng, một ngày tuyệt vời''.

Ông nói: ''Điều này có thể thực hiện được nhờ thành công phi thường mà chúng ta gặt hái được từ việc tiêm chủng cho nhiều người Mỹ một cách nhanh chóng".

Bài phát biểu của Tổng thống Biden được đưa ra ngay sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố hướng dẫn mới, cho phép những người đã được tiêm chủng đầy đủ không cần đeo khẩu trang trong nhà hoặc ngoài trời.

"Nếu bạn đã được tiêm phòng đầy đủ và có thể tháo khẩu trang, bạn đã có quyền làm điều mà toàn thế giới thường biết về người Mỹ: Chào người khác bằng một nụ cười. Vì vậy, đó là một ngày tốt lành cho đất nước" - ông Biden vui mừng nói.

Theo Tổng thống Mỹ, những người Mỹ đã tiêm chủng là người yêu nước. Ông nói: “Sự thật đơn giản là: Người dân Mỹ chưa bao giờ làm cho đất nước thất vọng”.

Ông Biden ghi nhận công lao của tất cả những người chiến đấu trên tuyến đầu chống dịch trong hơn một năm nay đồng thời gửi lời cảm ơn tới họ - các bác sĩ, y tá, quân đội Mỹ, các nhà nghiên cứu và các công ty dược phẩm.

Tổng thống cũng bày tỏ trực tiếp sự cảm kích tới người dân Mỹ: "Trong hơn một năm, các bạn đã phải chịu đựng rất nhiều, mất việc làm, mất công ty, cuộc sống đảo lộn và trong nhiều tháng trẻ em không thể đến trường. Bạn không thể gặp bạn bè hoặc gia đình của mình. Tất cả những khoảnh khắc quan trọng từ sinh nhật, đám cưới đến lễ tốt nghiệp, tất cả đều bị hoãn lại. Và bi thảm nhất là nhiều sinh mạng đã ra đi".

Trong khi phát biểu, Tổng thống Biden cũng nhắc lại hướng dẫn của CDC rằng những người chưa được tiêm chủng vẫn nên đeo duy trì khẩu trang và yêu cầu người dân Mỹ tôn trọng người khác nếu họ thấy ai đó vẫn đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden: 40% lãnh đạo thế giới đề nghị Mỹ giúp về vaccine COVID-19

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden tiết lộ ngày 11.5 rằng gần một nửa các nhà lãnh đạo trên thế giới đã liên hệ với ông, đề nghị sự giúp đỡ của Mỹ về vaccine COVID-19.

Ông Biden đảo ngược chính sách tị nạn sau chỉ trích từ đồng minh

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden hôm 3.5 công bố chính sách tị nạn mới sau khi bị chỉ trích mạnh từ các đồng minh.

Chuyến thăm đặc biệt của Tổng thống Biden nhân 100 ngày nhậm chức

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden đến thăm tổng thống Mỹ thứ 39 Jimmy Carter và phu nhân Rosalynn, trong chuyến đi Georgia hôm 29.4.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Ông Biden: 40% lãnh đạo thế giới đề nghị Mỹ giúp về vaccine COVID-19

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden tiết lộ ngày 11.5 rằng gần một nửa các nhà lãnh đạo trên thế giới đã liên hệ với ông, đề nghị sự giúp đỡ của Mỹ về vaccine COVID-19.

Ông Biden đảo ngược chính sách tị nạn sau chỉ trích từ đồng minh

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden hôm 3.5 công bố chính sách tị nạn mới sau khi bị chỉ trích mạnh từ các đồng minh.

Chuyến thăm đặc biệt của Tổng thống Biden nhân 100 ngày nhậm chức

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden đến thăm tổng thống Mỹ thứ 39 Jimmy Carter và phu nhân Rosalynn, trong chuyến đi Georgia hôm 29.4.