Tổng thống Biden tiếp quản chương trình tiêm chủng ''tệ hơn dự kiến''

Bảo Châu |

Ông Biden cho biết, chương trình tiêm chủng được thừa hưởng từ ông Trump ''tệ hơn nhiều'' so với dự kiến.

Theo Reuters, nhiều người Mỹ đang gặp khó khăn trong việc đăng kí lịch hẹn tiêm chủng do tình trạng nhu cầu tiêm chủng vaccine vượt xa so với nguồn cung, đặt ra một thách thức không nhỏ đối với Tổng thống Joe Biden chưa đầy một tháng sau khi tiếp quản từ người tiền nhiệm Donald Trump.

Ông Biden cho hay, ông Trump đã không đặt mua đủ vaccine và chưa nỗ lực hết sức để thúc đẩy việc tiêm chủng.

Ông cũng cho biết, chương trình vaccine mà ông được thừa hưởng đang ở "tình trạng tồi tệ hơn nhiều" so với dự đoán của ông: "Trong khi các nhà khoa học đã làm phần việc của họ là tạo ra vaccine trong thời gian kỷ lục thì người tiền nhiệm của tôi đã không hoàn thành trách nhiệm sẵn sàng cho thách thức lớn là tiêm chủng hàng trăm triệu người".

Tổng thống Biden cho rằng con số tử vong do COVID-19 ở Mỹ có thể lên tới 500.000 vào tháng 3, do đó, ông kêu gọi người Mỹ đeo khẩu trang để ngăn chặn lây lan.

"Hiện chúng tôi đã mua đủ vaccine để tiêm chủng cho tất cả người Mỹ", ông Biden thông báo.

Theo Tổng thống, Chính phủ Mỹ đã ký hợp đồng mua 100 triệu liều vaccine Moderna và 100 triệu liều nữa từ Pfizer để giúp đạt được mục tiêu đã đề ra.

Trong một thông cáo báo chí, Giám đốc điều hành Moderna Stéphane Bancel, nói: “Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của chính phủ Mỹ đối với vaccine COVID-19 của chúng tôi”.

Phát ngôn viên của Pfizer, Sharon Castillo, cũng lên tiếng xác nhận rằng họ và BioNTech đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Mỹ: “Chúng tôi sẽ cung cấp 100 triệu liều vào cuối tháng 3, tổng cộng 200 triệu liều vào cuối tháng 5 và đủ 300 triệu liều vào cuối tháng 7”.

Bên cạnh 400 triệu liều đã ký hợp đồng trước đó, các đơn đặt hàng vaccine mới sẽ cho phép Mỹ tiêm chủng cho tổng số 300 triệu người tính tới ngày 31.7 thông qua 2 loại vaccine đã được cấp phép.

Như vậy là đủ để tiêm chủng cho phần lớn dân số 330 triệu người ở nước này, loại trừ đối tượng trẻ em không được phép sử dụng và những người lựa chọn không tiêm chủng.

Ngoài ra, ứng cử viên vaccine của Johnson & Johnson có khả năng sẽ được cấp phép vào cuối tháng 2. Sau đó, công ty này dự kiến sẽ cung cấp 100 triệu liều vaccine một mũi tiêm cho Mỹ vào giữa năm 2021.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden và ông Tập Cận Bình có cuộc điện đàm đầu tiên

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 11.2.

Ông Biden lập nhóm đặc trách về Trung Quốc ở Lầu Năm Góc

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden công bố ra mắt lực lượng mới của Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách đánh giá chiến lược của quân đội Mỹ về Trung Quốc.

Động thái của ông Biden khi Thượng viện luận tội ông Trump

Bảo Châu |

Tổng thống Joe Biden dường như không quan tâm đến phiên tòa luận tội ông Donald Trump và đang tập trung vào gói cứu trợ COVID-19.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Ông Biden và ông Tập Cận Bình có cuộc điện đàm đầu tiên

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 11.2.

Ông Biden lập nhóm đặc trách về Trung Quốc ở Lầu Năm Góc

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden công bố ra mắt lực lượng mới của Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách đánh giá chiến lược của quân đội Mỹ về Trung Quốc.

Động thái của ông Biden khi Thượng viện luận tội ông Trump

Bảo Châu |

Tổng thống Joe Biden dường như không quan tâm đến phiên tòa luận tội ông Donald Trump và đang tập trung vào gói cứu trợ COVID-19.