Tổng thống Biden tạm dừng trục xuất, thực hiện lời hứa tranh cử

Song Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden thông báo tạm dừng trục xuất người nhập cư Mỹ, thực hiện một trong những cam kết quan trọng trong chiến dịch tranh cử.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ thông báo sẽ tạm dừng trục xuất một số đối tượng trong 100 ngày, bắt đầu từ 22.1, thực hiện một trong những lời hứa quan trọng trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden về chính sách nhập cư.

NBC News dẫn tuyên bố của Bộ An Ninh Nội địa Mỹ cho biết, lệnh tạm hoãn sẽ cho phép họ “xem xét và thiết lập lại các ưu tiên thực thi” sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump tìm cách trục xuất tất cả người nhập cư không có giấy tờ - bao gồm cả gia đình và cư dân Mỹ lâu năm.

“Việc tạm dừng sẽ cho phép Bộ An ninh Nội địa đảm bảo rằng, các nguồn lực của họ được dành riêng để ứng phó với những thách thức cấp bách nhất mà Mỹ phải đối mặt, bao gồm cả những thách thức hiện tại ở biên giới phía tây nam giữa cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng toàn cầu nghiêm trọng nhất trong một thế kỷ qua” - Bộ An ninh Nội địa cho biết. Khoảng 8.000 người di cư đang đổ về biên giới, mong chờ được vào Mỹ sau lời hứa của ông Biden về chính sách nhập cư.

Do các cơ quan thực thi nhập cư có nguồn lực hạn chế, các tổng thống thường xác định những tầng lớp người nhập cư nào nên bị trục xuất trước. Dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, số này bao gồm những người đặt ra mối đe dọa an ninh quốc gia, những người nhập cư bị kết án tội danh nghiêm trọng và những người vượt biên mới.

Tổng thống Donald Trump về cơ bản đã loại bỏ những tiêu chí này. Lệnh tạm hoãn được cho là để Tổng thống Joe Biden có cơ hội đánh giá lại nơi các cơ quan nhập cư nên dành nguồn lực.

Theo một bản ghi nhớ từ quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa David Pekoske, lệnh tạm hoãn sẽ áp dụng cho bất kỳ công dân nào ở Mỹ đã bị thẩm phán di trú ra lệnh trục xuất, trừ khi họ đến sau ngày 1.11 hoặc nếu họ tự nguyện từ bỏ quyền ở lại Mỹ.

Những người không phải công dân Mỹ vẫn có thể bị trục xuất nếu họ tham gia khủng bố hoặc gián điệp hoặc bị tình nghi, hoặc nếu họ gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia. Người đứng đầu Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ cũng có thể can thiệp vào một trường hợp cụ thể để ra lệnh trục xuất.

Quan điểm của ông Joe Biden về vấn đề dừng trục xuất đã thay đổi trong suốt chiến dịch tranh cử. Vào tháng 11.2019, ông gặp một nhà hoạt động nhập cư - người hỏi rằng liệu ông có ủng hộ chính sách này hay không. Ông Biden trả lời rằng chỉ đặt trọng tâm vào trục xuất những người phạm trọng tội, và nếu anh ta thấy điều đó là không tốt thì có thể “bỏ phiếu cho ông Trump”.

Tuy nhiên, dưới áp lực từ những người ủng hộ nhập cư, ông Biden cuối cùng đã cam kết thực hiện dừng trục xuất vào tháng Hai năm ngoái.

“Việc tạm dừng 100 ngày này khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm” - Lynn Tramonte, giám đốc nhóm vận động người nhập cư Ohio Immigrant Alliance, cho biết trong một tuyên bố. “Sau bốn năm trục xuất mạnh tay và thực sự không thể hiểu nổi, Chính phủ Mỹ dường như đã sẵn sàng bắt tay vào việc thực thi luật nhập cư dân sự”.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thượng viện Mỹ xác nhận thành viên đầu tiên của nội các ông Biden

Khánh Minh |

Thượng viện Mỹ hôm 20.1 xác nhận bà Avril Haines là giám đốc tình báo quốc gia - thành viên đầu tiên trong nội các của Tổng thống Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden cảnh báo nghiêm khắc 1.000 nhân viên mới

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden cảnh báo sẽ sa thải nhân viên "ngay tại chỗ" nếu phát hiện họ thiếu tôn trọng đồng nghiệp.

Nhóm ông Biden cảnh báo dòng người di cư: Đừng đến Mỹ lúc này

Ngọc Vân |

Chính quyền sắp tới của ông Biden cảnh báo hàng nghìn người di cư đừng đến Mỹ vào lúc này.

Chị lấy thân mình che cho em suốt 36 tiếng bị kẹt vì động đất ở Syria

Khánh Minh |

Hai chị em bị kẹt giữa đống đổ nát trong động đất ở Syria đã được giải cứu sau 36 giờ.

Tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động tinh vi qua các nhóm kín

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng, tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động ngày càng tinh vi, chủ yếu qua các nhóm kín trên mạng xã hội.

Thanh Hóa: "Điểm mặt" những doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tính đến đầu tháng 1.2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền hơn 466 tỉ đồng. Thậm chí có những doanh nghiệp nợ BHXH hơn 6 năm, với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Sách Giáo khoa Hoà Phát: 2.100 tỉ đồng trái phiếu đè nặng khả năng trả nợ

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, HTP đang phải gánh khoản nợ trái phiếu hơn 2.100 tỉ đồng do Công ty Danh Việt và Hưng Vượng Developer phát hành. Trong khi đó, 3/7 cổ đông chiến lược đã chốt lãi thu về hàng trăm tỉ đồng.

Lừa đảo bán, nhượng vé máy bay: Hàng loạt nạn nhân sập bẫy

Minh Ánh - Sơn Trần |

Bạn T, Tây Hồ, Hà Nội là một trong rất nhiều nạn nhân bị đối tượng có tên facebook Phạm Hùng lừa mua vé máy bay. Theo đó, vì có nhu cầu tìm mua vé đi du lịch, T cũng như nhiều người khác đăng tải nhu cầu lên các hội nhóm facebook và từ đó bị các đối tượng giăng bẫy lừa đảo.

Thượng viện Mỹ xác nhận thành viên đầu tiên của nội các ông Biden

Khánh Minh |

Thượng viện Mỹ hôm 20.1 xác nhận bà Avril Haines là giám đốc tình báo quốc gia - thành viên đầu tiên trong nội các của Tổng thống Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden cảnh báo nghiêm khắc 1.000 nhân viên mới

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden cảnh báo sẽ sa thải nhân viên "ngay tại chỗ" nếu phát hiện họ thiếu tôn trọng đồng nghiệp.

Nhóm ông Biden cảnh báo dòng người di cư: Đừng đến Mỹ lúc này

Ngọc Vân |

Chính quyền sắp tới của ông Biden cảnh báo hàng nghìn người di cư đừng đến Mỹ vào lúc này.