Tổng thống Biden, Putin cùng thăm Trung Đông

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Iran trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công du Israel và Saudi Arabia.

Ngày 12.7, Điện Kremlin thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới Iran vào tuần tới để tham dự hội nghị thượng đỉnh về Syria với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

“Chuyến thăm của tổng thống tới Tehran được lên kế hoạch vào ngày 19.7” - AP dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết. Ông Peskov nói thêm, ba nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau để đàm phán hòa bình về Syria.

Trong những năm gần đây, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã tổ chức các cuộc đàm phán trong khuôn khổ “tiến trình hòa bình Astana” nhằm chấm dứt hơn 11 năm xung đột ở quốc gia Trung Đông Syria.

Nga và Iran là những nước ủng hộ chính trị và quân sự chính của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ quân sự cho Quân đội Syria Tự do và các nhóm nổi dậy khác chiến đấu chống lại lực lượng của ông al-Assad ở phía tây bắc.

Chuyến thăm sắp tới đánh dấu lần thứ hai Tổng thống Putin công du nước ngoài kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraina ngày 24.2. Vào cuối tháng 6, ông Putin đã đến thăm Tajikistan.

Tổng thống Nga Vladimir Putin họp với Thống đốc khu vực Mátxcơva Andrei Vorobyov tại Điện Kremlin ngày 11.7.2022. Ảnh: Kremlin
Tổng thống Nga Vladimir Putin họp với Thống đốc khu vực Mátxcơva Andrei Vorobyov tại Điện Kremlin ngày 11.7.2022. Ảnh: Kremlin

Chuyến thăm của ông Putin tới Iran diễn ra sau chuyến công du của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Israel và Saudi Arabia trong tuần này. Chủ đề thảo luận chính của chuyến thăm là chương trình hạt nhân Iran và những hành động của Iran trong khu vực.

Thông báo của Điện Kremlin được đưa ra sau khi Nhà Trắng cho rằng Iran đang cung cấp cho Nga hàng trăm máy bay không người lái, bao gồm cả những máy bay có khả năng mang vũ khí, để sử dụng ở Ukraina.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết không rõ liệu Iran đã cung cấp máy bay không người lái nào cho Nga hay chưa, nhưng Washington có "thông tin" cho thấy Iran đang chuẩn bị huấn luyện các lực lượng Nga sử dụng chúng ngay trong tháng này.

“Thông tin của chúng tôi cho thấy chính phủ Iran đang chuẩn bị cung cấp cho Nga tới vài trăm UAV, bao gồm cả các UAV có khả năng mang vũ khí” - cố vấn Sullivan nói với các phóng viên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani không phủ nhận tuyên bố của Mỹ. Ông nói: “Sự hợp tác của Iran với Nga trong một số công nghệ phức tạp có từ trước xung đột Nga-Ukraina. Không có bất kỳ sự phát triển đặc biệt nào trong lĩnh vực này gần đây”.

Iran từ lâu đã nghiên cứu phát triển máy bay không người lái, bao gồm máy bay không người lái “kamikaze” ôm bom tương tự như Switchblade của Mỹ cung cấp cho Ukraina.

Các chuyến công du của ông Putin và Biden diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraina sắp bước sang tháng thứ 5. Nga và Iran luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ, còn Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng đóng vai trò hòa giải trong cuộc xung đột Ukraina. Trong khi đó, cả Israel và Saudi Arabia đều phản đối việc tham gia các nỗ lực toàn cầu nhằm trừng phạt Nga vì lợi ích trong nước của hai quốc gia này.

Trong khi đó, một vòng đàm phán mới giữa Nga, Ukraina, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc về xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraina sẽ diễn ra vào ngày 13.7 tại Istanbul - hãng thông tấn Interfax dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Phương Tây đặt mục tiêu mở lại các cảng Biển Đen của Ukraina, nơi mà họ cho rằng đã bị đóng cửa bởi sự phong tỏa của Nga nhằm ngăn chặn xuất khẩu từ nước sản xuất ngũ cốc chính của thế giới và đe dọa làm trầm trọng thêm nạn đói toàn cầu.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Erdogan - người đề nghị làm trung gian về vấn đề ngũ cốc - đã thảo luận vấn đề này với Tổng thống Putin qua điện thoại hôm 12.7.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ tỉ lệ ủng hộ ông Biden-Trump tái tranh cử tổng thống

Khánh Minh |

64% cử tri Đảng Dân chủ được hỏi không muốn ông Joe Biden đại diện cho đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, nhưng cho rằng, ông Biden vẫn có thể thắng ông Donald Trump nếu hai người tái đấu.

Nga bổ sung mặt hàng năng lượng mới vào thanh toán bằng đồng rúp

Song Minh |

Bộ trưởng Tài chính Nga ủng hộ bổ sung mặt hàng năng lượng mới để thanh toán bằng đồng rúp.

Tổng thống Nga Putin hé lộ khả năng đàm phán với Ukraina

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga chưa thực sự bắt đầu gì ở Ukraina và sẵn sàng đàm phán với Kiev.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tiết lộ tỉ lệ ủng hộ ông Biden-Trump tái tranh cử tổng thống

Khánh Minh |

64% cử tri Đảng Dân chủ được hỏi không muốn ông Joe Biden đại diện cho đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, nhưng cho rằng, ông Biden vẫn có thể thắng ông Donald Trump nếu hai người tái đấu.

Nga bổ sung mặt hàng năng lượng mới vào thanh toán bằng đồng rúp

Song Minh |

Bộ trưởng Tài chính Nga ủng hộ bổ sung mặt hàng năng lượng mới để thanh toán bằng đồng rúp.

Tổng thống Nga Putin hé lộ khả năng đàm phán với Ukraina

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga chưa thực sự bắt đầu gì ở Ukraina và sẵn sàng đàm phán với Kiev.