Tổng thống Biden liên tiếp đón lãnh đạo nước ngoài đến Nhà Trắng

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden sẽ đón tiếp Tổng thống Afghanistan tại Nhà Trắng trong tuần này khi Mỹ tiếp tục rút quân.

Theo Tân Hoa Xã, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani và Chủ tịch Hội đồng cấp cao về hòa giải dân tộc Abdullah Abdullah tại Nhà Trắng vào ngày 25.6.

"Chuyến thăm sẽ làm nổi bật mối quan hệ đối tác lâu dài giữa Mỹ và Afghanistan khi chiến dịch quân sự tiếp tục diễn ra" - bà Psaki nói.

Người phát ngôn thông tin thêm, Mỹ cam kết hỗ trợ người dân Afghanistan và tiếp tục gắn bó sâu sắc với Kabul để đảm bảo "đất nước này không bao giờ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các nhóm khủng bố gây ra mối đe dọa cho Mỹ".

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh ở Afghanistan đang xấu đi. Các tay súng Taliban tiếp tục giao tranh ác liệt chống lại lực lượng chính phủ kể từ khi quân đội Mỹ rút quân vào ngày 1.5.

Taliban tuyên bố đã chiếm được hơn 40 quận ngoại ô trong tháng qua.

Hồi tháng 4, Tổng thống Biden thông báo sẽ rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Afghanistan trước ngày 11.9, nhân kỷ niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố lịch sử đã kéo Mỹ vào cuộc chiến dài nhất. Đầu tháng này, quân đội Mỹ cho biết đã hoàn thành hơn một nửa cuộc rút quân.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Biden mời người đồng cấp Israel đến Nhà Trắng

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp Tổng thống Israel Reuven Rivlin tại Nhà Trắng vào ngày 28.6.

Ngôn ngữ cơ thể "kinh ngạc" của ông Putin-Biden tại thượng đỉnh

Ngọc Vân |

Giới phân tích nhanh chóng chỉ ra ngôn ngữ cơ thể "đáng kinh ngạc" của Tổng thống Vladimir Putin và Joe Biden trong cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Geneva hôm 16.6.

Ông Biden tặng quà ông Putin trong thượng đỉnh Nga-Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden đã tặng hai món quà cho Tổng thống Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ hôm 16.6.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Tổng thống Biden mời người đồng cấp Israel đến Nhà Trắng

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp Tổng thống Israel Reuven Rivlin tại Nhà Trắng vào ngày 28.6.

Ngôn ngữ cơ thể "kinh ngạc" của ông Putin-Biden tại thượng đỉnh

Ngọc Vân |

Giới phân tích nhanh chóng chỉ ra ngôn ngữ cơ thể "đáng kinh ngạc" của Tổng thống Vladimir Putin và Joe Biden trong cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Geneva hôm 16.6.

Ông Biden tặng quà ông Putin trong thượng đỉnh Nga-Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden đã tặng hai món quà cho Tổng thống Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ hôm 16.6.