Tổng thống Biden kêu gọi người Mỹ tiêm vaccine mũi 3

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden kêu gọi tất cả người Mỹ trưởng thành tiêm vaccine mũi 3 sau khi CDC và FDA nói rằng khả năng miễn dịch suy giảm theo thời gian.

RT đưa tin, Tổng thống Joe Biden kêu gọi tất cả người lớn ở Mỹ tiêm vaccine COVID-19 nhắc lại, cho biết liều thứ ba sẽ giúp bảo vệ tốt hơn sau khi các quan chức y tế cảnh báo rằng các mũi tiêm đang giảm dần tác dụng.

“Đầu ngày hôm nay, các chuyên gia y tế của chúng tôi đã công bố kế hoạch tiêm phòng nhắc lại cho mọi người Mỹ trưởng thành đã được tiêm phòng đầy đủ. Điều này sẽ tăng cường phản ứng miễn dịch của bạn, nó sẽ tăng khả năng bảo vệ bạn khỏi COVID-19” - ông Joe Biden phát biểu hôm 18.8, nhấn mạnh rằng "đó là cách tốt nhất để bảo vệ chúng ta khỏi các biến thể mới có thể phát sinh”.

Tổng thống Joe Biden kêu gọi người Mỹ trưởng thành tiêm vaccine liều 3 sau 8 tháng để tăng cường hiệu quả bảo vệ tối đa trước những biến thể COVID-19 mới. Video: White House

Các địa điểm tiêm chủng sẽ bắt đầu tiêm liều thứ ba từ ngày 20.9. Vào ngày này, bất kỳ ai đã tiêm chủng đầy đủ vào hoặc trước ngày 20.1 sẽ đủ điều kiện.

Mặc dù tiêm vaccine mũi 3 còn phải chờ cấp phép của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), nhưng trước đó trong ngày 18.8, các cơ quan y tế hàng đầu của Mỹ mà FDA là một trong số này, nói rằng một cuộc đánh giá dữ liệu cho thấy “cần phải có một mũi tiêm nhắc lại để tối đa hóa hiệu quả bảo vệ lâu dài của vaccine vì khả năng miễn dịch bắt đầu giảm theo thời gian".

Các cơ quan y tế Mỹ cho biết: “Chúng tôi đã phát triển kế hoạch bắt đầu tiêm nhắc lại vào mùa thu này, tùy thuộc vào việc FDA tiến hành đánh giá độc lập và xác định tính an toàn, hiệu quả của liều thứ 3 vaccine Pfizer và Moderna”.

Tuần trước, FDA cho phép tiêm vaccine liều 3 cho những người có hệ miễn dịch kém, trong khi Pfizer thông báo hôm 16.8 rằng công ty đã đệ trình dữ liệu thử nghiệm sớm về việc tiêm liều thứ 3 cho tất cả những người Mỹ khỏe mạnh.

"Gã khổng lồ" dược phẩm và các nhà sản xuất vaccine khác, chẳng hạn như Moderna, trước đây đã ám chỉ rằng công thức hai liều của họ sẽ không cung cấp khả năng bảo vệ lâu dài chống lại virus. Giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla thậm chí còn đề xuất có thể cần phải tiêm phòng hàng năm.

Tuần trước, cố vấn y tế hàng đầu của Nhà Trắng, tiến sĩ Anthony Fauci, cũng ủng hộ mũi tiêm tăng cường, nói rằng tất cả người Mỹ có thể sẽ cần chúng vào một thời điểm nào đó, mặc dù trước đó ông nhấn mạnh chưa cần đến liều thứ 3.

FDA và các tổ chức y tế khác cũng lập luận, những người đã tiêm vaccine một liều của Johnson & Johnson có khả năng cần tiêm mũi thứ hai, mặc dù lưu ý rằng họ hy vọng sẽ có dữ liệu tốt hơn trong những tuần tới, vì vaccine Johnson & Johnson đã được phê duyệt sau các đối thủ cạnh tranh Pfizer và Moderna vài tháng.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Các nước trên thế giới tiêm vaccine COVID-19 liều 3 cho đối tượng nào?

Bảo Châu |

Liều thứ 3 vaccine COVID-19 chính thức được Mỹ phê duyệt tiêm cho người hệ miễn dịch yếu, trong khi một số nước dành cho người già, nhân viên y tế.

Mỹ cấp phép tiêm vaccine COVID-19 liều 3

Thanh Hà |

Mỹ cấp phép tiêm vaccine COVID-19 liều nhắc lại cho những người cấy ghép nội tạng hoặc có hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng.

Mỹ sắp ra quyết định về tiêm vaccine COVID-19 liều 3

Hải Anh |

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) dự kiến ra khuyến nghị tiêm vaccine COVID-19 liều 3 cho những người suy giảm miễn dịch trong vòng vài tuần tới.

Xét xử sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Yêu cầu cựu Chủ tịch Cần Thơ có mặt

Anh Tú |

TPHCM - Trong diễn biến phiên tòa vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 33 tỉ đồng, sáng 9.2, HĐXX yêu cầu nguyên Chủ tịch Cần Thơ - Võ Thành Thống phải có mặt để làm rõ liên quan đến sai phạm của 2 cựu giám đốc Sở Y tế.

Cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi" có thể đối diện mức phạt nào?

Nhóm PV |

Chuyên gia pháp lý đã đưa ra phân tích những vấn đề mà cô đồng T.H. có thể bị cơ quan chức năng xử lý khi bổ cau xem bói với câu nói xôn xao "đúng nhận sai cãi".

Tiếp tục nở rộ các cuộc thi hoa hậu năm 2023: Khán giả sẽ sàng lọc?

NGỌC ANH |

Dựa vào kế hoạch hiện tại của các đơn vị tổ chức, năm 2023 sẽ tiếp tục có hàng loạt hoa hậu, á hậu đăng quang. Tuy nhiên, sau một năm 2022 nhiều "vàng thau lẫn lộn", khán giả sẽ có cái nhìn khắt khe, sàng lọc tốt nhất để cần giữ hay loại bỏ những cuộc thi nhan sắc trong nước.

10 thảm hoạ động đất kinh hoàng nhất thế kỷ 21

Bảo Bình - Dương Anh |

Tới 9h sáng 9.2, số nạn nhân thương vong do trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt quá 12.000 người chết và hơn 58.000 người bị thương, khiến đây trở thành một trong những thảm hoạ động đất kinh hoàng nhất thế kỷ 21.

Kon Tum xảy ra động đất có độ lớn 3,3

Vương Trần |

Khu vực huyện Kon Plông , tỉnh Kon Tum tiếp tục xảy ra một trận động đất có độ lớn M= 3,3 vào sáng nay (ngày 9.2) Đây cũng là khu vực xảy ra nhiều trận động đất thời gian qua.

Các nước trên thế giới tiêm vaccine COVID-19 liều 3 cho đối tượng nào?

Bảo Châu |

Liều thứ 3 vaccine COVID-19 chính thức được Mỹ phê duyệt tiêm cho người hệ miễn dịch yếu, trong khi một số nước dành cho người già, nhân viên y tế.

Mỹ cấp phép tiêm vaccine COVID-19 liều 3

Thanh Hà |

Mỹ cấp phép tiêm vaccine COVID-19 liều nhắc lại cho những người cấy ghép nội tạng hoặc có hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng.

Mỹ sắp ra quyết định về tiêm vaccine COVID-19 liều 3

Hải Anh |

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) dự kiến ra khuyến nghị tiêm vaccine COVID-19 liều 3 cho những người suy giảm miễn dịch trong vòng vài tuần tới.