Tổng thống Biden có thể hủy tới châu Á khi Mỹ có nguy cơ vỡ nợ

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden ra tín hiệu cho thấy, có thể huỷ chuyến tham dự hội nghị G7 ở Nhật Bản nếu nợ công của Mỹ không được giải quyết.

Ngày 9.5, Tổng thống Joe Biden vẫn cam kết tham dự cuộc họp của G7 tại Nhật Bản vào cuối tháng này nhưng nói việc giải quyết vấn đề trần nợ công là quan trọng hơn.

Theo Reuters, ông Biden chia sẻ với báo giới rằng, ông “vẫn cam kết” tham dự G7. Thông tin được ông nêu tại Nhà Trắng sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa về bế tắc vấn đề trần nợ công. “Nhưng rõ ràng đây (ngăn vỡ nợ - PV) là điều quan trọng nhất trong chương trình nghị sự" - ông Biden nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm, "có thể" ông sẽ ở lại Mỹ và bỏ lỡ hội nghị G7.

Hội nghị thượng đỉnh G7, dự kiến được tổ chức tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, vào ngày 19-21.5.

Theo Financial Times, ông Joe Biden đã có cuộc họp lớn đầu tiên với các nhà lãnh đạo quốc hội để trao đổi về một cuộc khủng hoảng tài chính đang rình rập ở nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông kêu gọi các đảng viên Cộng hoà hãy loại bỏ mối đe doạ vỡ nợ sau khi không đạt được bước đột phá nào trong cuộc họp này.

Lời kêu gọi của tổng thống Mỹ là tiền đề cho các cuộc đàm phán sẽ chiếm lĩnh chính trường Mỹ và có khả năng gây ảnh hưởng lớn trên thị trường tài chính toàn cầu trong những tuần tới. Giới chức Nhà Trắng và các nhà lập pháp dự kiến tổ chức các cuộc thảo luận mới trong những ngày tới và các lãnh đạo đảng sẽ gặp ông Joe Biden vào 12.5 trong một phiên họp khác.

“Hãy thảo luận về những gì chúng ta cần cắt giảm, những gì chúng ta cần bảo vệ, những khoản thu mới nào chúng ta có thể tăng và cách giảm thâm hụt để đưa nền tài chính của chúng ta vào trật tự" - Financial Times dẫn lời ông Joe Biden.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: “Nhưng trong khi chờ đợi, chúng ta cần loại bỏ mối đe dọa vỡ nợ. Đất nước này chưa bao giờ vỡ nợ. Nó sẽ không bao giờ xảy ra".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo, Mỹ có nguy cơ vỡ nợ lịch sử và chịu thiệt hại cho trái phiếu cũng như các nghĩa vụ khác vào đầu tháng 6 nếu Quốc hội Mỹ không hành động để nâng trần nợ 31,4 nghìn tỉ USD trong bối cảnh thị trường tài chính đang lo ngại về cuộc khủng hoảng do tác động của các vụ phá sản ngân hàng và lãi suất cao.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Warren Buffet chỉ ra lí do khiến các ngân hàng Mỹ phá sản

Khánh Minh |

Nhà đầu tư tỉ phú Warren Buffett chỉ trích CEO các ngân hàng Mỹ phá sản, nói rằng họ phải chịu trách nhiệm về sự quản lý yếu kém dẫn đến sự sụp đổ của ngân hàng.

Những lo lắng về đồng USD và nguy cơ Mỹ vỡ nợ

Song Minh |

Hai cuộc khủng hoảng hội tụ đang thử thách niềm tin vào đồng USD và tình hình tài chính của Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo, chính phủ nước này có thể vỡ nợ vào đầu tháng 6 nếu quốc hội không thông qua dự luật nâng trần nợ công.

Mỹ vỡ nợ sẽ gây thảm họa kinh tế, đẩy lãi suất tăng cao

Ngọc Vân |

Mỹ vỡ nợ sẽ gây ra thảm họa kinh tế khiến lãi suất tăng cao hơn trong nhiều năm tới - Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo.

Quảng Trị ngăn chặn, phòng ngừa tín dụng đen tiếp cận công nhân

HƯNG THƠ |

Bằng nhiều cách, tín dụng đen đã len lỏi, tiếp cận công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở tỉnh Quảng Trị và gây ra nhiều hệ lụy.

Bản tin công đoàn: Đề xuất cho lao động nam nghỉ hưu ở tuổi 60, nữ 55

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nguyên nhân công nhân muốn rút bảo hiểm xã hội 1 lần; Đề xuất cho lao động nam nghỉ hưu ở tuổi 60, nữ 55; Người lao động tại Cảng cá Tắc Cậu, Kiên Giang gặp khó về thu nhập...

Dự báo thời tiết ngày 11.5: Cả ba miền có mưa lớn kèm lốc, sét

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết ngày 11.5, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Tuyển sinh 2023: Sĩ tử bớt áp lực vì đã có chứng chỉ IELTS

Nhóm PV |

Vài năm trở lại đây, nhiều trường đại hoc tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ trong đó có chứng chỉ IELTS. Đây được coi là phương thức giúp tăng cơ hội cho các thí sinh có thể tiếp cận được vào ngôi trường yêu thích. Chính bởi vậy, mặc dù hiện tại đang là thời điểm ôn thi nước rút nhưng nhiều sĩ tử có trong tay chứng chỉ IELTS đã cảm thấy yên tâm và đỡ áp lực hơn trong việc ôn thi tốt nghiệp THPT 2023.

Đường ống dẫn dầu lớn bậc nhất thế giới từ Nga tới EU bị đánh bom

Khánh Minh |

Đường ống dẫn dầu từ Nga sang EU bị lực lượng Ukraina đánh bom, theo Transneft.

Warren Buffet chỉ ra lí do khiến các ngân hàng Mỹ phá sản

Khánh Minh |

Nhà đầu tư tỉ phú Warren Buffett chỉ trích CEO các ngân hàng Mỹ phá sản, nói rằng họ phải chịu trách nhiệm về sự quản lý yếu kém dẫn đến sự sụp đổ của ngân hàng.

Những lo lắng về đồng USD và nguy cơ Mỹ vỡ nợ

Song Minh |

Hai cuộc khủng hoảng hội tụ đang thử thách niềm tin vào đồng USD và tình hình tài chính của Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo, chính phủ nước này có thể vỡ nợ vào đầu tháng 6 nếu quốc hội không thông qua dự luật nâng trần nợ công.

Mỹ vỡ nợ sẽ gây thảm họa kinh tế, đẩy lãi suất tăng cao

Ngọc Vân |

Mỹ vỡ nợ sẽ gây ra thảm họa kinh tế khiến lãi suất tăng cao hơn trong nhiều năm tới - Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo.