Tổng thống Assad thề không mặc cả về hiến pháp Syria

Ngọc Vân |

Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố sẽ không mặc cả về hiến pháp với phe đối lập được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Phát biểu hôm 17.2, Tổng thống Assad đồng thời chỉ trích tiến trình hoà bình của Liên Hợp Quốc nhằm viết lại các điều khoản hiến pháp Syria.

Một hội nghị do Nga - đồng minh chủ chốt của Syria - triệu tập năm ngoái đã giao nhiệm vụ cho phái viên Liên Hợp Quốc về Syria thành lập một uỷ ban soạn thảo hiến pháp mới, sau khi nhiều vòng đàm phán kết thúc chiến tranh thất bại.

Tiến trình này bị đình trệ đồng nghĩa với việc cuối cùng có thể dẫn đến các cuộc bầu cử mới.

“Hiến pháp là số phận của đất nước và kết quả là nó không chịu thua bất kỳ sự mặc cả nào có thể trả giá cao hơn bản thân cuộc chiến” - Reuters dẫn lời ông Assad phát biểu trên truyền hình.

Ông Assad nói thêm, vai trò của Liên Hợp Quốc được hoan nghênh miễn là họ tôn trọng chủ quyền quốc gia của Syria. Ông mô tả các quan chức đối lập được chọn cho uỷ ban soạn thảo hiến pháp là “đặc vụ” của Thổ Nhĩ Kỳ, nước chống lưng các phe phái nổi dậy chống lại ông Assad ở vùng tây bắc Syria.

Các cuộc đàm phán do Liên Hợp Quốc đứng đầu nhằm chấm dứt 8 năm nội chiến ở Syria chưa bao giờ dẫn dến các cuộc gặp trực tiếp giữa 2 bên tham chiến.

Với sự giúp đỡ của Nga và Iran, chính phủ Syria đã giành lại được phần lớn lãnh thổ đất nước từ tay IS và phiến quân.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Mỹ kêu gọi Châu Âu “rút” 800 tên IS ở Syria về nước xét xử

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các đồng minh Châu Âu, đặc biệt là Anh, Pháp và Đức "rút lại" hơn 800 chiến binh IS ở Syria và đưa họ ra xét xử.

Nga đòi Mỹ nhanh rút hết quân khỏi Syria, Iran dọa nhắm bắn căn cứ Mỹ

Ngọc Vân |

Nga nhắc lại yêu cầu Mỹ rút hết quân khỏi Syria, trong khi Iran cảnh báo toàn bộ căn cứ Mỹ ở Syria nằm trong tầm bắn của tên lửa nước này.

70 dân thường Syria thương vong dưới đòn không kích của liên quân Mỹ

Ngọc Vân |

Ít nhất 70 dân thường Syria thiệt mạng và bị thương sau cuộc không kích của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại một trại tị nạn ở làng Baguz, phía đông nam Syria.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng thống Mỹ kêu gọi Châu Âu “rút” 800 tên IS ở Syria về nước xét xử

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các đồng minh Châu Âu, đặc biệt là Anh, Pháp và Đức "rút lại" hơn 800 chiến binh IS ở Syria và đưa họ ra xét xử.

Nga đòi Mỹ nhanh rút hết quân khỏi Syria, Iran dọa nhắm bắn căn cứ Mỹ

Ngọc Vân |

Nga nhắc lại yêu cầu Mỹ rút hết quân khỏi Syria, trong khi Iran cảnh báo toàn bộ căn cứ Mỹ ở Syria nằm trong tầm bắn của tên lửa nước này.

70 dân thường Syria thương vong dưới đòn không kích của liên quân Mỹ

Ngọc Vân |

Ít nhất 70 dân thường Syria thiệt mạng và bị thương sau cuộc không kích của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại một trại tị nạn ở làng Baguz, phía đông nam Syria.