Tổng thống Assad: Syria phụ thuộc hoàn toàn vào vũ khí Nga

Song Minh |

Tổng thống Bashar al-Assad khẳng định, vũ khí Nga là trụ cột của quân đội Syria.

Quân đội Syria hoàn toàn phụ thuộc vào vũ khí của Nga và đang có kế hoạch hợp tác với Bộ Quốc phòng Nga để hiện đại hóa - Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Cận cảnh S-300 Nga cung cấp cho Syria được bốc dỡ từ máy bay vận tải AnAn-124 hồi năm 2018. Ảnh: RT
Cận cảnh S-300 Nga cung cấp cho Syria được bốc dỡ từ máy bay vận tải AnAn-124 hồi năm 2018. Ảnh: RT

"Hai năm trước, chúng tôi đã bắt đầu thực hiện kế hoạch hiện đại hóa quân đội của mình và rõ ràng là chúng tôi sẽ thực hiện việc này với sự hợp tác của Bộ Quốc phòng Nga, bởi vì trong vài thập kỷ qua quân đội của chúng tôi hoàn toàn dựa vào vũ khí của Nga" - ông Assad nói.

Liên quan đến việc mua vũ khí Nga, ông Assad nói rằng ở đây không nhất thiết đề cập tới tên lửa, mà có thể là các ưu tiên hợp tác quân sự - kỹ thuật khác liên quan đến cuộc xung đột.

"Chúng tôi có các ưu tiên của mình, ở đây không nhất thiết là tên lửa. Có thể có các ưu tiên khác vào lúc này liên quan đến cuộc chiến trên mặt đất. Chúng tôi có một kế hoạch toàn diện, nhưng chúng tôi phải hành động phù hợp với các ưu tiên" - ông Assad cho biết khi được hỏi liệu Syria có quan tâm đến việc mua hệ thống phòng không S-400 hay S-300 hay không.

Ông Assad lưu ý, Syria thường không nói về chi tiết kế hoạch quân sự của mình, nhưng nói chung cần hiện đại hóa quân đội Syria trên mọi phương diện.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga mở cuộc không kích lớn nhất ở Syria kể từ thỏa thuận ngừng bắn

Thanh Hà |

Máy bay Nga tấn công thành trì do lực lượng nổi dậy Syria kiểm soát trong cuộc không kích lớn nhất kể từ khi ngừng bắn.

Tổng thống Putin: Nga đang sản xuất những vũ khí độc nhất trên thế giới

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, Nga đang sản xuất những vũ khí độc nhất, không có phiên bản tương tự trên thế giới.

Động thái mới nhất của Mỹ ở Syria sau cuộc đụng độ với Nga

Thanh Hà |

Quân đội Mỹ tăng cường sự hiện diện ở Syria, nhấn mạnh IS vẫn gây ra mối đe dọa.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Nga mở cuộc không kích lớn nhất ở Syria kể từ thỏa thuận ngừng bắn

Thanh Hà |

Máy bay Nga tấn công thành trì do lực lượng nổi dậy Syria kiểm soát trong cuộc không kích lớn nhất kể từ khi ngừng bắn.

Tổng thống Putin: Nga đang sản xuất những vũ khí độc nhất trên thế giới

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, Nga đang sản xuất những vũ khí độc nhất, không có phiên bản tương tự trên thế giới.

Động thái mới nhất của Mỹ ở Syria sau cuộc đụng độ với Nga

Thanh Hà |

Quân đội Mỹ tăng cường sự hiện diện ở Syria, nhấn mạnh IS vẫn gây ra mối đe dọa.