Tổng thống Afghanistan lên tiếng sau khi rời đất nước

Hải Anh |

Tổng thống Afghanistan nói rằng rời khỏi đất nước là "lựa chọn khó khăn" nhằm tránh nạn đổ máu.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đăng bài trên Facebook hôm 15.8 khẳng định: "Tôi sẽ luôn tiếp tục phục vụ đất nước thông qua việc đưa ra các ý tưởng và chương trình".

Ông Ghani cho hay: “Hôm nay, tôi đã gặp phải một lựa chọn khó khăn: Đối mặt với quân Taliban có vũ trang muốn tiến vào dinh tổng thống hay rời bỏ đất nước thân yêu mà tôi đã dành cả cuộc đời để bảo vệ và chăm sóc trong 20 năm qua".

Tổng thống Afghanistan chia sẻ thêm: “Taliban đã cho thấy rõ việc loại bỏ tôi, chúng ở đây để tấn công tất cả Kabul và người dân Kabul. Để tránh nạn đổ máu, tôi nghĩ tốt nhất là nên thoát ra ngoài".

Trước đó, nhiều nguồn tin tiết lộ với CNN, ông Ghani và các quan chức cấp cao khác của Afghanistan đã rời khỏi đất nước.

Hai nguồn tin nói rằng, Tổng thống Afghanistan đã rời đất nước sang Tajikistan.

Một nguồn tin người Afghanistan lưu ý, Tajikistan sẽ không phải là điểm đến cuối cùng của ông Ashraf Ghani nhưng từ chối tiết lộ thêm nhà lãnh đạo Afghanistan dự định đi đâu.

Bài đăng trên Facebook của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cũng không tiết lộ được đăng tại địa điểm nào.

Ông Ghani nói thêm rằng, Taliban đã nắm quyền kiểm soát bằng "gươm và súng" và "chịu trách nhiệm bảo vệ danh dự, sự thịnh vượng và lòng tự trọng của những người đồng hương".

Tổng thống Afghanistan nhấn mạnh, Taliban "đang phải đối mặt với một thử nghiệm lịch sử mới: Hoặc sẽ bảo vệ tên tuổi và danh dự của Afghanistan hoặc sẽ ưu tiên những địa điểm và mạng lưới khác".

“Để giành được tính chính danh và trái tim của nhân dân, Taliban cần đưa ra sự đảm bảo cho tất cả nhân dân, các bộ tộc, các tầng lớp khác nhau, phụ nữ và trẻ em Afghanistan đồng thời lên kế hoạch rõ ràng và công bố cho công chúng biết".

Bài đăng của Tổng thống Ashraf Ghani sau khi rời Afghanistan diễn ra cùng ngày Taliban tuyên bố chiến thắng ở Afghanistan, chiếm 11 quận của thủ đô Kabul và tiến vào dinh tổng thống. Người phát ngôn của Taliban Suhail Shaheen chia sẻ với AP rằng, lực lượng này đang đàm phán để thành lập một "chính phủ Hồi giáo cởi mở, hòa nhập".

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Lính Mỹ đến Afghanistan hỗ trợ sơ tán khi Taliban chiếm thêm thành phố

Hải Anh |

Quân đội Mỹ đã đến Kabul để giúp sơ tán nhân viên đại sứ quán và dân thường ở thủ đô Afghanistan sau khi Taliban chiếm các thành phố lớn thứ hai và thứ ba của đất nước.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo tình hình Afghanistan vượt tầm kiểm soát

Hải Anh |

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Taliban ngay lập tức ngừng tấn công các lực lượng chính phủ, quay trở lại bàn đàm phán một cách thiện chí, vì lợi ích của đất nước và nhân dân Afghanistan.

Cả quân đoàn Afghanistan đầu hàng Taliban

Khánh Minh |

Hàng trăm binh sĩ Afghanistan đã đầu hàng Taliban hôm 11.8 gần thành phố Kunduz, miền bắc nước này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lính Mỹ đến Afghanistan hỗ trợ sơ tán khi Taliban chiếm thêm thành phố

Hải Anh |

Quân đội Mỹ đã đến Kabul để giúp sơ tán nhân viên đại sứ quán và dân thường ở thủ đô Afghanistan sau khi Taliban chiếm các thành phố lớn thứ hai và thứ ba của đất nước.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo tình hình Afghanistan vượt tầm kiểm soát

Hải Anh |

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Taliban ngay lập tức ngừng tấn công các lực lượng chính phủ, quay trở lại bàn đàm phán một cách thiện chí, vì lợi ích của đất nước và nhân dân Afghanistan.

Cả quân đoàn Afghanistan đầu hàng Taliban

Khánh Minh |

Hàng trăm binh sĩ Afghanistan đã đầu hàng Taliban hôm 11.8 gần thành phố Kunduz, miền bắc nước này.