Tổng tham mưu trưởng Ấn Độ tử nạn: Tổn thất không thể bù đắp

Song Minh |

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ tử nạn trong vụ rơi trực thăng hôm 8.12 được nhận định là cú sốc nặng với quân đội Ấn Độ.

Tổn thất không thể bù đắp

Tướng Bipin Rawat, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ, thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng khi ông trên đường tới thuyết giảng tại Trường Cao đẳng Nhân viên Dịch vụ Quốc phòng (DSSC) ở Wellington, bang Tamil Nadu.

Vụ việc xảy ra như một đòn giáng mạnh vào chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi, vốn có mối quan hệ tin cậy với vị tướng quá cố. SCMP dẫn lời nhà văn, nhà phân tích chiến lược địa chính trị nổi tiếng của Ấn Độ - Brahma Chellaney - viết trên Twitter rằng vị tướng hàng đầu Bipin Rawat qua đời vào thời điểm “tồi tệ”.

Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh là người đầu tiên thông báo hung tin trên Twitter: “Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của Tham mưu trưởng, Tướng Bipin Rawat cùng vợ và 11 nhân viên lực lượng vũ trang khác trong vụ rơi máy bay vô cùng đáng tiếc hôm nay ở Tamil Nadu. Sự ra đi đột ngột của ông là một tổn thất không gì bù đắp được đối với lực lượng vũ trang và đất nước chúng ta”.

Tướng Rawat đã được Thủ tướng Modi đích thân lựa chọn làm chỉ huy quân đội vào năm 2016. Ba năm sau, ông được chọn làm Tổng tham mưu trưởng đầu tiên. Vị trí này được thiết lập lần đầu tiên để tích hợp lục quân, hải quân và không quân về chung một nhà. Vị tướng cũng có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Cố vấn An ninh Quốc gia (NSA) đầy quyền lực của Thủ tướng Modi là Ajit Doval.

Trọng trách lớn lao

Với tư cách là Tổng tham mưu trưởng, ông Rawat có nhiệm vụ giải quyết các lỗ hổng trong việc kết hợp các bộ phận tại Bộ Quốc phòng, nơi các đơn vị dân sự thường có xu hướng hoạt động khác biệt và tách biệt với quân đội. Để làm như vậy, ông được giao phụ trách một cánh riêng trong Bộ có tên là Cục Quân sự (DMA) - đơn vị kết hợp cả quan chức dân sự và quân sự.

Hầu hết chuyên gia quân sự Ấn Độ đồng tình rằng cần có có một kiểu tích hợp khác - để lục quân, hải quân và không quân tự nhóm lại thành bộ chỉ huy tác chiến ba nhiệm vụ, thay vì tiếp tục hoạt động đơn nhiệm dựa trên cơ sở địa lý - chẳng hạn như Bộ Tư lệnh Lục quân phía Bắc, Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây và Bộ Tư lệnh Hải quân phía Nam.

Tướng Rawat được giao nhiệm vụ loại bỏ sự phân tách rối loạn này bằng cách tập hợp ba lực lượng vào một đơn vị. Mỗi đơn vị kiểm soát tất cả lượng lượng lục quân, hải quân và không quân mà họ cần để thực hiện các hoạt động chiến đấu trong thời chiến.

Như một biện pháp thử nghiệm, một bộ chỉ huy ba lực lượng tích hợp đã được thiết lập ở Ấn Độ Dương: Bộ chỉ huy Andaman và Nicobar (ANC). Nhưng thử nghiệm đó không bao giờ được mở rộng ở nơi khác.

Mô hình bộ chỉ huy tích hợp ba lực lượng dựa trên địa lý cũng đã được quân đội Mỹ thành lập sau Thế chiến II. Năm 1947, Washington thành lập 5 Bộ tư lệnh tác chiến theo địa lý (như Bộ Tư lệnh Trung tâm, Bộ Tư lệnh Châu Phi và Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương). Quân đội Mỹ cũng thành lập bốn bộ tư lệnh chiến đấu chức năng, chịu trách nhiệm khác nhau về các hoạt động đặc biệt như lực lượng chiến lược, vận tải và chiến tranh mạng.

Năm 2016, Ấn Độ theo dõi Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sao chép mô hình kể trên: Tổ chức lại 7 quân khu và 3 hạm đội hải quân thành 5 quân khu trung tâm, mỗi quân khu tích hợp cả hải, lục, không quân. Thành công của Trung Quốc trong sáng kiến ​​này đã khiến các nhà cải cách quân sự Ấn Độ kêu gọi chính phủ thống nhất cả ba đơn vị hải quân, lục quân và không quân.

Thông báo về việc thành lập vai trò Tổng tham mưu trưởng được đưa ra vào đêm Giáng sinh 2019. Kể từ đó, Tướng Rawat có nhiệm vụ “tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái cơ cấu các bộ chỉ huy quân sự… bằng cách liên kết các hoạt động, bao gồm thông qua việc thiết lập các bộ chỉ huy/quân khu chung”.

Tướng Rawat tử nạn khi đang trên đường tới thuyết giảng cho các sĩ quan về sự cần thiết và phương pháp luận khi tích hợp chức năng dân sự - quân sự và tạo ra sức mạnh tổng hợp của ba lực lượng hải - lục - không quân thông qua thiết lập chỉ huy chung của quân khu.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Rơi trực thăng chở Tham mưu trưởng Quốc phòng Ấn Độ

Thanh Hà |

Vụ rơi trực thăng chở Tham mưu trưởng Quốc phòng Ấn Độ xảy ra vào ngày 8.12.

Nga chuyển giao S-400 cho Ấn Độ, bất chấp Mỹ phản đối

Ngọc Vân |

Ấn Độ xác nhận việc chuyển giao S-400 của Nga đang diễn ra theo kế hoạch, bất chấp sự phản ứng của Mỹ.

Pháp thu giữ kho báu bằng ngọc quý giá từ vụ rơi máy bay Ấn Độ 50 năm trước

Phương Linh |

Kho báu ngọc lục bảo, hồng ngọc và ngọc bích được chôn giấu trong nhiều thập kỷ trên đỉnh núi băng Mont-Blanc của Pháp.

Xin xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu: Người dân cần gấp, kết quả trả... chậm

HỮU CHÁNH - VŨ TUẤN |

Dù đã bỏ sổ hộ khẩu nhưng trong nhiều giao dịch hành chính hiện nay lại yêu cầu "xác nhận cư trú". Để giải quyết thủ tục, người dân phải chạy qua, chạy lại giữa UBND phường và Công an phường và kết quả không phải khi nào cũng nhận được ngay, việc cần gấp nhưng kết quả xác nhận của cơ quan chức năng lại trả chậm.

Xét học bạ THPT vào đại học có đáng tin cậy?

Phùng Nhung |

Hiện nay, phương thức xét học bạ THPT được nhiều thí sinh và trường đại học ưu tiên sử dụng trong xét tuyển đại học. Nhưng khi vẫn còn ngờ vực liên quan đến vấn đề “làm đẹp" học bạ thì phương thức này có đáng tin cậy?

Doanh nghiệp góp ý giải pháp và siết cấp phép kinh doanh xăng dầu

Cường Ngô |

Theo doanh nghiệp do Nghị định 83 và Nghị định 95 quy định một số điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu có chỗ còn chưa chặt chẽ. Vì vậy, cần phải tăng thêm các điều kiện để cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Đua nhau tìm cách giảm cân sau Tết, nhiều người chi hàng chục triệu đồng

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Sau dịp Tết Nguyên đán, nhiều người hoảng hốt vì cân nặng tăng chóng mặt. Do đó, nhu cầu giảm cân và lấy lại vóc dáng có xu hướng tăng mạnh. Đặc biệt, nhiều người đã không ngại chi hàng chục triệu đồng để giảm cân.

Loay hoay tìm đất an táng vì nghĩa trang cả thập kỷ nằm trên… giấy

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Quy hoạch được gần 10 năm nay nhưng nghĩa trang Tân Thành (xã Tân Lợi, Đồng Hỷ) đến giờ vẫn nằm trên giấy. Việc này dẫn tới hệ luỵ người chết cũng phải đi tìm “nơi ở" nhờ.

Rơi trực thăng chở Tham mưu trưởng Quốc phòng Ấn Độ

Thanh Hà |

Vụ rơi trực thăng chở Tham mưu trưởng Quốc phòng Ấn Độ xảy ra vào ngày 8.12.

Nga chuyển giao S-400 cho Ấn Độ, bất chấp Mỹ phản đối

Ngọc Vân |

Ấn Độ xác nhận việc chuyển giao S-400 của Nga đang diễn ra theo kế hoạch, bất chấp sự phản ứng của Mỹ.

Pháp thu giữ kho báu bằng ngọc quý giá từ vụ rơi máy bay Ấn Độ 50 năm trước

Phương Linh |

Kho báu ngọc lục bảo, hồng ngọc và ngọc bích được chôn giấu trong nhiều thập kỷ trên đỉnh núi băng Mont-Blanc của Pháp.