Tổng số 3.736 ca nhiễm virus ở Hàn Quốc tính tới chiều 1.3

Phương Linh |

Chiều 1.3, Hàn Quốc tiếp tục báo cáo thêm 210 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm virus lên 3.736 ca. Trong đó, ghi nhận trường hợp 1 du học sinh Trung Quốc đầu tiên dương tính với COVID-19 ở nước này.

Tờ The Korea Times dẫn nguồn tin công bố từ trường đại học và chính quyền tỉnh Gangwon cho biết, một du học sinh Trung Quốc đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong lúc đang cách ly tại một kí túc xá liên kết với Trường đại học Công giáo Kwangdong. Đây là công dân Trung Quốc đầu tiên nhiễm COVID-19 trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Sinh viên nhiễm COVID-19, hiện đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Gangwondo  Samcheok, tỉnh Gangwon.

Sinh viên này đã nhập cảnh vào Hàn Quốc ngày 22.2 trên chuyến bay xuất phát lúc 11h15  từ sân bay quốc tế Đào Tiên Thẩm Dương ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, hạ cánh lúc 14h20 chiều tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc.

Sinh viên Trung Quốc này đã vượt qua các cuộc kiểm tra nhập cảnh và không cho thấy bất cứ triệu bệnh nào, theo thông tin từ nhà trường cho hay.

Sinh viên sau khi hạ cánh ở sân bay đã về trường trên một chiếc xe buýt bố trí riêng cho du học sinh Trung Quốc, cùng với 3 người nữa trên xe gồm 2 nhân viên nhà trường và 1 tài xế.

Theo quy định của nhà trường, sinh viên này đã có cuộc kiểm tra tại một phòng khám sàng lọc bên ngoài Bệnh viện Gangneung Asan lúc 18h30 chiều cùng ngày, và tự cách ly kể từ sau lúc đó.

3 người khác cùng đi trên chiếc xe buýt đang được cách ly tại Trung tâm Y tế Gangwondo  Samcheok sau khi lấy mẫu xét nghiệm virus.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc: Em bé 45 ngày tuổi xét nghiệm dương tính với COVID-19

Phương Linh |

Cơ quan y tế Hàn Quốc ngày 1.3 đã công bố trường hợp bệnh nhân nhỏ tuổi nhất nhiễm COVID-19 ở đất nước này là một em bé 45 ngày tuổi, con trai một tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa.

Hàn Quốc vẫn tăng mạnh COVID-19, thêm hàng trăm ca nhiễm mới ngày 1.3

Bảo Châu |

Sáng 1.3, Hàn Quốc đã báo cáo thêm 376 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm virus tại đất nước này lên 3.526 ca.

Hàn Quốc kêu gọi người dân ở nhà vào thời điểm quan trọng

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Hàn Quốc mới đây đã kêu gọi người dân chỉ ở trong nhà vào dịp cuối tuần này và cảnh báo đây là thời điểm quan trọng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca dương tính đang tăng vọt tại nước này, Reuters đưa tin.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàn Quốc: Em bé 45 ngày tuổi xét nghiệm dương tính với COVID-19

Phương Linh |

Cơ quan y tế Hàn Quốc ngày 1.3 đã công bố trường hợp bệnh nhân nhỏ tuổi nhất nhiễm COVID-19 ở đất nước này là một em bé 45 ngày tuổi, con trai một tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa.

Hàn Quốc vẫn tăng mạnh COVID-19, thêm hàng trăm ca nhiễm mới ngày 1.3

Bảo Châu |

Sáng 1.3, Hàn Quốc đã báo cáo thêm 376 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm virus tại đất nước này lên 3.526 ca.

Hàn Quốc kêu gọi người dân ở nhà vào thời điểm quan trọng

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Hàn Quốc mới đây đã kêu gọi người dân chỉ ở trong nhà vào dịp cuối tuần này và cảnh báo đây là thời điểm quan trọng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca dương tính đang tăng vọt tại nước này, Reuters đưa tin.