Tổng Giám đốc WHO tin tưởng Trung Quốc có thể khống chế được dịch Corona

Thanh Hà |

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tin tưởng vào khả năng của Trung Quốc trong việc khống chế được virus Corona mới đã cướp đi sinh mạng của 106 người và kêu gọi bình tĩnh.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nêu thông tin này trong cuộc gặp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh.

Người đứng đầu WHO nói rằng, ông chấp thuận các biện pháp của chính phủ Trung Quốc để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, Tân Hoa Xã đưa tin.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng nói rằng, ông không cho là người nước ngoài cần phải được sơ tán khỏi Trung Quốc.

Tuần trước, hội đồng của WHO gồm 16 chuyên gia độc lập đã 2 lần từ chối tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc tế với dịch virus Corona ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, AFP đưa tin hôm 27.1, trong một báo cáo về dịch virus Corona tối 26.1, Tổ chức Y tế Thế giới nêu có nguy cơ là "rất cao ở Trung Quốc, cao ở cấp khu vực và cao ở cấp toàn cầu".

Một số quốc gia trong đó có Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Morocco cho biết sẽ sơ tán công dân khỏi Vũ Hán - thành phố 11 triệu dân ở miền trung Trung Quốc đang là tâm của dịch virus Corona.

Vũ Hán, nơi xuất hiện virus Corona mới đầu tiên hồi cuối năm ngoái, đã phát lệnh phong tỏa, ngừng hoạt động của giao thông công cộng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Virus Corona có thể gây viêm phổi, tuy nhiên, theo Reuters, còn quá sớm để biết mức độ nguy hiểm và mức độ lây lan của loại virus này.

Các quan chức y tế Trung Quốc cho biết, thời gian ủ bệnh của virus Corona có thể từ 1 đến 14 ngày và virus cũng lây nhiễm trong thời gian đó. Trong khi đó, WHO ước tính thời gian ủ bệnh từ 2 đến 10 ngày.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Từ tâm dịch virus corona: Thị trưởng Vũ Hán thừa nhận sai lầm

Thanh Hà |

Thị trưởng Vũ Hán Zhou Xianwang nói rằng, thông tin về dịch viêm phổi do virus corona nên được công bố nhanh hơn.

Làm thế nào để đi lại an toàn giữa dịch bệnh virus corona?

Song Minh |

Cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ tư vấn cách du lịch an toàn giữa dịch virus corona.

Khẩu trang y tế có chống được virus corona không?

Thanh Hà |

Đeo khẩu trang khi di chuyển có ngăn được nguy cơ mắc dịch virus corona không? Các chuyên gia đã giải đáp câu hỏi này.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Từ tâm dịch virus corona: Thị trưởng Vũ Hán thừa nhận sai lầm

Thanh Hà |

Thị trưởng Vũ Hán Zhou Xianwang nói rằng, thông tin về dịch viêm phổi do virus corona nên được công bố nhanh hơn.

Làm thế nào để đi lại an toàn giữa dịch bệnh virus corona?

Song Minh |

Cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ tư vấn cách du lịch an toàn giữa dịch virus corona.

Khẩu trang y tế có chống được virus corona không?

Thanh Hà |

Đeo khẩu trang khi di chuyển có ngăn được nguy cơ mắc dịch virus corona không? Các chuyên gia đã giải đáp câu hỏi này.