Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus thông tin trong họp báo hôm thứ Sáu (12.2) rằng, tất cả các giả thuyết vẫn đang để ngỏ trong cuộc điều tra của WHO về nguồn gốc COVID-19. Phát biểu được đưa ra sau khi Washington bày tỏ mong muốn xem xét dữ liệu từ phái đoàn WHO tới Trung Quốc điều tra.
"Một số câu hỏi đã được đặt ra là liệu một số giả thuyết có bị loại bỏ hay không. Sau khi trao đổi với một số thành viên trong phái đoàn, tôi xác nhận rằng tất cả các giả thuyết vẫn để ngỏ và cần được phân tích, nghiên cứu thêm"- Reuters dẫn lời ông Tedros.
"Một số công việc đó có thể nằm ngoài nhiệm vụ, phạm vi của phái đoàn này. Chúng tôi luôn lưu ý rằng, phái đoàn này sẽ không tìm ra tất cả các câu trả lời nhưng đã bổ sung thêm thông tin quan trọng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nguồn gốc virus COVID-19" - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nói thêm.
Tổng giám đốc Tedros nói rằng, báo cáo tóm tắt về những phát hiện của nhóm điều tra nguồn gốc COVID-19 của WHO có thể được công bố công khai sớm nhất là vào tuần tới và báo cáo hoàn thiện dự kiến công bố trong những tuần tới.
Phái đoàn điều tra nguồn gốc COVID-19 của WHO cho biết, các giả thuyết chính của họ là virus có nguồn gốc từ một con dơi, mặc dù có một số kịch bản có thể xảy ra về cách virus truyền sang người, có thể virus đã lây nhiễm cho một số loài động vật khác trước.
Tuần này, phái đoàn WHO tìm hiểu nguồn gốc bùng phát COVID-19 ở Trung Quốc cho biết, phái đoàn không xem xét thêm việc virus có khả năng thoát ra từ phòng thí nghiệm không. Theo phái đoàn, đây là điều rất khó xảy ra.
Khi được hỏi về lý do tại sao phái đoàn chuyên gia WHO không tin rằng một phòng thí nghiệm có thể là nguồn gốc bùng dịch COVID-19, Peter Ben Embarek, trưởng nhóm điều tra cho biết hôm 12.2 rằng, các nhà khoa học từ các phòng thí nghiệm ở Vũ Hán khẳng định với nhóm điều tra họ không có virus này. Ông cũng lưu ý, nếu các phòng thí nghiệm ở Vũ Hán đã nghiên cứu virus trước khi dịch bùng phát thì việc nghiên cứu không phải là bí mật.
"Thông thường các nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm làm việc và phát hiện ra những loại virus mới sẽ công bố kết quả của họ. Đó là thông lệ phổ biến trên khắp thế giới, đặc biệt là với những loại virus mới, thú vị" - ông nói.