Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng, việc đóng khung quyết định áp đặt phong tỏa COVID-19 so với mở cửa lại các nền kinh tế như một sự lựa chọn giữa sức khỏe cộng đồng và kinh tế là sự phân đôi sai lầm, Chanel News Asia thông tin ngày 17.9.
"Đó là một lựa chọn sai lầm" - Tiến sĩ Tedros nói trong một tin nhắn được ghi âm trước phát tại một hội thảo COVID-19 trực tuyến ở Singapore.
Theo ông, WHO đang hối thúc các quốc gia tập trung vào 4 ưu tiên thiết yếu. Ưu tiên đầu tiên là ngăn chặn các sự kiện có thể gây bùng phát đại dịch trong các cuộc tụ họp lớn, chẳng hạn từ các sân vận động và câu lạc bộ đêm. Ưu tiên tiếp theo là bảo vệ những người dễ bị tổn thương, cứu sống các sinh mạng và giảm gánh nặng cho hệ thống y tế công.
Ưu tiên nữa được WHO cho rằng, cần giáo dục cộng đồng về giãn cách vật lý, vệ sinh tay, đeo khẩu trang... để hạn chế lây truyền. Ngoài ra, ưu tiên khác quan trọng không kém là tìm kiếm, cách ly, xét nghiệm, điều trị cho các ca bệnh cũng như theo dõi và cách ly những người từng tiếp xúc với các bệnh nhân COVID-19.
“Đã có nhiều ví dụ về các quốc gia đã ngăn chặn hoặc kiểm soát dịch bùng phát hiệu quả bằng cách thực hiện 4 điều này và thực hiện tốt chúng" - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói và liệt kê ví dụ là các quốc gia New Zealand, Iceland, Senegal, Mông Cổ và Singapore.
Tổng giám đốc WHO cũng cho hay, hơn 170 quốc gia đã tham gia kế hoạch toàn cầu để phân phối vaccine COVID-19 công bằng trên khắp thế giới. Ưu tiên hàng đầu của WHO với vaccine là an toàn. Hạn chót để tham gia chương trình phân phối vaccine công bằng được gọi là COVAX này là ngày 18.9.
Cảnh báo rằng COVID-19 sẽ không phải là đại dịch cuối cùng, Tiến sĩ Tedros lưu ý, thế giới phải sẵn sàng khi đợt bùng phát tiếp theo xảy ra. "Chưa bao giờ rõ ràng hơn rằng sức khỏe là một lựa chọn chính trị và kinh tế. Trong 20 năm qua, các quốc gia đã đầu tư rất nhiều vào việc chuẩn bị cho các cuộc tấn công khủng bố nhưng tương đối ít trong chuẩn bị cho sự tấn công của virus, như đại dịch đã chứng minh, có thể gây chết người, gây rối loạn và tốn kém hơn nhiều" - ông nói.