Tổng giám đốc IAEA đến Iran đàm phán

Phương Linh |

Iran cho biết người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã đến nước này để đàm phán với các quan chức.

AP đưa tin, Kazem Gharibabadi - đặc phái viên của Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) - trong một thông báo trên Twitter cho biết, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đã đến Iran và dự kiến ​​gặp gỡ Phó Tổng thống Iran cùng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami tại Tehran trong ngày 12.9.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Tổng giám đốc IAEA Grossi tới Iran kể từ khi tân Tổng thống Ebrahim Raisi nhậm chức vào tháng 8.2021. Ông Gharibabadi cho biết hai bên sẽ ra tuyên bố chung sau cuộc họp.

Các cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc thế giới về vấn đề hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy các biện pháp trừng phạt đã tạm dừng kể từ tháng 6.2021.

Trong một báo cáo hồi đầu tháng 9, IAEA cho biết Iran đã tiếp tục gia tăng kho dự trữ uranium làm giàu vượt mức cho phép theo Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA) mà quốc gia Hồi giáo ký kết với các cường quốc năm 2015.

Trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử, Iran không được phép làm giàu uranium vượt mức 3,67%, thấp hơn nhiều so với ngưỡng 90% cần thiết để sử dụng cho vũ khí hạt nhân.

Theo các chuyên gia IAEA, Iran giờ đây đã có 84,3kg uranium được làm giàu lên mức 20% (tăng từ mức 62,8kg theo thông báo của IAEA hồi tháng 5), cũng như 10kg uranium được làm giàu lên mức 60% (tăng từ mức 2,4kg).

Cơ quan IAEA đồng thời nói rằng các hoạt động kiểm tra và giám sát đã thất bại nghiêm trọng kể từ tháng 2.2021, sau khi Iran từ chối cho phép các thanh sát viên tiếp cận thiết bị giám sát của IAEA trong khuôn khổ JCPOA.

Đáp trả, Iran cho biết các hoạt động hạt nhân của họ đã được “thực hiện trong khuôn khổ các quyền hạt nhân của Iran và theo hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân”.

Trong cuộc gặp gỡ lần này của Tổng giám đốc IAEA và quan chức Iran, các vấn đề chính được hai bên đàm phán là việc lùi các lệnh trừng phạt của Mỹ do chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt sau khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 và việc Iran trở lại tuân thủ các hạn chế đối với chương trình hạt nhân của nước này.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy điện hạt nhân Iran hoạt động lại sau 2 tuần đóng cửa khẩn cấp

Phương Linh |

Nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran đã hoạt động trở lại sau khi đóng cửa khẩn cấp vào hai tuần trước.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi Mỹ dỡ lệnh trừng phạt Iran theo thỏa thuận 2015

Bảo Châu |

Ông Antonio Guterres kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoặc miễn tất cả lệnh trừng phạt Iran theo thỏa thuận 2015 để ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Iran tuyên bố lý do không giao dữ liệu cơ sở hạt nhân cho IAEA

Phương Linh |

Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố không giao dữ liệu hình ảnh bên trong các cơ sở hạt nhân cho IAEA vì thỏa thuận giám sát đã hết hạn.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Nhà máy điện hạt nhân Iran hoạt động lại sau 2 tuần đóng cửa khẩn cấp

Phương Linh |

Nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran đã hoạt động trở lại sau khi đóng cửa khẩn cấp vào hai tuần trước.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi Mỹ dỡ lệnh trừng phạt Iran theo thỏa thuận 2015

Bảo Châu |

Ông Antonio Guterres kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoặc miễn tất cả lệnh trừng phạt Iran theo thỏa thuận 2015 để ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Iran tuyên bố lý do không giao dữ liệu cơ sở hạt nhân cho IAEA

Phương Linh |

Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố không giao dữ liệu hình ảnh bên trong các cơ sở hạt nhân cho IAEA vì thỏa thuận giám sát đã hết hạn.