Toàn cảnh vụ bắt giữ nghi phạm chủ mưu ám sát Tổng thống Haiti

Song Minh |

Bác sĩ người Mỹ gốc Haiti Christian Emmanuel Sanon, 63 tuổi, là chủ mưu vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise.

Cảnh sát trưởng quốc gia Haiti Leon Charles thông tin với báo giới rằng, Sanon đã đến Haiti bằng máy bay riêng vào đầu tháng 6 cùng với một số tay súng Colombia - những kẻ đã bị bắt vì liên quan đến vụ ám sát hồi tuần trước. Sanon là một trong ba người Mỹ gốc Haiti đang bị cảnh sát giam giữ.

Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị bắn chết tại nhà riêng ở Port-au-Prince, thủ đô Haiti, vào sáng sớm 7.7. Đệ nhất phu nhân Martine Moise, bị thương nặng trong vụ tấn công và được đưa đến Miami, Florida, Mỹ để điều trị.

Cảnh sát trưởng Haiti cho biết thông tin dẫn đến việc bắt giữ Sanon đã được thu thập trong những cuộc phỏng vấn với các nghi phạm Colombia.

"Thông tin đó đã dẫn chúng tôi đến nhà của Sanon" - Reuters dẫn lời Charles nói với các phóng viên trong cuộc họp báo tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti đêm 11.7.

"Ông ta có ý đồ chính trị. Ông ta đã liên hệ với một công ty điều tra (CTU) chuyên về an ninh để tuyển dụng một số tay súng và đến Haiti vào đầu tháng 6 cùng với một số kẻ tấn công được cho là cung cấp an ninh cho ông ta với tư cách là tổng thống của nước cộng hòa. Nhiệm vụ đầu tiên của những kẻ tấn công là đảm bảo an ninh cho Emmanuel Sanon nhưng nhiệm vụ sau đó đã thay đổi" - Charles nói thêm.

Tổng thống Haiti Leon Charles. Ảnh: AFP
Tổng thống Haiti Leon Charles. Ảnh: AFP

Cảnh sát trưởng cho biết, một trong những kẻ tấn công đã được trao lệnh bắt giữ Tổng thống Jovenel Moise. Một bản sao của lệnh bắt đã được đăng trên mạng xã hội. Charles không nói rõ về tính xác thực của tài liệu, cũng như ai là người đã ký. 22 tay súng khác sau đó gia nhập nhóm và thiết lập liên lạc với người Haiti mà cảnh sát trưởng giấu tên.

Charles cho hay, Sanon liên hệ với công ty CTU Security có trụ sở tại Miami, đăng ký tại Florida với tên là Đơn vị Chống Khủng bố Liên bang Học viện LLC.

Theo cảnh sát trưởng, khi cảnh sát chặn các lối ra của những kẻ tấn công, người đầu tiên họ gọi là Sanon.

"Ông ta (Sanon) sau đó đã liên lạc với hai cá nhân khác có liên quan, những người mà chúng tôi phát hiện là chủ mưu vụ ám sát" - Charles nói.

Cảnh sát đã thu giữ vũ khí, đạn dược, đăng ký xe của Sanon ở Cộng hòa Dominica, hai xe ô tô và tài liệu được gửi cho nhiều thành phần dân cư khác nhau. Cảnh sát xác định được 26 nghi phạm Colombia là một phần của lực lượng biệt kích đã tấn công nhà tổng thống.

Charles cho hay, cảnh sát đã bắt giữ 18 nghi phạm Colombia và 3 nghi phạm Haiti có liên quan đến vụ tấn công, và ít nhất 5 người khác được cho là vẫn đang lẩn trốn.

Thủ tướng tạm quyền Haiti Claude Joseph nói về động cơ vụ ám sát trong cuộc họp báo ở Port-au-Prince: "Có một số bước để thực hiện âm mưu ám sát này. Đầu tiên chúng sát hại tổng thống, sau đó xúi giục quần chúng xuống đường giết người và hủy hoại tài sản. Tuy nhiên, từ ngày đầu tiên, người dân đã chú ý đến lời kêu gọi của chúng tôi là hãy bình tĩnh và tôi cảm ơn họ đã làm điều đó".

Các nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti bị bắt. Ảnh: AFP
Các nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti bị bắt. Ảnh: AFP

Thủ tướng tạm quyền cũng cảm ơn những công dân đã giúp cảnh sát tìm ra và bắt giữ những kẻ hành hung. Ông Joseph nói ông biết ơn sự hỗ trợ và lời chúc tốt đẹp từ các nhà lãnh đạo nước ngoài và các quan chức chính phủ, bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, các nhà lãnh đạo Caribbea, Tổng thống và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Tây Ban Nha.

Thủ tướng Joseph nhắc lại lời kêu gọi bình tĩnh và cam kết đưa những kẻ chịu trách nhiệm về vụ ám sát Tổng thống Moise ra trước công lý.

"Hãy bình tĩnh, chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đưa những kẻ ám sát tổng thống ra trước công lý. Một vụ giết người như thế này không thể không bị trừng phạt" - ông Joseph nói và kêu gọi tất cả các thành phần chính trị cùng tham gia tìm kiếm công lý.

Haiti hiện đang trong tình trạng thiết quân luật, được tuyên bố ngay sau khi Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị ám sát. Tình trạng thiết quân luật kéo dài 15 ngày theo một nghị định chính thức. Các sân bay của nước này và biên giới với Cộng hòa Dominica vẫn đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Bắt 1 nghi phạm chủ mưu, vụ ám sát Tổng thống Haiti sắp sáng tỏ?

Khánh Minh |

Liên quan vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise, một bác sĩ Haiti làm việc ở Mỹ trong hơn 20 năm đã bị bắt vì bị tình nghi là một trong những kẻ cầm đầu.

FBI Mỹ và đặc vụ Colombia đến điều tra vụ ám sát Tổng thống Haiti

Ngọc Vân |

Đặc vụ từ Mỹ và Colombia đang tham gia điều tra vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise.

Khám nghiệm tử thi Tổng thống Haiti cho kết quả sốc

Song Minh |

Tổng thống Haiti bị tra tấn trước khi bị ám sát, theo kết quả khám nghiệm tử thi.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bắt 1 nghi phạm chủ mưu, vụ ám sát Tổng thống Haiti sắp sáng tỏ?

Khánh Minh |

Liên quan vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise, một bác sĩ Haiti làm việc ở Mỹ trong hơn 20 năm đã bị bắt vì bị tình nghi là một trong những kẻ cầm đầu.

FBI Mỹ và đặc vụ Colombia đến điều tra vụ ám sát Tổng thống Haiti

Ngọc Vân |

Đặc vụ từ Mỹ và Colombia đang tham gia điều tra vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise.

Khám nghiệm tử thi Tổng thống Haiti cho kết quả sốc

Song Minh |

Tổng thống Haiti bị tra tấn trước khi bị ám sát, theo kết quả khám nghiệm tử thi.