Toàn cảnh lễ thoái vị và phát biểu cuối cùng của Nhật hoàng Akihito

Thanh Hà |

Buổi lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito được tổ chức tại Cung điện Hoàng gia Nhật Bản ở Tokyo chiều 30.4.

Lễ thoái vị chiều 30.4 đánh dấu hơn 30 năm tại vị của Nhật hoàng Akihito, đồng thời kết thúc triều đại Bình Thành bắt đầu khi ông lên ngôi năm 1989.

Trong buổi lễ, Thủ tướng Shinzo Abe thay mặt nhân dân Nhật Bản phát biểu cảm ơn Nhật hoàng.

"Vào ngày thoái vị của đức vua, chúng ta nhìn lại những năm mà đức vua đã luôn sát cánh cùng nhân dân, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của họ. Và chúng ta xin nhắc lại sự kính trọng và biết ơn sâu sắc với đức vua" - Thủ tướng Nhật Bản nói.

Ông Shinzo Abe nói thêm: "Chúng ta sẽ ghi nhớ những bước đi mà đức vua đã thực hiện cho tới thời điểm này, tiếp tục nỗ lực hết mình để đưa Nhật Bản thành một đất nước hòa bình, tràn đầy hy vọng và là đất nước mà chúng ta có thể tự hào. Chúc đức vua và hoàng hậu mạnh khỏe, thượng thọ".

Nhật hoàng Akihito có bài phát biểu cuối cùng trước khi chính thức thoái vị. Ảnh: AFP.
Nhật hoàng Akihito có bài phát biểu cuối cùng trước khi chính thức thoái vị. Ảnh: AFP.

Trong buổi lễ, Nhật hoàng Akihito đã có bài phát biểu cuối cùng với tư cách Nhật hoàng.

Nhật hoàng Akihito mở đầu: "Hôm nay, tôi kết thúc nhiệm vụ của mình với tư cách Nhật hoàng. Tôi muốn cảm ơn sâu sắc những lời mà Thủ tướng Shinzo Abe đã thay mặt nhân dân Nhật Bản chia sẻ".

"Kể từ khi lên ngôi 30 năm trước, tôi đã thực hiện nghĩa vụ của mình trong tư cách nhà vua với ý thức sâu sắc về sự trung tín và tôn trọng với nhân dân, tôi thấy mình là người may mắn nhất khi được làm điều đó. Tôi chân thành cảm ơn những người đã chấp nhận và ủng hộ tôi trong vai trò là biểu tượng của nhà nước" - NHK dẫn phát biểu của Nhật hoàng Akihito.

Nhật hoàng Akihito cũng bày tỏ mong muốn triều đại Lệnh Hòa, bắt đầu từ ngày mai (1.5), khi Thái tử Naruhito lên ngôi, sẽ ổn định, thịnh vượng.

"Từ đáy lòng, tôi cầu chúc hòa bình, hạnh phúc cho tất cả nhân dân Nhật Bản và khắp thế giới" - Nhật hoàng Akihito nói.

Viên ngọc và bảo kiếm trong “Tam chủng thần khí” - những bảo vật tượng trưng cho quyền uy của Nhật hoàng tại buổi lễ thoái vị. Ảnh: AP.
Viên ngọc và bảo kiếm trong “Tam chủng thần khí” - những bảo vật tượng trưng cho quyền uy của Nhật hoàng - tại buổi lễ thoái vị. Ảnh: AP.

Đây là lần đầu tiên trong vòng hơn 200 năm, một Nhật hoàng thoái vị. Khi buổi lễ kết thúc, Nhật hoàng Akihito quay về phía quan khách và cúi chào trước khi rời đi.

Ba năm trước, Nhật hoàng Akihito đã bày tỏ mong muốn thoái vị do tuổi cao. Quốc hội Nhật Bản đã ban hành luật cho phép Nhật hoàng thoái vị. Con trai của ông, Thái tử Naruhito sẽ lên ngôi vào sáng 1.5, trở thành Nhật hoàng thứ 126 của đảo quốc mặt trời mọc.

Toàn cảnh lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito chiều 30.4. Buổi lễ có sự tham dự của Hoàng hậu Michiko, Vợ chồng Thái tử Naruhito - công nương Masako cùng các thành viên Hoàng gia Nhật Bản. Thủ tướng Shinzo Abe cùng lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện Nhật Bản và quan chức các địa phương cũng dự buổi lễ này. Nguồn: NHK.
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi thư tới Thượng hoàng Akihito

Thanh Hà |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư tới Thượng hoàng Akihito.

Căn phòng đặc biệt diễn ra lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito

Hải Anh |

Các nghi lễ chính liên quan đến việc thoái vị của Nhật hoàng Akihito cũng như lễ đăng quang của Thái tử Naruhito sẽ được tổ chức tại Phòng Nhà nước hay Seiden-Matsu-no-Ma, của Hoàng cung Nhật Bản.

Nhật hoàng Akihito bắt đầu các lễ nghi thoái vị

Thanh Hà |

Nhật hoàng Akihito tham dự nhiều nghi lễ liên quan tới việc thoái vị trong ngày 30.4.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi thư tới Thượng hoàng Akihito

Thanh Hà |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư tới Thượng hoàng Akihito.

Căn phòng đặc biệt diễn ra lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito

Hải Anh |

Các nghi lễ chính liên quan đến việc thoái vị của Nhật hoàng Akihito cũng như lễ đăng quang của Thái tử Naruhito sẽ được tổ chức tại Phòng Nhà nước hay Seiden-Matsu-no-Ma, của Hoàng cung Nhật Bản.

Nhật hoàng Akihito bắt đầu các lễ nghi thoái vị

Thanh Hà |

Nhật hoàng Akihito tham dự nhiều nghi lễ liên quan tới việc thoái vị trong ngày 30.4.