Toàn cảnh khủng hoảng lũ lụt Trung Quốc 2020

Thanh Hà |

Những trận mưa lớn đang khiến sông Dương Tử ở Trung Quốc đối mặt với nguy cơ lặp lại đại hồng thủy tàn khốc năm 1998 từng khiến 4.000 người thiệt mạng và 14 triệu người mất nhà cửa.

Thảm họa thiên nhiên mới nhất ở Trung Quốc xuất hiện trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và cuộc chiến thương mại đang leo thang với Mỹ.

Sông Dương Tử là con sông dài nhất Châu Á đồng thời là tuyến đường thủy quan trọng nhất của Trung Quốc với khoảng 175 thành phố gần bờ sông.

Là nơi đóng trụ sở của một số công ty đa quốc gia, lưu vực sông Dương Tử trù phú tạo ra gần một nửa GDP của Trung Quốc. 

Ảnh: SCMP.
Sông Dương Tử (Yangtze River) và vùng lưu vực sông (Yangtze River basin). Ảnh: SCMP.

Vùng lũ có nguy cơ cao

Vùng trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử dễ bị ngập lụt, nước lũ tràn bờ vào mỗi mùa hè. Ngược lại, lưu vực sông ở thượng nguồn chảy qua vùng núi, độ dốc cao của lòng sông khiến vùng này ít bị lũ lụt hơn.

Lũ lớn đủ để tràn bờ đê bao từng là nguyên nhân của nhiều thảm họa tự nhiên trước đây. Không kể tới các nạn đói và đại dịch, lũ lụt miền trung Trung Quốc năm 1931 thường được coi là thảm họa tự nhiên nguy hiểm nhất trong thế kỷ 20. Hơn 140.000 người chết vì nước lũ với ít nhất 3,7 triệu người chết trong suốt 9 tháng sau đó.

Ảnh: SCMP.
Thượng nguồn sông Dương Tử (upper reaches) trải dài 4.500km từ đầu nguồn tới đập Tam Hiệp, trung lưu (middle reaches) trải dài 950km và hạ lưu (lower reaches) trải dài 930km. Ảnh: SCMP.

Cho tới khi dự án đập Tam Hiệp hoàn thành năm 2009, các tỉnh thành dọc sông Dương Tử chủ yếu dựa vào các đê bao, hồ chứa và vùng chứa nước lũ để kiểm soát lũ lụt.

Chưa đầy 20 năm sau khi đập Tam Hiệp hoàn thành, Trung Quốc đang trải qua trận lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, đặt ra những nghi ngại về tính hiệu quả của đập Tam Hiệp cũng như liệu công trình khổng lồ này có bị đe dọa sau nhiều đợt lũ lớn kể từ tháng 6.

Ảnh: SCMP.
Sơ đồ dự án đập Tam Hiệp. Khu vực hồ chứa trải dài 660km từ đập Tam Hiệp tới Trùng Khánh có sức chứa 39,3 tỉ mét khối nước. Đập Tam Hiệp dài 2,34km, cao 185m so với mực nước biển. Hồ chứa đập Tam Hiệp có thể chứa mực nước tối đa là 175m so với mực nước biển. Ảnh: SCMP.

Hôm 2.7, sông Dương Tử trải qua đỉnh lũ đầu tiên trong năm. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang ghi nhận mực nước lên tới 146,97m, với dòng chảy cực đại lên tới 53.000 mét khối mỗi giây, tỉ lệ tương tự như đại hồng thủy năm 1998.

Lũ lụt năm 2020

Mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng đã tàn phá Trung Quốc kể từ đầu tháng 6, theo Cơ quan Khí tượng Trung Quốc. Trung Quốc đã ghi nhận lượng mưa lớn tăng 20% kể từ năm 1961. Hiện tại, mực nước của 433 con sông nằm trên mức kiểm soát lũ, với 33 con sông trong số này đạt mức nước cao kỷ lục.

Mưa lớn cũng tác động tới 27 trong số 31 tỉnh của Trung Quốc, khiến 37 triệu người bị ảnh hưởng, 141 người chết hoặc mất tích 27, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc thông tin ngày 27.7. Thiệt hại kinh tế do lũ lụt ước tính cho tới nay là 86 tỉ nhân dân tệ (12,3 tỉ USD).

Hồ Bà Dương đạt mực nước cao kỷ lục

Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc nằm ở phía đông tỉnh Giang Tây, ghi nhận mực nước dâng cao tới 22,6m hôm 13.7 - mức cao kỷ lục được ghi nhận tại đây - vượt kỷ lục 22,52m năm 1998.

Ảnh vệ tinh của NASA cho thấy mực nước hồ vào thời điểm khô cạn nhất và thời điểm dâng cao nhất. Hồ Bà Dương thường cạn nước đáng kể vào mùa đông.

Mực nước hồ Bà Dương thời điểm cạn nhất và thời điểm dâng cao nhất. Nguồn: SCMP.
Mực nước hồ Bà Dương thời điểm cạn nhất và thời điểm dâng cao nhất. Nguồn: SCMP.

Mưa mận - "thủ phạm" gây mưa lũ kinh hoàng

Nhà dự báo trưởng tại Trung tâm Khí hậu Quốc gia (NCC) Trung Quốc, cho rằng, lượng mưa lớn trong năm nay  do mùa mưa Đông Á, hay còn gọi là dải mây frông Mai Vũ (hay còn gọi là mưa mận) như thường được gọi ở Trung Quốc.

Hệ thống thời tiết này bắt đầu sớm hơn một tuần so với các năm trước với cường độ cao hơn bình thường.

Mưa mận thường bắt đầu vào tháng 6 và có thể kéo dài đến tháng 8, là kết quả của frông thời tiết hình thành khi không khí ẩm từ Thái Bình Dương gặp khối không khí lạnh hơn ở lục địa.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lũ lụt Trung Quốc mới nhất 28.7: Đập Tam Hiệp xả lũ trận lụt thứ 3

Khánh Minh |

Đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc tiếp tục xả lũ ngày 27.7 khi thượng nguồn sông Dương Tử hứng trận lụt thứ 3 trong năm.

Tình hình lũ lụt Trung Quốc nghiêm trọng, diễn biến tồi tệ nhất chưa tới

Thanh Hà |

Trung Quốc cảnh báo, lũ lụt tồi tệ nhất có thể khiến hàng triệu người phải sơ tán vẫn chưa tới, dù đỉnh lũ thứ 3 của sông Dương Tử đang hình thành ở thượng nguồn vào ngày 26.7.

Lũ lụt Trung Quốc mới nhất 27.7: Cảnh báo trận đại hồng thuỷ 2020

Khánh Minh |

Sông Dương Tử bước vào đợt lũ thứ 3 trong năm, Trung Quốc cảnh báo một trận đại hồng thuỷ mới có thể xảy ra.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lũ lụt Trung Quốc mới nhất 28.7: Đập Tam Hiệp xả lũ trận lụt thứ 3

Khánh Minh |

Đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc tiếp tục xả lũ ngày 27.7 khi thượng nguồn sông Dương Tử hứng trận lụt thứ 3 trong năm.

Tình hình lũ lụt Trung Quốc nghiêm trọng, diễn biến tồi tệ nhất chưa tới

Thanh Hà |

Trung Quốc cảnh báo, lũ lụt tồi tệ nhất có thể khiến hàng triệu người phải sơ tán vẫn chưa tới, dù đỉnh lũ thứ 3 của sông Dương Tử đang hình thành ở thượng nguồn vào ngày 26.7.

Lũ lụt Trung Quốc mới nhất 27.7: Cảnh báo trận đại hồng thuỷ 2020

Khánh Minh |

Sông Dương Tử bước vào đợt lũ thứ 3 trong năm, Trung Quốc cảnh báo một trận đại hồng thuỷ mới có thể xảy ra.