Toàn bộ nữ sinh Nigeria bị bắt cóc được trả tự do

Phương Linh |

Tất cả nữ sinh bị bắt cóc ở bang Zamfara của Nigeria đã được trả tự do và hiện đã an toàn.

Trang Dailypost.ng đưa tin, Thống đốc bang Zamfara của Nigeria, Tiến sĩ Bello Matawalle, ngày 2.3 thông báo, các học sinh bị bắt cóc của Trường Trung học Khoa học Nữ sinh Chính phủ (GGSS) ở làng Jangebe, bang Zamfara, đã được trả tự do. Các nữ sinh được đưa đến trụ sở chính quyền ở Gusau vào khoảng 4h sáng 2.3 và hiện đã an toàn.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Twitter ngày 2.3, Thống đốc Matawalle vui mừng cho biết: “Tôi rất vui khi được thông báo về việc các học sinh bị bắt cóc của GGSS Jangebe đã được thả ra khỏi nơi giam cầm... Tôi chia vui với tất cả những người dân Nigeria vì con gái của chúng tôi giờ đã an toàn”.

Theo thống đốc, đây là kết quả của nỗ lực đàm phán với những kẻ bắt cóc của các quan chức Nigeria.

Trước đó, các nhà chức trách Nigeria thông tin, các tay súng đã bắt cóc 319 nữ sinh GGSS vào ngày 26.2. Tuy nhiên, thống đốc Matawalle sau đó đã khẳng định con số chính xác là 279 em.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

WHO: Châu Phi nhận 90 triệu liều vaccine COVID-19 vào tháng 2

Bảo Châu |

WHO cho biết, Châu Phi sẽ nhận gần 90 triệu liều vaccine COVID-19 thông qua chương trình COVAX vào tháng 2.

Nghi vấn về việc thêm biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 ở Nigeria

Phương Linh |

Một biến chủng mới khác của virus SARS-CoV-2 dường như đã xuất hiện ở Nigeria, CDC Châu Phi cho biết.

Vượt ngục hàng loạt chấn động ở Nigeria

Thanh Hà |

Một vụ vượt ngục hàng loạt với hơn 200 tù nhân trốn thoát xảy ra tại một nhà tù ở Nigeria.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

WHO: Châu Phi nhận 90 triệu liều vaccine COVID-19 vào tháng 2

Bảo Châu |

WHO cho biết, Châu Phi sẽ nhận gần 90 triệu liều vaccine COVID-19 thông qua chương trình COVAX vào tháng 2.

Nghi vấn về việc thêm biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 ở Nigeria

Phương Linh |

Một biến chủng mới khác của virus SARS-CoV-2 dường như đã xuất hiện ở Nigeria, CDC Châu Phi cho biết.

Vượt ngục hàng loạt chấn động ở Nigeria

Thanh Hà |

Một vụ vượt ngục hàng loạt với hơn 200 tù nhân trốn thoát xảy ra tại một nhà tù ở Nigeria.