Toàn bộ chính phủ Lebanon từ chức sau vụ nổ ở Beirut

Hải Anh |

Chính phủ Lebanon từ chức, một tuần sau vụ nổ kinh hoàng phá hủy cảng Beirut. Thủ tướng Hassan Diab tuyên bố, thảm họa hôm 4.8 là hệ quả của nạn tham nhũng.

Thủ tướng Lebanon Hassan Diab tuyên bố chính phủ từ chức tối 10.8 sau khi hơn 1/3 số bộ trưởng đã bỏ cương vị, buộc cá nhân ông Diab phải từ chức, The Guardian cho hay.

Chính phủ Lebanon từ chức chưa đầy một tuần sau khi vụ nổ lớn ở Beirut khiến hơn 160 người chết và làm dấy lên biểu tình bạo lực kéo dài nhiều ngày.

Thủ tướng Hassan Diab phát biểu tuyên bố từ chức của cá nhân ông và chính phủ sau vụ nổ được ông gọi là "thảm họa không thể đong đếm được".

Trong bài phát biểu từ chức, ông đề cập tới việc các tầng lớp chính trị cầm quyền của Lebanon đã nuôi dưỡng "một bộ máy tham nhũng lớn hơn cả nhà nước".

"Chúng tôi đã chiến đấu đầy can đảm và bằng phẩm giá" - ông nói khi nhắc tới các thành viên trong nội các của mình.

"Giữa chúng tôi và sự thay đổi là rào cản mạnh mẽ" - Thủ tướng Diab nói thêm.

Người biểu tình Lebanon tập trung ở thủ đô Beirut vào cuối tuần qua. Ảnh: Reuters.
Người biểu tình Lebanon tập trung ở thủ đô Beirut vào cuối tuần qua. Ảnh: Reuters.

Ông Diab so sánh vụ nổ chấn động hôm 4.8 với một "cơn địa chấn làm rung chuyển đất nước" khiến chính phủ của ông phải từ chức. “Chúng tôi đã quyết định đứng về phía nhân dân" - ông nói.

Trước đó, có 3 bộ trưởng trong chính phủ của ông Hassan Diab cùng với 7 thành viên quốc hội Lebanon đã từ chức.

Các cuộc biểu tình bạo lực đã nổ ra bên ngoài văn phòng thủ tướng trước tối 10.8.

Lebanon đã trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, cùng với số ca nhiễm COVID-19 đang tăng lên.

Vụ nổ ở Lebanon hôm 4.8 làm hư hại hoặc phá hủy phần lớn thủ đô Beirut. Vụ nổ có liên quan đến một kho chứa hóa chất có khả năng gây nổ đã không được xử lý đúng cách trong nhiều năm.

Thủ tướng Hassan Diab lên nắm quyền vào tháng 12 năm ngoái. Chính phủ của ông bao gồm các nhà kỹ trị và nhận được sự ủng hộ từ các chính đảng lớn ở Lebanon.

Sau khi chính phủ của Thủ tướng Hassan Diab từ chức, Lebanon sẽ phải tìm thủ tướng thứ 3 của đất nước trong vòng chưa đầy 3 năm để giải quyết hàng loạt khủng hoảng trên nhiều lĩnh vực.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Vụ nổ thảm khốc ở Lebanon: Quan chức chính phủ đầu tiên từ chức

HỒNG HẠNH |

Sau vụ nổ rúng động ở thành phố Beirut, Lebanon, Bộ trưởng Thông tin Lebanon Manal Abel Samad là quan chức chính phủ đầu tiên từ chức vào hôm 9.8.

Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra tuyên bố về vụ nổ ở Lebanon

Ngọc Vân |

Được tin về vụ nổ xảy ra tại cảng thành phố Beirut, thủ đô Lebanon vào ngày 4.8 gây tổn thất lớn, theo đề xuất của Việt Nam, ngày 9.8.2020, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra tuyên bố về vụ việc này.

Điều tra tham nhũng, tắc trách trong vụ nổ như bom hạt nhân ở Lebanon

Song Minh |

Người dân Lebanon phẫn nộ về sự tắc trách, tham nhũng của giới chức - nguyên nhân dẫn đến vụ nổ như bom hạt nhân ở Beirut.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Vụ nổ thảm khốc ở Lebanon: Quan chức chính phủ đầu tiên từ chức

HỒNG HẠNH |

Sau vụ nổ rúng động ở thành phố Beirut, Lebanon, Bộ trưởng Thông tin Lebanon Manal Abel Samad là quan chức chính phủ đầu tiên từ chức vào hôm 9.8.

Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra tuyên bố về vụ nổ ở Lebanon

Ngọc Vân |

Được tin về vụ nổ xảy ra tại cảng thành phố Beirut, thủ đô Lebanon vào ngày 4.8 gây tổn thất lớn, theo đề xuất của Việt Nam, ngày 9.8.2020, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra tuyên bố về vụ việc này.

Điều tra tham nhũng, tắc trách trong vụ nổ như bom hạt nhân ở Lebanon

Song Minh |

Người dân Lebanon phẫn nộ về sự tắc trách, tham nhũng của giới chức - nguyên nhân dẫn đến vụ nổ như bom hạt nhân ở Beirut.