Tòa tối cao Mỹ cho phép ông Trump dùng 2,5 tỉ USD xây tường biên giới

Hải Anh |

Tòa án tối cao Mỹ đảo ngược phán quyết của tòa án cấp thấp hơn, cho phép Tổng thống Donald Trump dùng 2,5 tỉ USD ngân sách Lầu Năm Góc để xây dựng tường biên giới.

NBC News đưa tin, ngày 26.7, tòa án tối cao Mỹ đã mở đường cho chính quyền Tổng thống Donald Trump sử dụng ngân sách cho chống ma túy của Bộ Quốc phòng để xây dựng một phần của bức  tường biên giới với Mexico.

Với tỉ lệ 5 phiếu thuận, 4 phiếu chống, tòa án tối cao Mỹ đã dỡ bỏ quyết định hồi cuối tháng 5 của một thẩm phán liên bang ở California về cấm sử dụng 2,5 tỉ USD ngân sách trong chương trình chống ma túy của Lầu Năm Góc để xây dựng hơn 160km tường biên giới như tuyên bố khẩn cấp quốc gia của Tổng thống Donald Trump.

Thẩm phán liên bang California đã phán quyết chỉ Quốc hội mới có thể phê duyệt việc chuyển đổi mục đích sử dụng khoản ngân sách như vậy.

Ngay trong tối 26.7, ông Donald Trump đã ca ngợi phán quyết của tòa tối cao. "Wow! Thắng lợi lớn cho bức tường. Tòa án Tối cao Mỹ đảo ngược lệnh cấm của tòa án cấp thấp hơn, cho phép tiến hành bức tường biên giới phía nam. Thắng lợi lớn cho an ninh biên giới và pháp quyền" - ông viết.

Hai tuần trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ hối thúc tòa án tối cao tiến hành xử lý yêu cầu của cơ quan ngày trước ngày 26.7. Theo Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng không có thẩm quyền chuyển tiền sau khi năm tài khóa kết thúc hôm 30.9.

Tổng thống Donald Trump đã đấu tranh trong nhiều tháng về vấn đề ngân sách cho bức tường. Quốc hội Mỹ từ chối phê chuẩn đề xuất của tổng thống hồi đầu năm nay về việc cấp hàng tỉ USD cho xây tường. Việc này đã dẫn tới chính phủ liên bang phải đóng cửa kỷ lục 35 ngày.

Tháng 2 năm nay, ông Donald Trump ban bố khẩn cấp quốc gia, trong đó yêu cầu lấy tiền từ ngân sách của Lầu Năm Góc để xây tường.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhiều kinh nghiệm về Trung Đông nhậm chức

Thanh Hà |

Cựu quân nhân Mark Esper đã tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm thứ ba (23.7) sau khi được Thượng viện phê chuẩn, chính thức ngồi vào vị trí lãnh đạo Lầu Năm Góc sau quãng thời gian lâu nhất trong lịch sử vị trí này bị khuyết.

Tổng thống Donald Trump tiết lộ chính xác ngày rời Nhà Trắng

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump khẳng định chính xác thời điểm ông sẽ rời Nhà Trắng trong buổi mít tinh ở Bắc Carolina hôm 17.7.

Mỹ đưa “ác điểu” F-22 tới Trung Đông đối phó “rồng lửa” S-300 của Iran

Thanh Hà |

Không quân Mỹ đã điều các tiêm kích tàng hình tối tân F-22 Raptors (chim ăn thịt) lần đầu tiên tới Qatar trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực Trung Đông với Iran đang gia tăng.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhiều kinh nghiệm về Trung Đông nhậm chức

Thanh Hà |

Cựu quân nhân Mark Esper đã tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm thứ ba (23.7) sau khi được Thượng viện phê chuẩn, chính thức ngồi vào vị trí lãnh đạo Lầu Năm Góc sau quãng thời gian lâu nhất trong lịch sử vị trí này bị khuyết.

Tổng thống Donald Trump tiết lộ chính xác ngày rời Nhà Trắng

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump khẳng định chính xác thời điểm ông sẽ rời Nhà Trắng trong buổi mít tinh ở Bắc Carolina hôm 17.7.

Mỹ đưa “ác điểu” F-22 tới Trung Đông đối phó “rồng lửa” S-300 của Iran

Thanh Hà |

Không quân Mỹ đã điều các tiêm kích tàng hình tối tân F-22 Raptors (chim ăn thịt) lần đầu tiên tới Qatar trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực Trung Đông với Iran đang gia tăng.