Tòa Malaysia tuyên đủ bằng chứng, Đoàn Thị Hương bước vào phiên biện hộ

Hải Anh |

Trong phiên xét xử ngày 16.8, tòa án Malaysia tuyên có đủ bằng chứng chống lại Đoàn Thị Hương và bị cáo người Indonesia trong vụ ám sát công dân Triều Tiên nghi là Kim Jong-nam.

Theo Straits Times, thẩm phán tuyên bố có đủ bằng chứng chống lại Đoàn Thị Hương và bị cáo người Indonesia Siti Aisyah, đồng thời yêu cầu hai bị cáo bước vào phiên biện hộ.

Thẩm phán Azmi Ariffin nói: "Công tố viên đã đưa ra một bằng chứng đủ rõ để chống lại những bị cáo và do đó, tôi phải yêu cầu họ bước vào vòng biện hộ với những cáo buộc tương ứng".

Thẩm phán Malaysia nói thêm: "Tôi không thể loại trừ khả năng đây là một vụ ám sát mang động cơ chính trị". Tuy nhiên, ông lưu ý rằng, chưa có bằng chứng chắc chắn cho điều này.

Đoàn Thị Hương và bị cáo người Indonesia Siti Aisyah bị cáo buộc sát hại người bị nghi là Kim Jong-nam bằng cách bôi chất độc thần kinh VX lên mặt nạn nhân tại sân bay Kuala Lumpur vào ngày 13.2.2017. Cả hai người phụ nữ đều khẳng định đã bị lừa tham gia một chương trình thực tế có camera giấu kín.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh Đoàn Thị Hương bị áp giải đến tòa

Khánh Minh |

Sáng nay (16.8), nghi phạm người Việt Nam Đoàn Thị Hương và nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah được áp giải đến tòa dự phiên xử vụ ám sát Kim Jong-nam.

Đoàn Thị Hương có thể trắng án trong phiên xử hôm nay

S.M |

Đoàn Thị Hương có thể được trắng án trong phiên xử vụ ám sát công dân Triều Tiên Kim Chol ở Malaysia hôm nay (16.8) - theo CNN.

Luật sư bào chữa Đoàn Thị Hương: Chứng cứ không đầy đủ, không chắc chắn và thiếu tính thuyết phục

H.Liên |

Trong bản tin bảo hộ công dân ngày 24.3, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết về phiên xét xử của Đoàn Thị Hương từ ngày 20-23.3 đồng thời cho biết đợt xét xử tiếp theo sẽ diễn ra ngày 2.4.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Cận cảnh Đoàn Thị Hương bị áp giải đến tòa

Khánh Minh |

Sáng nay (16.8), nghi phạm người Việt Nam Đoàn Thị Hương và nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah được áp giải đến tòa dự phiên xử vụ ám sát Kim Jong-nam.

Đoàn Thị Hương có thể trắng án trong phiên xử hôm nay

S.M |

Đoàn Thị Hương có thể được trắng án trong phiên xử vụ ám sát công dân Triều Tiên Kim Chol ở Malaysia hôm nay (16.8) - theo CNN.

Luật sư bào chữa Đoàn Thị Hương: Chứng cứ không đầy đủ, không chắc chắn và thiếu tính thuyết phục

H.Liên |

Trong bản tin bảo hộ công dân ngày 24.3, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết về phiên xét xử của Đoàn Thị Hương từ ngày 20-23.3 đồng thời cho biết đợt xét xử tiếp theo sẽ diễn ra ngày 2.4.