Tòa Malaysia bác yêu cầu hủy án, Đoàn Thị Hương tiếp tục bị xét xử

Ngọc Vân |

Tòa án Malaysia bác yêu cầu rút lại cáo trạng và trả tự do cho Đoàn Thị Hương trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol, được cho là Kim Jong-nam, anh trai ông Kim Jong-un.

Quyết định của tòa án sáng 14.3 khiến Đoàn Thị Hương là nghi phạm duy nhất còn phải ngồi tù, và sẽ tiếp tục ra tòa vào ngày 1.4.

Theo CNN, các công tố viên không tiết lộ lý do vì sao họ từ chối kháng cáo của Hương, trong khi đã rút cáo trạng và trả tự do cho nghi phạm Indonesia Siti Aisyah hôm 11.3.

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh nói với CNN rằng Hương đã khóc và áp hai tay lên trán sau khi phán quyết được tuyên. Đại sứ Lê Quý Quỳnh cho biết, Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam đã gửi thư cho Tổng chưởng lý Malaysia yêu cầu trả tự do cho Hương.

"Cô ấy rất lo lắng. Cô ấy không thể ngủ được" - Đại sứ Quỳnh nói.

Luật sư của Đoàn Thị Hương, Hisyam Teh Poh Teik, gọi quyết định của tòa án là "đáng thất vọng". "Có sự phân biệt đối xử vì công tố ủng hộ bên này mà không ủng hộ bên kia. Cả 2 (bị cáo) đều đối mặt cùng 1 cáo buộc và họ cùng biện hộ nhưng chỉ có 1 người được hủy cáo buộc. Công tố viên đã hành động không công bằng" - luật sư Hisyam Teh Poh Teik nói.

Hôm 11.3, phiên đối chất Đoàn Thị Hương bị hoãn sau diễn tiến bất ngờ khi đồng phạm Indonesia Siti Aisyah được công tố viên Malaysia rút cáo buộc giết người và trả tự do.

Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương bị cáo buộc dùng chất độc thần kinh VX để sát hại công dân Triều Tiên tại sân bay Kuala Lumpur ngày 13.2.2017. Tuy nhiên, cả hai đều nói họ nghĩ mình tham gia trò chơi khăm cho một chương trình truyền hình.

Ngày 11.3, luật sư bào chữa đề nghị rút lại cáo buộc giết người cho bị cáo Đoàn Thị Hương. Toà thượng thẩm Shah Alam đồng ý hoãn phiên đối chất Đoàn Thị Hương đến ngày 14.3 để chờ trả lời của tổng chưởng lý về đề nghị rút lại cáo buộc.

Chiều 12.3, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah để trao đổi một số vấn đề trong quan hệ song phương.

Liên quan đến vụ việc công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương bị cáo buộc sát hại 1 người Triều Tiên vào tháng 2.2017 tại Malaysia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, lãnh đạo cấp cao cũng như dư luận Việt Nam hết sức quan tâm đến quá trình xét xử cũng như kết quả vụ việc này và đề nghị phía Malaysia bảo đảm xét xử công bằng, trả tự do cho công dân Đoàn Thị Hương.

Tiếp theo cuộc điện đàm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah vào ngày 12.3, vào chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long đã gửi thư cho Tổng Chưởng lý Malaysia Tommy Thomas đề nghị phía Malaysia xem xét trả tự do cho công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương.

Trong thư gửi Tổng Chưởng lý Malaysia, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam bày tỏ vui mừng và đánh giá cao việc công dân Indonesia Siti Aisyah, người cùng chịu cáo buộc giống cô Đoàn Thị Hương trong vụ việc liên quan đến công dân Triều Tiên Kim Chol, đã được phía Malaysia trả tự do.

Theo bộ trưởng, cả Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đều đã bị lợi dụng, lôi kéo vào vụ việc mà không biết hành động của mình có thể dẫn đến hậu quả chết người.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị Tổng Chưởng lý Malaysia Tommy Thomas xem xét và đưa ra quyết định trả tự do cho công dân Đoàn Thị Hương trên cơ sở đối xử pháp luật công bằng và phù hợp với quan hệ hữu nghị tốt đẹp, đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Malaysia.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng điện đàm với Ngoại trưởng Malaysia vụ Đoàn Thị Hương

Ngọc Vân |

Chiều 12.3, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah về vụ Đoàn Thị Hương.

Lý do bị cáo Indonesia vụ sát hại ông Kim Chol được thả

Song Minh |

Việc huỷ bỏ cáo trạng và trả tự do cho bị cáo Indonesia Siti Aisyah trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol - người được cho là anh trai ông Kim Jong-un - được thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ Indonesia.

Malaysia bất ngờ thả bị cáo Indonesia vụ sát hại anh trai Kim Jong-un

Khánh Minh |

Phiên xử Đoàn Thị Hương sáng nay (11.3) bị hoãn do bị cáo Indonesia trong vụ sát hại người được cho là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bất ngờ được Malaysia trả tự do.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng điện đàm với Ngoại trưởng Malaysia vụ Đoàn Thị Hương

Ngọc Vân |

Chiều 12.3, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah về vụ Đoàn Thị Hương.

Lý do bị cáo Indonesia vụ sát hại ông Kim Chol được thả

Song Minh |

Việc huỷ bỏ cáo trạng và trả tự do cho bị cáo Indonesia Siti Aisyah trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol - người được cho là anh trai ông Kim Jong-un - được thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ Indonesia.

Malaysia bất ngờ thả bị cáo Indonesia vụ sát hại anh trai Kim Jong-un

Khánh Minh |

Phiên xử Đoàn Thị Hương sáng nay (11.3) bị hoãn do bị cáo Indonesia trong vụ sát hại người được cho là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bất ngờ được Malaysia trả tự do.