Tòa Hàn Quốc y án Mitsubishi bồi thường triệu đô cho lao động cưỡng bức

Song Minh |

Tòa án Tối cao Hàn Quốc hôm nay y án 2 phán quyết của tòa phúc thẩm buộc Công ty Nhật Bản Mitsubishi bồi thường cho các lao động cưỡng bức Hàn Quốc trong Thế chiến 2.

4 thẩm phán đã đưa ra quyết định về 2 vụ kiện chống lại Mitsubishi Heavy Industries Ltd - Theo Yonhap.

Tòa Tối cao giữ nguyên 2 phán quyết, buộc Mitsubishi bồi thường cho 5 phụ nữ Hàn Quốc mỗi người 100-120 triệu won (89.000-109.000 USD), và buộc công ty phải trả cho 6 nạn nhân lao động cưỡng bức khác mỗi người 80 triệu won.

Các phán quyết nói trên được đưa ra 1 tháng sau khi Tòa tối cao Hàn Quốc cũng ra phán quyết buộc công ty thép Nippon Steel và Sumitomo Metal (NSSM) của Nhật Bản phải trả tiền bồi thường cho lao động cưỡng bức thời chiến tranh, mỗi nguyên đơn 100 triệu won. Quyết định này đã khiến quan hệ giữa hai nước láng giềng Hàn Quốc - Nhật Bản thêm căng thẳng.

Theo Yonhap, Tòa án Tối cao Hàn Quốc giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới ngày 30.10 rằng hiệp định năm 1956 mà Hàn Quốc ký với Nhật Bản để giải quyết các vấn đề thời thuộc địa không ảnh hưởng đến quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại của các cá nhân.

Các nạn nhân nữ và gia đình đã đệ đơn kiện đòi bồi thường vào năm 2012 cáo buộc nhà máy sản xuất máy bay Mitsubishi ở Nagoya quỵt lương vào năm 1944.

Các nạn nhân đã kiện vụ này lên một tòa án Nhật Bản, nhưng tòa án cao nhất ra phán quyết ủng hộ Mitsubishi. Sau đó các nạn nhân kiện lên tòa án Hàn Quốc, thắng tại tòa phúc thẩm vào năm 2015, trong đó tòa ra phán quyết buộc Mitsubishi bồi thường tổng cộng 563 triệu won, mỗi người được khoảng 100 triệu won.

6 nạn nhân khác đệ đơn kiện Mitsubishi vì không trả lương tại nhà máy đóng tàu Hiroshima vào năm 1944.

Theo số liệu chính thức của Seoul, khoảng 7.800000 người Hàn Quốc đã bị cưỡng ép lao động trong các công ty của Nhật Bản trong thời gian 35 năm phát xít Nhật đô hộ từ 1910-1945.

Hàn Quốc cho rằng Nhật Bản không chân thành ăn năn vì những việc làm sai trái trong quá khứ và từ chối trách nhiệm pháp lý. Trong khi đó Nhật Bản tuyên bố, tất cả các vấn đề đã được giải quyết trong hiệp định 1965 bình thường hóa quan hệ ngoại giao 2 nước.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thêm một cựu Tổng thống Hàn Quốc lãnh án tù vì tham nhũng

Thanh Hà |

Ngày 5.10, Tòa án quận trung tâm Seoul, Hàn Quốc đã kết án cựu Tổng thống Lee Myung-bak tới 15 năm tù với một loạt các cáo buộc tham nhũng. Tòa án quận trung tâm Seoul kết án cựu Tổng thống Lee Myung-bak 15 năm tù và phạt 13 tỉ won (11,5 triệu USD) với các cáo buộc tham nhũng.

Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý bán vũ khí trị giá 2,6 tỷ USD cho Hàn Quốc

Hải Anh |

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn việc bán vũ khí, thiết bị quân sự trị giá 2,6 tỷ USD cho Hàn Quốc, bao gồm 6 máy bay P-8A Poseidon và 64 tên lửa Patriot, Lầu Năm Góc cho biết hôm 13.9. 

Thêm một cựu Tổng thống Hàn Quốc nhận kết cục cay đắng

Ngọc Vân |

Ngày 6.9, công tố viên đề nghị tòa án Seoul tuyên cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak 20 năm tù vì tội tham nhũng và các tội danh khác.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Thêm một cựu Tổng thống Hàn Quốc lãnh án tù vì tham nhũng

Thanh Hà |

Ngày 5.10, Tòa án quận trung tâm Seoul, Hàn Quốc đã kết án cựu Tổng thống Lee Myung-bak tới 15 năm tù với một loạt các cáo buộc tham nhũng. Tòa án quận trung tâm Seoul kết án cựu Tổng thống Lee Myung-bak 15 năm tù và phạt 13 tỉ won (11,5 triệu USD) với các cáo buộc tham nhũng.

Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý bán vũ khí trị giá 2,6 tỷ USD cho Hàn Quốc

Hải Anh |

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn việc bán vũ khí, thiết bị quân sự trị giá 2,6 tỷ USD cho Hàn Quốc, bao gồm 6 máy bay P-8A Poseidon và 64 tên lửa Patriot, Lầu Năm Góc cho biết hôm 13.9. 

Thêm một cựu Tổng thống Hàn Quốc nhận kết cục cay đắng

Ngọc Vân |

Ngày 6.9, công tố viên đề nghị tòa án Seoul tuyên cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak 20 năm tù vì tội tham nhũng và các tội danh khác.