Tòa án bác khiếu nại điều tra vụ thủ lĩnh đối lập Nga

Khánh Minh |

Một tòa án Nga đã bác khiếu nại của các đồng minh thủ lĩnh đối lập Nga cáo buộc Uỷ ban Điều tra Nga không hành động trước những gì họ nói là “âm mưu giết người”.

Đức, nơi thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny đang được điều trị trong bệnh viện, cho biết ông ta bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok kiểu Liên Xô và kêu gọi bắt giữ các thủ phạm. Nhưng Nga cho đến nay vẫn chưa mở một cuộc điều tra hình sự và cho biết vẫn chưa có bằng chứng về tội ác.

Theo Reuters, một trong những đồng minh của Navalny cáo buộc Ủy ban Điều tra Nga - cơ quan xử lý các cuộc điều tra về các tội danh nghiêm trọng - đã không hành động sau một tuyên bố mà họ đệ trình vào ngày 20.8 yêu cầu mở một cuộc điều tra hình sự về âm mưu giết người đối với Navalny.

Tòa án cho biết Ủy ban Điều tra đã chuyển tuyên bố của những người ủng hộ Navalny tới một trong những chi nhánh khu vực của họ ở Siberia và yêu cầu xem xét lại.

Kira Yarmysh, phát ngôn viên của Alexei Navalny, cho biết, tòa án đã nói rằng tuyên bố của họ được coi là “khiếu nại của công dân", và theo quy định có thể mất tới 30 ngày để xem xét.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

"Cha đẻ" Novichok: Nếu trúng độc, thủ lĩnh đối lập Nga chết lâu rồi

Song Minh |

Nếu thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny bị đầu độc bằng Novichok, ông ta đã chết lâu rồi - "cha đẻ" Novichok nói.

Bà Merkel xác nhận thủ lĩnh đối lập Nga bị đầu độc bằng Novichok

Thanh Hà |

Thủ lĩnh đối lập Nga bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok trong một nỗ lực sát hại ông, Thủ tướng Đức Angela Merkel thông tin hôm 2.9.

Nga đề nghị Đức gửi chẩn đoán y tế vụ thủ lĩnh đối lập nghi bị đầu độc

Ngọc Vân |

Liên quan vụ thủ lĩnh đối lập Nga nghi bị đầu độc, quan chức hàng đầu của Nga đề nghị chính quyền Đức hỗ trợ.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

"Cha đẻ" Novichok: Nếu trúng độc, thủ lĩnh đối lập Nga chết lâu rồi

Song Minh |

Nếu thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny bị đầu độc bằng Novichok, ông ta đã chết lâu rồi - "cha đẻ" Novichok nói.

Bà Merkel xác nhận thủ lĩnh đối lập Nga bị đầu độc bằng Novichok

Thanh Hà |

Thủ lĩnh đối lập Nga bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok trong một nỗ lực sát hại ông, Thủ tướng Đức Angela Merkel thông tin hôm 2.9.

Nga đề nghị Đức gửi chẩn đoán y tế vụ thủ lĩnh đối lập nghi bị đầu độc

Ngọc Vân |

Liên quan vụ thủ lĩnh đối lập Nga nghi bị đầu độc, quan chức hàng đầu của Nga đề nghị chính quyền Đức hỗ trợ.