Tính toán nguy cơ tử vong của bệnh nhân COVID-19 bằng trí tuệ nhân tạo

Nguyễn Hạnh |

Một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới vừa được tuyên bố có thể tính toán nguy cơ tử vong của bệnh nhân COVID-19 bằng cách quét tìm chứng viêm mạch máu.

Daily Mail đưa tin, các nhà khoa học tại Đại học Oxford của Anh đã tạo một thuật toán để phát hiện dấu hiệu bệnh COVID-19 thông qua ảnh chụp CT ngực.

Công nghệ này phát hiện những bất thường trong chất béo xung quanh các mạch máu, để đo mức độ viêm do cytokine ở những bệnh nhân COVID-19.

Các trường hợp nghiêm trọng của COVID-19 thường liên quan đến hội chứng bão cytokine, tức tình trạng hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với các tác nhân xâm nhập như virus gây bệnh và dẫn đến phản ứng viêm toàn hệ thống.

Bệnh nhân COVID-19 bị viêm mạch máu nặng có nguy cơ tử vong gấp 8 lần. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm và sử dụng các loại thuốc chống viêm thì nguy cơ tử vong sẽ giảm.

Để kiểm tra AI, các nhà khoa học Anh đã quét ngực của 435 người tại các bệnh viện ở Oxford, Leicester và Bath. Sau đó, họ so sánh mức độ viêm nhiễm và nguy cơ tử vong giữa những người được chẩn đoán mắc COVID-19 và những người bình thường.

Kết quả cho thấy, mức độ viêm do cytokine trong mạch máu cao hơn nhiều ở những người mắc COVID-19 và thậm chí còn cao hơn nữa ở những bệnh nhân nhiễm biến thể B.1.1.7 được phát hiện lần đầu tiên ở Anh.

Charalambos Antoniades - Giáo sư về Y học Tim mạch tại Đại học Oxford - nói với Quỹ Tim mạch Anh (BHF): "Chúng tôi hiện đã có thể phát hiện những bệnh nhân có nguy cơ cao bị các biến chứng đe dọa tính mạng và có khả năng điều chỉnh phương pháp điều trị để giúp phục hồi lâu dài".

"Chúng tôi biết rằng phản ứng miễn dịch phóng đại này đối với virus cũng có thể gây ra đông máu bất thường và vì vậy chúng tôi đang phát triển thêm nền tảng AI để xác định cụ thể những bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ cao nhất trong tương lai" - Giáo sư Antoniades nói.

Giáo sư James Leiper - Phó Giám đốc Quỹ Tim mạch Anh - cho biết: "Nghiên cứu này chứng minh rằng virus gây COVID-19 là một loại virus mạnh, nó có thể tàn phá hệ tuần hoàn của chúng ta. Các biến thể khác nhau sẽ có các mức độ rủi ro khác nhau".

"Vẫn còn rất nhiều ẩn số liên quan đến việc virus gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta như thế nào về lâu dài, nhưng công cụ AI này sẽ là cánh tay đắc lực hỗ trợ cho việc nghiên cứu" - Giáo sư Leiper cho hay.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Biến đổi khí hậu làm suy giảm nền kinh tế gấp 2 lần so với COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Một nghiên cứu mới cho thấy, biến đổi khí hậu làm suy giảm nền kinh tế các nước G7 gấp 2 lần so với đại dịch COVID-19

Malaysia sử dụng máy bay không người lái để kiểm soát COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Cảnh sát ở Malaysia đang sử dụng máy bay không người lái để phát hiện những người có nhiệt độ cao trong không gian công cộng - một biện pháp nhằm ngăn chặn COVID-19.

Australia phát triển công nghệ vaccine COVID-19 không cần tiêm

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học từ Đại học Queensland (UQ) và công ty Vaxxas ở Australia đang phối hợp để phát triển một loại vaccine COVID-19 dạng miếng dán.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Biến đổi khí hậu làm suy giảm nền kinh tế gấp 2 lần so với COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Một nghiên cứu mới cho thấy, biến đổi khí hậu làm suy giảm nền kinh tế các nước G7 gấp 2 lần so với đại dịch COVID-19

Malaysia sử dụng máy bay không người lái để kiểm soát COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Cảnh sát ở Malaysia đang sử dụng máy bay không người lái để phát hiện những người có nhiệt độ cao trong không gian công cộng - một biện pháp nhằm ngăn chặn COVID-19.

Australia phát triển công nghệ vaccine COVID-19 không cần tiêm

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học từ Đại học Queensland (UQ) và công ty Vaxxas ở Australia đang phối hợp để phát triển một loại vaccine COVID-19 dạng miếng dán.