Tình tiết kinh ngạc trong điều tra vụ hỗn loạn ở Điện Capitol

Khánh Minh |

Gần 1/5 số người bị buộc tội trong vụ hỗn loạn ở Điện Capitol có liên quan đến quân đội - con số "kinh ngạc" theo Cục Điều tra dân số Mỹ.

Theo phân tích của đài NPR, gần 1/5 số người bị buộc tội liên quan đến cuộc hỗn loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6.1 có liên quan đến quân đội.

Trong số hơn 140 cá nhân bị buộc tội cho đến nay, ít nhất 27 người, tương đương gần 20%, đã phục vụ hoặc hiện đang phục vụ trong quân đội Mỹ - NPR cho biết.

Tờ The Hill dẫn lời Cục Điều tra dân số cho biết, con số này thật đáng kinh ngạc khi chỉ có 7% tổng số người Mỹ trưởng thành là cựu quân nhân.

Vụ hỗn loạn tại Điện Capitol khiến 5 người thiệt mạng và buộc các nhà lập pháp, nhân viên và nhà báo phải ẩn náu ở những địa điểm an toàn khi đám đông lục soát các văn phòng, hành hung các sĩ quan Cảnh sát Capitol và đánh cắp tài sản.

Trong số những người bị buộc tội trong cuộc bạo loạn có Jacob Fracker - hạ sĩ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Virginia và là một tay súng bộ binh trong Lực lượng Thủy quân lục chiến.

Đồng nghiệp của người này - Thomas Robertson (một cựu binh Lục quân 47 tuổi) - cũng đang phải đối mặt với cáo buộc.

Jacob Anthony Chansley - người đã phục vụ trong Hải quân hai năm - xông vào Điện Capitol với chiếc mũ có sừng, khoác lông thú và vẽ mặt.

Larry Rendall Brock Jr. - người mặc áo lính và mang theo dây trói tay - là một cựu trung tá Không quân. Anh ta bị buộc tội xâm nhập bạo lực và có hành vi gây mất trật tự trong khuôn viên Điện Capitol.

Thomas Edward Caldwell - cựu chiến binh Hải quân và được cho là thủ lĩnh của nhóm cực hữu Oath Keepers - cũng đã bị buộc tội, cùng với Donovan Ray Crowl - cựu binh Thủy quân lục chiến - thành viên của nhóm cực hữu trên. Nhóm này được cho là đang cố gắng tuyển mộ các quân nhân và cựu chiến binh.

Ashli ​​Babbitt - người phụ nữ bị cảnh sát Capitol bắn chết - là một cựu binh Không quân.

Tỉ lệ đáng kể trong số những người bị cáo buộc có liên quan đến quân đội đặt ra câu hỏi về mức độ của chủ nghĩa cực đoan trong các lực lượng vũ trang.

Tuần trước, cơ quan giám sát nội bộ của Lầu Năm Góc thông báo sẽ điều tra xem Bộ Quốc phòng có đủ thủ tục để ngăn chặn những kẻ cực đoan da trắng và những kẻ cực đoan khác gia nhập và ở lại quân đội hay không.

Cựu quyền Bộ trưởng Quốc phòng Chris Miller - người rời chức vụ trong chính quyền sắp mãn nhiệm vào ngày 20.1 - đã ra lệnh xem xét riêng các chính sách của Lầu Năm Góc về hoạt động cực đoan trong hàng ngũ.

Và tướng nghỉ hưu Lloyd Austin - người được Tổng thống Joe Biden đề cử cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng - nói với Quốc hội vào đầu tuần này rằng, nếu được xác nhận, ông sẽ làm việc để ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan trong quân đội và “loại bỏ những người phân biệt chủng tộc trong hàng ngũ".

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

FBI điều tra 140.000 bằng chứng vụ bạo loạn ở Điện Capitol

Khánh Minh |

FBI có bằng chứng là 140.000 ảnh "tự sướng" của các nghi phạm vây hãm Điện Capitol.

Số phận của người đội mũ sừng bò gây bạo loạn ở Điện Capitol

Khánh Minh |

Jacob Chansley, người khoác lông thú đội mũ sừng bò bị bắt sau khi xông vào Điện Capitol, đã bị từ chối bảo lãnh tại ngoại.

Hàng chục cựu quân nhân bị bắt giữ vì tham gia gây rối tại Điện Capitol

Phương Linh |

Hàng chục cựu quân nhân đã bị bắt giữ vì tham gia gây rối tại Điện Capitol Mỹ ngày 6.1.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

FBI điều tra 140.000 bằng chứng vụ bạo loạn ở Điện Capitol

Khánh Minh |

FBI có bằng chứng là 140.000 ảnh "tự sướng" của các nghi phạm vây hãm Điện Capitol.

Số phận của người đội mũ sừng bò gây bạo loạn ở Điện Capitol

Khánh Minh |

Jacob Chansley, người khoác lông thú đội mũ sừng bò bị bắt sau khi xông vào Điện Capitol, đã bị từ chối bảo lãnh tại ngoại.

Hàng chục cựu quân nhân bị bắt giữ vì tham gia gây rối tại Điện Capitol

Phương Linh |

Hàng chục cựu quân nhân đã bị bắt giữ vì tham gia gây rối tại Điện Capitol Mỹ ngày 6.1.