Tình tiết đáng ngờ về tin nhắn của phu nhân Tổng thống Haiti

Song Minh |

Tin nhắn thoại mà phu nhân của Tổng thống Haiti Jovenel Moise công bố hôm 10.7 có thể là giả mạo.

Tờ The Haitian Times đưa tin, bà Martine Moise, phu nhân Tổng thống Haiti bị ám sát cho biết trong một tin nhắn thoại đăng tải trên tài khoản Twitter của bà hôm 10.7 rằng, chồng bà bị lính đánh thuê ám sát. Bà cho hay những kẻ thù của ông Jovenel Moise đã tấn công ông vì các dự án phát triển và kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp cùng các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội.

Theo The Haitian Times, nhiều người dùng Twitter nghi ngờ giọng nói trong đoạn ghi âm không phải của bà Martine Moise. Người ta nghi ngờ rằng tài khoản Twitter của đệ nhất phu nhân Haiti có thể đã bị tấn công - vì nó từng bị tấn công vào tháng 5, theo các báo cáo.

Cư dân mạng đã dịch một phần tin nhắn thoại được cho là do góa phụ phu nhân ghi lại như sau: "Không cho ông ấy cơ hội để nói một lời nào. Bạn biết tổng thống đang chiến đấu chống lại ai. Họ đã cử lính đánh thuê để giết tổng thống cùng với cả gia đình".

Tổng thống Haiti Jovenel Moise và phu nhân bị bắn tại tư dinh của họ vào sáng sớm 7.7. Đệ nhất phu nhân Haiti bị thương nặng ở bụng và được đưa tới bệnh viện ở Miami để điều trị. Hiện bà đang trong tình trạng ổn định.

Chưa rõ động cơ vụ ám sát Tổng thống Haiti, mặc dù hầu hết nghi phạm bị giam giữ là người Colombia.

Ngày 10.7, nhà chức trách Haiti cho biết, Tổng thống Jovenel Moise đã bị các sát thủ tra tấn trước khi ám sát. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, ông Moise bị gãy xương ở cánh tay và bàn chân phải.

Ông Carl Henry Destin - một trong những thẩm phán tiến hành cuộc điều tra - nói với tờ báo Haiti Le Nouvelliste rằng, Tổng thống Moise bị tra tấn trong phòng ngủ, con gái ông trốn thoát trong khi con trai và nhân viên của ông bị buộc phải im lặng.

Liên quan đến vụ việc, quyền Thủ tướng Claude Joseph tuyên bố áp dụng lệnh thiết quân luật trên lãnh thổ Haiti. Thượng viện Haiti trong một nghị quyết hôm 9.7 đã tuyên bố Chủ tịch Thượng viện Joseph Lambert trở thành tổng thống lâm thời. Cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội Haiti dự kiến được tổ chức vào ngày 26.9.

Chính quyền Haiti trước đó đã yêu cầu Liên Hợp Quốc cử quân đội trợ giúp đảm bảo an ninh của đất nước, đặc biệt là các cơ sở hạ tầng quan trọng, sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise.

Sputnik đưa tin, Liên Hợp Quốc đã nhận được một lá thư từ nhà chức trách Haiti với yêu cầu gửi quân đến nước cộng hòa này.

"Phái đoàn chính trị đặc biệt của chúng tôi tại Haiti (BINUH) đã nhận được một lá thư và đang xem xét. Trong mọi trường hợp, vấn đề đưa quân đội vào là do Hội đồng Bảo an quyết định" - nguồn tin nói với Sputnik.

Bức thư của Văn phòng Thủ tướng Haiti gửi đại diện Liên Hợp Quốc ở nước này đề ngày 7.7. Theo giới truyền thông lưu ý, mục đích của yêu cầu là "hỗ trợ tăng cường cảnh sát quốc gia trong việc khôi phục an ninh và trật tự công cộng trên toàn lãnh thổ".

Trước đó, Đại diện thường trực của Na Uy Mona Juul cho hay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vẫn chưa xem xét khả năng lực lượng gìn giữ hòa bình của tổ chức này quay trở lại Haiti trong bối cảnh tổng thống nước này bị ám sát. Năm 2019, Liên Hợp Quốc tuyên bố kết thúc sứ mệnh gìn giữ hòa bình kéo dài 15 năm ở Haiti.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Khám nghiệm tử thi Tổng thống Haiti cho kết quả sốc

Song Minh |

Tổng thống Haiti bị tra tấn trước khi bị ám sát, theo kết quả khám nghiệm tử thi.

Bí ẩn quanh vụ ám sát Tổng thống Haiti

Hải Anh |

Nhóm sát thủ 28 thành viên gồm công dân Colombia và Mỹ đã ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise, nhưng chủ mưu vụ ám sát và động cơ vẫn chưa được hé lộ.

Hé lộ manh mối vụ ám sát Tổng thống Haiti

Song Minh |

Haiti có đoạn video có thể cung cấp manh mối trong cuộc điều tra ám sát Tổng thống Haiti tại tư gia hôm 7.7.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Khám nghiệm tử thi Tổng thống Haiti cho kết quả sốc

Song Minh |

Tổng thống Haiti bị tra tấn trước khi bị ám sát, theo kết quả khám nghiệm tử thi.

Bí ẩn quanh vụ ám sát Tổng thống Haiti

Hải Anh |

Nhóm sát thủ 28 thành viên gồm công dân Colombia và Mỹ đã ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise, nhưng chủ mưu vụ ám sát và động cơ vẫn chưa được hé lộ.

Hé lộ manh mối vụ ám sát Tổng thống Haiti

Song Minh |

Haiti có đoạn video có thể cung cấp manh mối trong cuộc điều tra ám sát Tổng thống Haiti tại tư gia hôm 7.7.