Tình thế khó khăn vì COVID-19 của thực tập sinh Việt Nam lên báo Nhật

Lê Thanh Hà |

Tờ nhật báo Mainichi đã có bài đăng chia sẻ về tình thế khó khăn của nhiều thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản vì tác động của dịch COVID-19.

Các biện pháp hạn chế chống dịch được triển khai tại Nhật Bản đã khiến nhiều thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài mắc kẹt vì không có chuyến bay quốc tế đưa họ trở về quê nhà. Cuộc sống giữa dịch của những đối tượng này đang lâm vào tình trạng tồi tệ.

Một thực tập sinh kỹ thuật 25 tuổi người Việt Nam (giấu tên) - đến Nhật Bản ba năm trước và làm việc tại một nhà máy ở quận Shiga phía tây Nhật Bản - đã lên kế hoạch trở về nhà ngay sau khi kết thúc hợp đồng vào đầu tháng 4. Đến nay anh vẫn mắc kẹt và chưa thể về quê hương do các đường bay quốc tế đang bị đình chỉ.

Anh chia sẻ vì có anh trai đang làm kĩ sư tại Tokai nên cũng mơ ước ngày nào đó sẽ được quay lại Nhật Bản để làm công việc giống anh mình. Nhật Bản là một đất nước đáng sống, tuy nhiên, giờ đây anh chỉ muốn thật nhanh được về nước để người nhà có thể yên tâm.

Tương tự, 14 công dân Việt Nam khác bị mắc kẹt ở Nhật Bản, đang sống chung tại một căn hộ chung cư 3 phòng ở phường Ikuno, Osaka. Căn hộ được cung cấp bởi cơ quan chấp nhận tuyển thực tập sinh kỹ thuật sang Nhật Bản. Cuộc sống tạm bợ đã kéo dài gần 2 tháng.

Tuy được cơ quan này trả tiền thuê nhà nhưng những người này phải tự trang trải chi phí sinh hoạt. Vì vậy họ tự nấu ăn tại nhà và sống rất chật vật.

Một người đàn ông Việt Nam 32 tuổi khác, chia sẻ đã làm việc 5 năm tại một nhà máy phụ tùng ô tô ở gần tỉnh Hyogo. "Tôi đã gửi tiền tiết kiệm của mình cho gia đình ở quê nhà và hầu như không còn tiền để cầm cự. Tôi hy vọng có thể sớm tiếp cận với số tiền hỗ trợ do chính phủ Nhật Bản phân phát", người đàn ông nói với vẻ buồn bã.

Trước tình hình trên, ông Toshiaki Torimoto, chủ tịch Hội giao lưu Việt-Nhật Hyogo, một tổ chức có trụ sở tại thành phố Kobe chủ yếu hỗ trợ các thực tập sinh và lưu học sinh Việt Nam, cho biết: "Dịch COVID-19 đã khiến các thực tập sinh, lưu học sinh rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn và họ sẽ khó có thể cầm cự được trong 2, 3 tháng nữa". Ông cũng kêu gọi cần nhanh chóng đưa ra các chính sách kịp thời để hỗ trợ các đối tượng này.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thành công ứng phó dịch COVID-19 của Việt Nam lên báo Ai Cập

Lê Thanh Hà |

Tác giả bài đăng trên trang báo Kim Tự Tháp tiếng Arab của Ai Cập cho rằng cộng đồng quốc tế đã dành cho Việt Nam tấm huy chương trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Việt Nam - Nhật Bản trao đổi để từng bước tái khởi động đi lại hậu COVID-19

Hải Anh |

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu đề nghị Việt Nam - Nhật Bản sớm trao đổi để từng bước tái khởi động đi lại giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là các nhà quản lý, chuyên gia, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Xem đội bay Nhật Bản biểu diễn khích lệ nhân viên y tế

Lê Thanh Hà |

Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản hôm 29.5 đã thực hiện một chuyến bay biểu diễn qua trung tâm thành phố Tokyo để thể hiện sự tôn trọng và khích lệ đội ngũ nhân viên y tế trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Thành công ứng phó dịch COVID-19 của Việt Nam lên báo Ai Cập

Lê Thanh Hà |

Tác giả bài đăng trên trang báo Kim Tự Tháp tiếng Arab của Ai Cập cho rằng cộng đồng quốc tế đã dành cho Việt Nam tấm huy chương trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Việt Nam - Nhật Bản trao đổi để từng bước tái khởi động đi lại hậu COVID-19

Hải Anh |

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu đề nghị Việt Nam - Nhật Bản sớm trao đổi để từng bước tái khởi động đi lại giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là các nhà quản lý, chuyên gia, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Xem đội bay Nhật Bản biểu diễn khích lệ nhân viên y tế

Lê Thanh Hà |

Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản hôm 29.5 đã thực hiện một chuyến bay biểu diễn qua trung tâm thành phố Tokyo để thể hiện sự tôn trọng và khích lệ đội ngũ nhân viên y tế trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.