Tỉnh miền bắc Trung Quốc bước vào chế độ thời chiến chống COVID-19

Phương Linh |

Tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc chính thức bước vào ''chế độ thời chiến'' để chống COVID-19.

Reuters đưa tin, theo dữ liệu từ cơ quan y tế Trung Quốc, tỉnh Hà Bắc ở phía bắc nước này đã báo cáo 19 ca mắc COVID-19 do lây truyền địa phương và 40 ca không có triệu chứng trong khoảng thời gian từ ngày 2.1 đến ngày 4.1. Lần cuối cùng tỉnh này ghi nhận các ca lây nhiễm tại địa phương là vào tháng 6.2020.

Trên toàn quốc, Trung Quốc đại lục đã báo cáo 33 ca mắc COVID-19 mới vào ngày 4.1, với 14 trong số 17 ca COVID-19 địa phương được ghi nhận ở tỉnh Hà Bắc và 16 ca nhập khẩu từ nước ngoài, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết hôm 5.1.

Nhật Báo Hà Bắc đưa tin, tỉnh này đã bước vào "chế độ thời chiến", đồng nghĩa với việc các đội điều tra sẽ được thành lập ở cấp tỉnh, thành phố và cấp huyện để truy vết các trường hợp tiếp xúc với những người có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính.

Tờ báo cho biết, tiếp theo, nhà chức trách sẽ khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc với người lây nhiễm, đồng thời đưa ra các biện pháp cách ly và tiến hành xét nghiệm.

Báo cáo của Nhật Báo Hà Bắc cũng cho hay, huyện Cao Thành của thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hà Bắc, sẽ tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho tất cả cư dân thường trú của họ và đã phong tỏa một ngôi làng. Một nhóm công tác đã được cử đến thành phố Hình Đài để hướng dẫn xử lý dịch bệnh.

Theo báo cáo, Hà Bắc sẽ kiên quyết đóng vai trò là "đường hào chính trị" xunh quanh thủ đô Bắc Kinh và kiểm soát nghiêm ngặt virus lây lan ra bên ngoài tỉnh.

Cuộc họp quốc hội thường niên của Trung Quốc dự kiến được tổ chức ở thủ đô Bắc Kinh vào tháng 3 tới. Cuộc họp năm ngoái đã bị trì hoãn hơn hai tháng do đại dịch COVID-19 bùng phát.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: Thanh Đảo duy trì "chế độ thời chiến" nhằm chống dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Đợt bùng dịch COVID-19 mới ở Thanh Đảo, Trung Quốc, buộc thành phố cần duy trì "chế độ thời chiến" để khắc phục những thiếu sót và sơ hở.

Trung Quốc: Tỉnh Vân Nam bước vào “chế độ thời chiến” do dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, kích hoạt “chế độ thời chiến” vào ngày 19.9 sau khi 2 kẻ vượt biên trái phép vào thành phố Thụy Lệ mắc COVID-19.

COVID-19: Thêm thành phố của Trung Quốc bước vào "chế độ thời chiến"

HÒNG HẠNH |

Sau thành phố Đại Liên, thành phố Phúc Châu (Trung Quốc) chính thức bước vào "chế độ thời chiến" sau khi phát hiện một bệnh nhân mắc COVID-19 không triệu chứng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trung Quốc: Thanh Đảo duy trì "chế độ thời chiến" nhằm chống dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Đợt bùng dịch COVID-19 mới ở Thanh Đảo, Trung Quốc, buộc thành phố cần duy trì "chế độ thời chiến" để khắc phục những thiếu sót và sơ hở.

Trung Quốc: Tỉnh Vân Nam bước vào “chế độ thời chiến” do dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, kích hoạt “chế độ thời chiến” vào ngày 19.9 sau khi 2 kẻ vượt biên trái phép vào thành phố Thụy Lệ mắc COVID-19.

COVID-19: Thêm thành phố của Trung Quốc bước vào "chế độ thời chiến"

HÒNG HẠNH |

Sau thành phố Đại Liên, thành phố Phúc Châu (Trung Quốc) chính thức bước vào "chế độ thời chiến" sau khi phát hiện một bệnh nhân mắc COVID-19 không triệu chứng.