Tình hình vùng dịch COVID-19 lớn nhất Trung Quốc hiện nay

Thanh Hà |

Thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, nơi có quy mô dân số khoảng 10 triệu người, đang là thành phố có ca mắc COVID-19 lớn nhất ở Trung Quốc hiện nay.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV dẫn thông báo phòng chống dịch bệnh khẩn cấp của thành phố Cáp Nhĩ Tân hôm 2.5 cho biết, thành phố tạm thời ngừng tất cả các dịch vụ ăn uống phục vụ tại quán của tất cả các quán ăn, nhà hàng trong thành phố.

Các dịch vụ ăn uống hoạt động trong thành phố, như các quán thịt nướng, bán thịt xiên, lẩu... sẽ ngừng phục vụ ăn uống tại quán cho tới khi có thông báo mới và phù hợp với diễn tiến của tình hình dịch bệnh, thông báo của thành phố Cáp Nhĩ Tân cho hay.

Trung Quốc đại lục chỉ công bố ngày 2.5 có 1 ca mắc COVID-19. Người dân Trung Quốc cũng đã trở lại với nhịp sống bình thường với một số điểm du lịch đông đúc trong thời gian kỳ nghỉ tháng Năm kéo dài 5 ngày. Tuy nhiên, tại tỉnh Hắc Long Giang, tình hình dường như chững lại hơn để ngăn chặn hình thành thêm các cụm dịch COVID-19, Reuters cho hay.

Tỉnh Hắc Long Giang giáp với Nga và đã trở thành tiền tuyến trong cuộc chiến chống sự trỗi dậy trở lại của COVID-19 khi có nhiều ca mắc mới từ công dân nước này trở về từ Nga.

Trước công bố cấm các quán ăn phục vụ tại quán ở thủ phủ Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã cấm những người không phải dân địa phương và cấm các phương tiện đăng ký ở nơi khác vào các khu vực dân cư sở tại. Tỉnh phía bắc Trung Quốc cũng đã lệnh cách ly với những người từ nước ngoài đến Trung Quốc hoặc các khu vực đang có diễn tiến dịch bệnh nghiêm trọng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang Wang Wentao trong cuộc họp ngày 1.5 thừa nhận rằng: "Chúng ta đã có hiểu biết không đầy đủ về phòng chống dịch bệnh". Theo ông, việc không thực hiện xét nghiệm kịp thời cũng là nguyên nhân góp phần hình thành các cụm COVID-19.

Theo China Daily, kể từ tháng Tư, lây nhiễm cụm do các ca nhập khẩu đã gia tăng ở các thành phố Cáp Nhĩ Tân và Mẫu Đơn Giang ở tỉnh Hắc Long Giang. Các ca lây nhiễm đã ảnh hưởng đến một số bệnh viện, lây nhiễm cho hàng chục người, trong đó có cả nhân viên y tế.

Trong tháng 4, có 131 ca lây nhiễm trong nước được ghi nhận ở Trung Quốc đại lục, trong đó có 60% là từ các cụm lây nhiễm ở Hắc Long Giang - Mi Feng, phát ngôn viên của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông tin ngày 1.5.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện của Pháp “giải oan” cho lây nhiễm COVID-19 từ Trung Quốc

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học Pháp cho biết, dịch COVID-19 ở Pháp không bắt nguồn trực tiếp từ Trung Quốc.

Mỹ cáo buộc kit thử COVID-19 của Trung Quốc chất lượng kém, đọc kết quả sai

Song Minh |

Mỹ cáo buộc Trung Quốc gửi kit thử COVID-19 kém chất lượng, thậm chí kit xét nghiệm kháng thể giả, và “thủ lợi” từ đại dịch.

Ông Trump: Mỹ có thể đòi Trung Quốc bồi thường vì COVID-19

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump nói Mỹ có thể đòi Trung Quốc bồi thường vì COVID-19 từ Vũ Hán lan rộng khắp thế giới.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Phát hiện của Pháp “giải oan” cho lây nhiễm COVID-19 từ Trung Quốc

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học Pháp cho biết, dịch COVID-19 ở Pháp không bắt nguồn trực tiếp từ Trung Quốc.

Mỹ cáo buộc kit thử COVID-19 của Trung Quốc chất lượng kém, đọc kết quả sai

Song Minh |

Mỹ cáo buộc Trung Quốc gửi kit thử COVID-19 kém chất lượng, thậm chí kit xét nghiệm kháng thể giả, và “thủ lợi” từ đại dịch.

Ông Trump: Mỹ có thể đòi Trung Quốc bồi thường vì COVID-19

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump nói Mỹ có thể đòi Trung Quốc bồi thường vì COVID-19 từ Vũ Hán lan rộng khắp thế giới.