Tình hình nghiêm trọng, Bắc Kinh nâng cấp độ ứng phó COVID-19

Hải Anh |

Chính quyền TP. Bắc Kinh (Trung Quốc) kêu gọi cư dân không rời thành phố và đóng cửa các trường học trở lại hôm 16.6 khi giới chức đang nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 mới "nghiêm trọng" ở thành phố 21 triệu dân này.

Bắc Kinh đã quyết định nâng mức ứng phó với tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng từ "mức 3" lên "mức 2", biểu thị mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát dịch.

Theo đó, Bắc Kinh phong tỏa một số khu vực dân cư và công bố hạn chế mới vào ngày 16.6, trong đó cấm các hoạt động thể thao theo nhóm, lệnh đeo khẩu trang khi xuất hiện ở khu vực đông người, không gian kín cũng như đình chỉ các nhóm di chuyển liên tỉnh, AFP cho hay. 

Chính quyền thành phố cũng khuyến cáo cư dân tránh những di chuyển không thiết yếu ra khỏi thành phố. "Bất cứ ai rời khỏi Bắc Kinh đều phải có kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính trong 7 ngày trước khi khởi hành" - Chen Bei, Phó Bí thư thành ủy Bắc Kinh cho biết.

Cư dân ở những khu vực có nguy cơ trung bình hoặc nguy cơ cao ở Bắc Kinh hoàn toàn bị cấm rời đi. Cư dân không thường trú hoặc phương tiện bên ngoài đều bị cấm đi vào các khu dân cư và làng mạc ở khu vực có nguy cơ trung bình và cao, Phó Bí thư Chen Bei thông tin thêm.

Theo ông, các khu dân cư có nguy cơ cao hơn "được phong tỏa và kiểm soát hoàn toàn" - tương tự như các biện pháp nghiêm ngặt được áp đặt ở Vũ Hán vào đỉnh điểm của đại dịch.

Sở Giáo dục Bắc Kinh công bố tất cả các trường học, hầu hết vừa mở cửa trở lại, sẽ đóng cửa lại và chuyển sang học trực tuyến. Các trường đại học ở Bắc Kinh cũng được yêu cầu ngừng cho sinh viên trở lại trường.

"Tình hình dịch bệnh ở thủ đô là vô cùng nghiêm trọng" - phát ngôn viên thành phố Bắc Kinh Xu Hejian cảnh báo.

Có 27 ca COVID-19 mới đã được ghi nhận thêm vào ngày 16.6. Con số này nâng tổng số ca COVID-19 được xác nhận ở Bắc Kinh 5 ngày qua lên 106. Chính quyền thành phố đã phong tỏa gần 30 khu dân cư và xét nghiệm COVID-19 cho hàng chục nghìn người.

Giới chức Bắc Kinh cho biết thành phố sẽ xét nghiệm cho chủ các quầy hàng, quản lý của tất cả các chợ thực phẩm, nhà hàng và căng tin của chính quyền.

Năng lực xét nghiệm của Bắc Kinh, theo Tân Hoa Xã, đã mở rộng tới 90.000 xét nghiệm/ngày.

Hôm 16.6, Sở Giao thông thủ đô Bắc Kinh cũng cấm taxi và các dịch vụ chở khách đưa khách ra khỏi thành phố.

Các doanh nghiệp được khuyến khích sắp xếp công việc linh hoạt như làm việc từ xa trong khi thư viện, bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật và công viên phải giới hạn năng lực ở mức 30%.

Tất cả các địa điểm thể thao và giải trí trong nhà ở Bắc Kinh được lệnh đóng cửa từ 15.6.

Thủ đô của Trung Quốc cũng đã đóng cửa 11 chợ, khử trùng 276 chợ nông sản và 33.000 doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống. Có thêm 7 khu dân cư khác đã bị phong tỏa hôm 16.6.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

3 ngày tối quan trọng để Bắc Kinh kiểm soát ổ dịch COVID-19 mới

Ngọc Vân |

3 ngày tới là “tối quan trọng” để Bắc Kinh kiểm soát đợt bùng phát COVID-19 ở chợ đầu mối Tân Phát Địa - chuyên gia CDC Trung Quốc khuyến cáo.

Dịch COVID-19 ở Bắc Kinh đã lây sang tỉnh khác của Trung Quốc

Hải Anh |

Dịch COVID-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã lây lan sang tỉnh Liêu Ninh, tỉnh Hà Bắc.

Động thái mới nhất của Bắc Kinh sau bùng phát ổ dịch COVID-19 chợ đầu mối

Ngọc Vân |

Bắc Kinh sa thải lãnh đạo quận Phong Đài và trừng phạt các quan chức chính phủ khác sau khi ổ dịch COVID-19 mới bùng phát ở chợ đầu mối Tân Phát Địa trong quận này.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

3 ngày tối quan trọng để Bắc Kinh kiểm soát ổ dịch COVID-19 mới

Ngọc Vân |

3 ngày tới là “tối quan trọng” để Bắc Kinh kiểm soát đợt bùng phát COVID-19 ở chợ đầu mối Tân Phát Địa - chuyên gia CDC Trung Quốc khuyến cáo.

Dịch COVID-19 ở Bắc Kinh đã lây sang tỉnh khác của Trung Quốc

Hải Anh |

Dịch COVID-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã lây lan sang tỉnh Liêu Ninh, tỉnh Hà Bắc.

Động thái mới nhất của Bắc Kinh sau bùng phát ổ dịch COVID-19 chợ đầu mối

Ngọc Vân |

Bắc Kinh sa thải lãnh đạo quận Phong Đài và trừng phạt các quan chức chính phủ khác sau khi ổ dịch COVID-19 mới bùng phát ở chợ đầu mối Tân Phát Địa trong quận này.