Tình hình COVID-19 ở Australia giảm nhẹ vào đầu năm mới

Mộc Nhi |

Các ca mắc COVID-19 mới ở Australia đã giảm vào ngày 2.1, nhưng vẫn còn trên mức 30.000.

CNA dẫn số liệu của Bộ Y tế Australia cho hay, các ca mắc mới ở New South Wales - bang đông dân nhất Australia - đã giảm xuống 18.278 (ngày trước đó là 22.577 ca) khi số lượng xét nghiệm được thực hiện vào ngày đầu năm mới giảm 1/4.

Nhưng số ca nhập viện - con số mà các nhà chức trách đang theo dõi chặt chẽ hơn so với tổng số ca khi Australia đang dần chuyển sang sống chung với COVID-19 - đã tăng 18% lên 1.066.

Ở Victoria, số ca hàng ngày vẫn trên 7.000, trong khi Queensland báo cáo 3.587 ca mới.

Cameron Dick - một quan chức của bang Queensland cho hay: "Khi bước sang một năm mới, chúng ta cũng đang bước vào cuộc chiến mới chống lại COVID-19. Nếu chúng ta có thể làm chậm sự lây lan của virus, sẽ có thể giảm bớt áp lực cho hệ thống y tế". Ông Dick đồng thời yêu cầu người dân đi tiêm phòng và tuân thủ việc đeo khẩu trang.

Tất cả các bang của Australia, ngoại trừ bang Tây Australia, đã bắt đầu sống chung với COVID-19 khi tỉ lệ tiêm chủng tăng lên. Với việc chỉ có bang Tây Australia và Lãnh thổ Bắc Australia vẫn còn báo cáo số liệu vào ngày 2.1, tổng số ca mắc mới trên toàn quốc là hơn 32.200 - thấp hơn ngày 1.1 với 35.327 ca mới.

Mộc Nhi
TIN LIÊN QUAN

Các nhà khoa học Australia tìm ra loại nhựa tự chữa lành

Anh Vũ |

Các nhà khoa học Australia đã tìm ra cách để tạo ra loại nhựa in 3D có khả năng tự liền lại sau khi bị gãy.

Australia rút ngắn thời gian tiêm mũi tăng cường do lo ngại Omicron

Anh Vũ |

Australia sẽ rút ngắn thời gian chờ đợi để được tiêm mũi tăng cường COVID-19 xuống còn ba tháng vào tháng 1.2022.

Bão bụi khổng lồ "nuốt chửng" thị trấn ở Australia

Song Minh |

Một cơn bão bụi lớn với sức gió lên tới 110km/h đã quét qua các khu vực của bang Queensland, Australia, nhấn chìm các thị trấn trên đường đi.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Các nhà khoa học Australia tìm ra loại nhựa tự chữa lành

Anh Vũ |

Các nhà khoa học Australia đã tìm ra cách để tạo ra loại nhựa in 3D có khả năng tự liền lại sau khi bị gãy.

Australia rút ngắn thời gian tiêm mũi tăng cường do lo ngại Omicron

Anh Vũ |

Australia sẽ rút ngắn thời gian chờ đợi để được tiêm mũi tăng cường COVID-19 xuống còn ba tháng vào tháng 1.2022.

Bão bụi khổng lồ "nuốt chửng" thị trấn ở Australia

Song Minh |

Một cơn bão bụi lớn với sức gió lên tới 110km/h đã quét qua các khu vực của bang Queensland, Australia, nhấn chìm các thị trấn trên đường đi.