Tình hình Belarus: “Nga kiềm chế hơn nhiều so với phương Tây”

Ngọc Vân |

Về tình hình ở Belarus, Nga phản ứng kiềm chế hơn nhiều so với Châu Âu và Mỹ - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố.

Nga đang theo sát các sự kiện ở Belarus, đặc biệt là các cuộc biểu tình sau bầu cử, nhưng trong khi làm như vậy, Nga thể hiện sự thận trọng hơn nhiều so với phương Tây - Tổng thống Vladimir Putin nói, đồng thời phản pháo lại những cáo buộc Nga can thiệp vào Belarus.

“Trên hết, chúng tôi tin rằng đây là vấn đề nội bộ của xã hội Belarus và người dân Belarus” ông Putin nói với kênh Rossiya 1 trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 29.8 về các cuộc biểu tình hàng loạt ở Belarus.

Biểu tình đã nổ ra nhiều tuần sau chiến thắng vang dội của đương kim Tổng thống Alexander Lukashenko trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 9.8 mà phe đối lập cáo buộc gian lận kết quả.

Sau khi các cuộc biểu tình nổ ra, một số nhà lãnh đạo Châu Âu đã kêu gọi Nga không can thiệp vào Belarus trong bối cảnh truyền thông đồn đoán rằng Nga sẽ gửi hoặc đã điều động quân sự tới nước này. Cả Nga và Belarus đều bác bỏ các cáo buộc.

Trong khi đó, không giống Nga, EU từ chối công nhận cuộc bầu cử Belarus, và tuần qua đã đồng ý áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với khoảng 20 quan chức Belarus mà EU cho là chịu trách nhiệm về các cuộc trấn áp sau bầu cử.

Ba Lan và Cộng hòa Czech thậm chí kêu gọi Belarus tổ chức một cuộc bầu cử mới. Tương tự như vậy, Mỹ đã phát tín hiệu ủng hộ bà Svetlana Tikhanovskaya của phe đối lập Belarus.

Tổng thống Vladimir Putin nói: “Chúng tôi đang hành động theo cách kiềm chế và không thiên vị hơn nhiều quốc gia khác ở Châu Âu và Châu Mỹ, bao gồm cả Mỹ, đối với các sự kiện có liên quan ở Belarus”. Ông Putin bổ sung rằng, Nga vẫn theo dõi chặt chẽ về Belarus, bởi "có lẽ, Belarus là quốc gia gần nhất với Nga về mặt dân tộc, văn hóa và tinh thần”.

Nga và Belarus cùng là thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) - liên minh quân sự gồm 6 nước: Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan.

Tuy nhiên, ông Putin nói rõ rằng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã yêu cầu ông thành lập một nhóm nhân viên thực thi pháp luật thay vì quân đội, sẵn sàng ứng phó nếu tình hình leo thang thành bạo lực không thể kiềm chế.

Nhà lãnh đạo Nga xác nhận, nhóm này đã được thành lập và nói rằng Mátxcơva hy vọng cuộc khủng hoảng sẽ được giải quyết một cách "hòa bình”, tất cả những ai vi phạm luật pháp, dù là cảnh sát hay người biểu tình, đều bị đưa ra công lý.

“Chúng tôi đồng ý rằng nhóm sẽ không được triển khai trừ khi tình hình ở Belarus hoàn toàn mất kiểm soát” - ông Putin nói.

Chỉ rõ các tình huống có thể kêu gọi sự trợ giúp của Nga, ông Putin khẳng định, Nga sẽ không can dự vào Belarus trừ khi “các phần tử cực đoan hoạt động dưới vỏ bọc của các khẩu hiệu chính trị vượt qua những ranh giới đỏ nhất định, và tham gia cướp bóc, đốt nhà, ngân hàng, xông vào các tòa nhà chính phủ”.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng điều quân nếu Belarus yêu cầu

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Tổng thống Alexander Lukashenko đề nghị Nga chuẩn bị quân để triển khai tới Belarus nếu cần.

Tổng thống Zelensky cảnh báo Belarus chớ noi gương Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Ukraina hy vọng nước láng giềng Belarus sẽ không theo bước chân biểu tình “Maidan” của Kiev.

Tổng thống Belarus hạ cánh với súng trường đề phòng người biểu tình

Song Minh |

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hạ cánh ngoạn mục tại dinh thự ở Minsk với khẩu súng trường và áo chống đạn giữa làn sóng biểu tình ngày thứ 15 liên tiếp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng điều quân nếu Belarus yêu cầu

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Tổng thống Alexander Lukashenko đề nghị Nga chuẩn bị quân để triển khai tới Belarus nếu cần.

Tổng thống Zelensky cảnh báo Belarus chớ noi gương Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Ukraina hy vọng nước láng giềng Belarus sẽ không theo bước chân biểu tình “Maidan” của Kiev.

Tổng thống Belarus hạ cánh với súng trường đề phòng người biểu tình

Song Minh |

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hạ cánh ngoạn mục tại dinh thự ở Minsk với khẩu súng trường và áo chống đạn giữa làn sóng biểu tình ngày thứ 15 liên tiếp.