Tình báo Mỹ: Nga có thể đang vi phạm hiệp ước cấm thử hạt nhân

S.M |

Mỹ tin rằng Nga có thể đang tiến hành thử hạt nhân cấp thấp, vi phạm lệnh cấm về những vụ thử hạt nhân như vậy - Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ cho biết hôm 29.5.

"Mỹ tin rằng Nga có thể không tôn trọng lệnh cấm thử hạt nhân theo cách phù hợp với tiêu chuẩn zero yield (thử hạt nhân không có phản ứng nổ dây chuyền) - Reuters dẫn lời Thiếu tướng Thiếu tướng Robert P. Ashley, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, phát biểu tại Diễn đàn Kiểm soát vũ khí ở Viện Hudson hôm 29.5.

Được đàm phán vào những năm 1990, Hiệp ước Cấm thử Vũ khí Hạt nhân Toàn diện (CTBT) nhận được sự ủng hộ rộng rãi trên toàn cầu nhưng cần phải được 8 quốc gia sở hữu công nghệ hạt nhân nữa phê chuẩn, trong số đó có Israel, Iran, Ai Cập và Mỹ, thì mới có hiệu lực. Nga phê chuẩn hiệp ước này vào năm 2000.

“Chúng tôi tin rằng họ có khả năng tiến hành các vụ thử hạt nhân ở mức độ thấp vượt quá giới hạn zero yield mà CTBT quy định, theo cái cách mọi việc được sắp xếp" - ông Ashley nói.

Hiện chưa có phản hồi ngay lập tức từ chính phủ Nga, nhưng Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, tức Hạ viện, ông Vladimir Shamanov đã nói với hãng thông tấn Interfax rằng ông Ashley "không thể đưa ra một lời phát biểu vô trách nhiệm hơn thế".

“Các cuộc thử nghiệm hạt nhân không thể tiến hành bí mật được. Những phát ngôn kiểu này cho thấy tính chuyên nghiệp quân sự đang sa sút một cách có hệ thống ở Mỹ" - Interfax dẫn lời ông Shamanov.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cáo buộc rằng Nga "thường xuyên" phớt lờ những nghĩa vụ quốc tế của họ và vi phạm Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF).

“Họ đã vi phạm trong nhiều năm và họ đã thử nghiệm, sản xuất và triển khai vũ khí INF. Chúng tôi chắc chắn đã cảnh giác rằng họ tiếp tục coi thường những nghĩa vụ quốc tế về kiểm soát vũ khí của họ".

Hồi tháng 3, Nga đình chỉ Hiệp ước INF sau khi Mỹ thông báo rút lui với cáo buộc Mátxcơva vi phạm. Nga phủ nhận và cáo buộc ngược lại Mỹ đã phá vỡ thỏa thuận này.

S.M
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo NATO bày cách cứu thỏa thuận vũ khí hạt nhân INF khỏi đổ vỡ

Hải Anh |

Ý chí chính trị là điều cần có để "cứu" Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (Hiệp ước INF), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ Welt Am Sonntag được xuất bản hôm Chủ nhật (26.5).

Giật mình về hợp đồng vũ khí "khủng" của Mỹ sau khi rút khỏi INF

Hải Anh |

Mỹ đã ký các hợp đồng hơn 1 tỉ USD để phát triển các tên lửa mới trong vòng 3 tháng kể từ khi tuyên bố rút khỏi hiệp ước các lực lượng tên lửa tầm trung (INF) hồi tháng 10.2018.

Nga đáp trả yêu cầu "vô căn cứ" của Mỹ phá huỷ tên lửa Hiệp ước INF

Song Minh |

Nga tuyên bố không phá huỷ tổ hợp tên lửa 9M729 mà Mỹ cáo buộc vi phạm các điều khoản của Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Lãnh đạo NATO bày cách cứu thỏa thuận vũ khí hạt nhân INF khỏi đổ vỡ

Hải Anh |

Ý chí chính trị là điều cần có để "cứu" Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (Hiệp ước INF), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ Welt Am Sonntag được xuất bản hôm Chủ nhật (26.5).

Giật mình về hợp đồng vũ khí "khủng" của Mỹ sau khi rút khỏi INF

Hải Anh |

Mỹ đã ký các hợp đồng hơn 1 tỉ USD để phát triển các tên lửa mới trong vòng 3 tháng kể từ khi tuyên bố rút khỏi hiệp ước các lực lượng tên lửa tầm trung (INF) hồi tháng 10.2018.

Nga đáp trả yêu cầu "vô căn cứ" của Mỹ phá huỷ tên lửa Hiệp ước INF

Song Minh |

Nga tuyên bố không phá huỷ tổ hợp tên lửa 9M729 mà Mỹ cáo buộc vi phạm các điều khoản của Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF.