Hai quan chức tình báo cấp cao của Mỹ tiết lộ, thông tin liên lạc mà Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) chặn được hồi tháng 1 cho thấy lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã thảo luận về việc bố trí "các cuộc tấn công kiểu USS Cole" nhắm vào căn cứ quân sự Fort McNair.
Tấn công kiểu USS Cole tức cuộc tấn công tự sát hồi tháng 10.2000 khi một tàu nhỏ tiếp cận dọc khu trục hạm của Hải quân Mỹ ở cảng Aden của Yemen và phát nổ khiến 17 thủy thủ thiệt mạng.
Theo các quan chức Mỹ giấu tên, thông tin tình báo cũng cho thấy có những lời đe dọa nhắm vào Tướng Joseph M. Martin, kế hoạch thâm nhập và do thám căn cứ Fort McNair. Fort McNair là một trong những căn cứ lâu đời nhất trong nước Mỹ và là nơi đóng quân chính thức của Tướng Martin.
Trước những lời đe dọa này, quân đội Mỹ đã tăng cường an ninh tại căn cứ Fort McNair.
AP cho hay, thảo luận về tấn công căn cứ Fort McNair đã có từ 2 năm trước, nhưng những thông tin tình báo mà NSA thu được gần đây khiến các quan chức quân đội Mỹ nhắc lại yêu cầu tăng cường an ninh.
Hai quan chức tình báo Mỹ nói rằng, cuộc trao đổi giữa các thành viên của lực lượng tinh nhuệ Quds Force thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran mà tình báo Mỹ thu được có trọng tâm là các phương án quân sự tiềm năng nhằm trả thù việc Mỹ giết tướng Qassem Soleimani ở Baghdad tháng 1.2020.
Theo những nguồn tin này, các chỉ huy quân sự ở Tehran không hài lòng với các biện pháp đáp trả của Iran sau vụ ám sát, đặc biệt là không hài lòng với kết quả vụ tấn công tên lửa đạn đạo vào căn cứ Ain al-Asad ở Iraq vài ngày sau khi tướng Soleimani bị giết. Không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng trong cuộc không kích này.