Tin xấu cho người đội mũ sừng bò gây bạo loạn Capitol

Hải Anh |

Thẩm phán liên bang ở Washington D.C đã lệnh cho Jacob Chansley, người đàn ông đội mũ sừng trong bạo loạn Capitol, tiếp tục bị giam giữ trong khi chờ đợi các thủ tục pháp lý tiếp theo.

Nhận định người đội mũ sừng bò trong bạo loạn Capitol ngày 6.1 vẫn là mối đe dọa với công chúng, thẩm phán Royce Lamberth cho rằng, không có điều kiện nào áp dụng với Chansley có thể đảm bảo người đàn ông này sẽ xuất hiện tại tòa trong các phiên xử trong tương lai, ABC News thông tin.

Theo thẩm phán, trong phiên điều trần và trong các báo cáo, Chansley tự nhận là người ôn hòa, được các sĩ quan cảnh sát chào đón vào tòa nhà Capitol ngày 6.1. Tuy nhiên, tòa nhận thấy, người đàn ông nổi tiếng với hình ảnh đội mũ sừng bò trong vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ không có nỗ lực nào để giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của những hành động của mình một cách thuyết phục.

Jacob Chansley hét bên trong phòng Thượng viện Mỹ trong vụ bạo loạn ngày 6.1. Ảnh: AFP/Getty.
Jacob Chansley hét bên trong phòng Thượng viện Mỹ trong vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6.1. Ảnh: AFP/Getty.

Tại tòa, Chansley không nhận các tội danh bị cáo buộc như gây rối trật tự dân sự, cản trở thủ tục chính thức, xâm nhập bạo lực và gây mất trật tự trong khuôn viên Capitol.

Các công tố viên mô tả Chansley là nhà lãnh đạo trong phong trào QAnon, "một nhóm cực đoan nguy hiểm".

Trong vụ bạo loạn Capitol ngày 6.1, Chansley gây chú ý với hình ảnh cởi trần, sơn mặt xanh đỏ, đội mũ sừng bò trên đầu và mang theo một cột cờ có đầu nhọn. Người đàn ông đội mũ sừng bò bị bắt hồi tháng 1.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Cựu quan chức đầu tiên thời ông Trump bị bắt vì bạo loạn Capitol

Thanh Hà |

FBI bắt giữ Federico Klein, cựu quan chức được bổ nhiệm trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, vì liên quan đến bạo loạn ở Capitol ngày 6.1.

"Quý bà mũ hồng" chỉ dẫn vụ bạo loạn Capitol bị truy tố nhiều tội danh

Hải Anh |

"Quý bà mũ hồng" bị truy tố vì vai trò trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6.1.

Mỹ xem xét gia hạn triển khai Vệ binh Quốc gia ở Điện Capitol 2 tháng

Khánh Minh |

Lầu Năm Góc đang xem xét gia hạn triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia tới Điện Capitol thêm 60 ngày.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Cựu quan chức đầu tiên thời ông Trump bị bắt vì bạo loạn Capitol

Thanh Hà |

FBI bắt giữ Federico Klein, cựu quan chức được bổ nhiệm trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, vì liên quan đến bạo loạn ở Capitol ngày 6.1.

"Quý bà mũ hồng" chỉ dẫn vụ bạo loạn Capitol bị truy tố nhiều tội danh

Hải Anh |

"Quý bà mũ hồng" bị truy tố vì vai trò trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6.1.

Mỹ xem xét gia hạn triển khai Vệ binh Quốc gia ở Điện Capitol 2 tháng

Khánh Minh |

Lầu Năm Góc đang xem xét gia hạn triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia tới Điện Capitol thêm 60 ngày.