Các đập thủy điện Trung Quốc trong quý I năm 2024 tạo ra sản lượng điện thấp nhất trong 8 năm qua.
Dữ liệu từ tổ chức nghiên cứu Ember cho thấy, thủy điện chỉ chiếm 9% tổng sản lượng điện của Trung Quốc trong quý I năm 2024, giảm so với mức trung bình 11% của quý I trong vòng 5 năm qua.
Về con số, tổng sản lượng thủy điện của Trung Quốc trong quý I năm 2024 là 212 terawatt giờ, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023 nhưng thấp hơn nhiều so với công suất tiềm năng bởi nước này trải qua đợt hạn hán kéo dài kể từ giữa năm 2022.
Sản lượng dưới mức trung bình từ các đập thủy điện khiến các công ty điện lực phải tăng cường sản xuất điện đốt than lên mức cao kỷ lục trong năm nay để cân bằng nhu cầu của hệ thống.
Tuy nhiên, sản lượng điện dường như sẽ phục hồi sau khi mưa lớn ở khắp các khu vực trọng điểm của thủy điện ở phía nam và tây nam Trung Quốc, Reuters nhận định ngày 8.5.
Mưa lớn trong tháng 4 và đầu tháng 5 ở Trung Quốc dường như sẽ thúc đẩy sản xuất điện ở các đập thủy điện, Reuters chỉ ra.
Trang sxcoal.com dẫn thông tin từ Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, mưa lớn gần đây không chỉ dẫn tới ngập lụt ở lưu vực sông Châu Giang mà còn có thể khiến lượng mưa ở lưu vực sông Dương Tử (còn gọi là sông Trường Giang) tăng đáng kể.
Trong cuộc họp phòng chống lũ lụt ngày 3.5, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang cho hay, trung và hạ lưu sông Dương Tử đã trải qua các đợt mưa lớn, với nhiều khu vực có lượng mưa lớn liên tục dẫn tới lượng mưa tích lũy lớn.
Các nhánh sông chính như sông Tương Giang, Cám Giang và Hán Thủy, đang ghi nhận mực nước sông dâng cao đáng chú ý, với mực nước vào thời điểm này đang cao hơn mức trung bình lịch sử 2,3-3,2m.
Hồi giữa tháng 4, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cảnh báo về khả năng mực nước tăng đáng kể ở lưu vực hồ Động Đình và hồ Bà Dương, cũng như khả năng xảy ra lũ lụt trên mức cảnh báo ở một số con sông nhỏ hơn trong khu vực do mưa lớn.
Dòng chảy vào ở thượng nguồn được cải thiện khiến đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử ghi nhận dòng chảy vào hàng ngày tăng 35% vào cuối tháng 4, đạt 11.006m3/s. Dòng chảy ra của đập Tam Hiệp cũng tăng 63% so với cùng kỳ, đạt 13.075m3/s nhằm chuẩn bị cho nguy cơ lũ lụt tiềm tàng.
Ở hạ lưu sông Dương Tử, tại đập Cát Châu Bá, dòng chảy ra đã tăng 95% kể từ đầu tháng 4, đạt mức cao tới 16.200m3/s vào ngày 6.5, sau đó ổn định ở mức 13.500m3/s.
Xa hơn về phía hạ lưu, tại Hán Khẩu, tính tới ngày 6.5, mực nước đã đạt mức cao nhất trong 3 năm là 22m, cao hơn gần 6m so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo dự báo khí tượng mới nhất, lưu vực phía đông sông Dương Tử - Hoài Hà, hầu hết các vùng phía nam Trung Quốc, khu vực phía đông của Quý Châu và Vân Nam, dự kiến có lượng mưa 50-100mm trong 10 ngày tới, với một số khu vực có khả năng ghi nhận lượng mưa từ 120-200mm, thậm chí lên tới 250mm.
Dòng chảy vào và mực nước dâng cao ở lưu vực sông Dương Tử dự kiến tiếp tục thúc đẩy sản lượng thủy điện Trung Quốc trong những tuần tới dù cũng đồng thời tạo ra những thách thức trong vấn đề kiểm soát lũ lụt.