Tin tặc tấn công website chiến dịch tranh cử của ông Trump

Khánh Minh |

Website chiến dịch tranh cử của ông Trump bị tin tặc tấn công, với lời đe dọa tung "bằng chứng" về hành vi phạm tội.

Sau khi xâm nhập website, tin tặc đăng một thông điệp có lỗi đánh máy đe dọa tung ra "bằng chứng" về "sự dính líu phạm tội" của ông Donald Trump trong một kế hoạch được cho là gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Theo tờ New York Daily News, các tin tặc chưa rõ danh tính chỉ tìm cách xâm nhập vào mục “giới thiệu” của website, các mục còn lại vẫn nguyên vẹn.

Trong vòng vài phút sau khi vi phạm được phát hiện, chiến dịch của ông Donald Trump đã gỡ trang web xuống.

"Trang web này đã bị chiếm" - thông báo được in đậm ở vị trí bên dưới phù hiệu của FBI và Bộ Tư pháp viết. “Nhiều thiết bị được cài đặt giúp ông Trump và người thân có toàn quyền truy cập… chúng tôi có bằng chứng cho thấy điều này làm mất uy tín của ông Trump với tư cách là tổng thống, chứng minh sự dính líu và hợp tác của ông ta với các tác nhân nước ngoài thao túng cuộc bầu cử năm 2020".

Thông báo cũng tuyên bố các tin tặc đã lấy được “thông tin mật... chứng minh rằng chính quyền của ông Trump có liên quan đến nguồn gốc của COVID-19".

Giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của tổng thống, Tim Murtaugh, xác nhận rằng trang web đã "bị tấn công", nhưng cho biết thông tin cá nhân về các nhà tài trợ hoặc người ủng hộ không bị khai thác.

“Chúng tôi đang làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra nguồn gốc của vụ tấn công” - Murtaugh cho biết trong một tuyên bố. “Không có chuyện lộ dữ liệu nhạy cảm. Trang web đã được khôi phục".

FBI không trả lời ngay yêu cầu bình luận.

Tin tức về vụ tin tặc xuất hiện khi Tổng thống Donald Trump đang trên đường đến một cuộc mít tinh vận động tranh cử ở Nebraska.

Bất chấp những tuyên bố của tin tặc, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy thông tin cá nhân hoặc thông tin mật đã bị lộ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhà Trắng tuyên bố sửng sốt trước bầu cử Mỹ, bất lợi cho ông Trump

Song Minh |

Nhà Trắng đưa ra tuyên bố sửng sốt ngay trước thềm bầu cử Mỹ có thể gây bất lợi cho Tổng thống Donald Trump.

9 ngày trước bầu cử Mỹ: Tương quan giữa ông Trump-Biden

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump vẫn tụt sau đối thủ Joe Biden trong hầu hết các cuộc thăm dò khi chỉ còn 9 ngày nữa tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Tin tặc rao bán thông tin của 186 triệu cử tri Mỹ

Bảo Châu |

Một công ty an ninh mạng phát hiện tin tặc đang bán 186 triệu hồ sơ cử tri Mỹ trong số hơn 200 triệu hồ sơ dữ liệu cá nhân khác.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Nhà Trắng tuyên bố sửng sốt trước bầu cử Mỹ, bất lợi cho ông Trump

Song Minh |

Nhà Trắng đưa ra tuyên bố sửng sốt ngay trước thềm bầu cử Mỹ có thể gây bất lợi cho Tổng thống Donald Trump.

9 ngày trước bầu cử Mỹ: Tương quan giữa ông Trump-Biden

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump vẫn tụt sau đối thủ Joe Biden trong hầu hết các cuộc thăm dò khi chỉ còn 9 ngày nữa tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Tin tặc rao bán thông tin của 186 triệu cử tri Mỹ

Bảo Châu |

Một công ty an ninh mạng phát hiện tin tặc đang bán 186 triệu hồ sơ cử tri Mỹ trong số hơn 200 triệu hồ sơ dữ liệu cá nhân khác.